Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 29-08-2019] Bộ phim Ước nguyện tân niên của Hãng phim Tân Thế Kỷ (New Century) đã được công chiếu tại Liên hoan Phim và Trao giải Quốc tế Regina (RIFFA) tại bang Saskatchewan, Canada vào ngày 16 tháng 8 năm 2019. Các chuyên gia trong ngành điện ảnh và khán giả đã đón nhận những thông điệp tinh thần tích cực trong bộ phim này.

Xem phim trực tuyến tại:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/9/380154.html

https://youtu.be/KF2kKh3kjRQ

Cốt truyện bộ phim: Ông Thẩm Quý Hữu, một người đàn ông ở độ tuổi ngũ tuần, cô đơn ở nhà một mình trong thời khắc giao thừa sắp đến vì con gái ông, Thẩm Ngọc, đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô bị giam giữ trong một trại tạm giam và đang chờ xét xử. Các học viên Pháp Luân Công quen biết Ngọc đã tới thăm ông để bầu bạn với ông. Nhờ sự trợ giúp của một luật sư, Ngọc được thả và trở về nhà vào đúng đêm giao thừa.

Cô Alyssa Trịnh, nữ diễn viên chính của bộ phim, hy vọng thông qua bộ phim này sẽ kêu gọi được sự chú ý tới cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Trước những áp lực của cuộc sống hàng ngày, áp lực từ công việc, rồi từ gia đình, chúng ta dường như dần quên mất nội tâm chân thực của mình. Tôi hy vọng bộ phim của chúng tôi sẽ mang đến cho mọi người khoảnh khắc yên bình khi trải nghiệm năng lượng tích cực và sức mạnh của Thiện,” cô nói.

da32691fdb1457d221cec602afc7f826.jpg
Bà Vaughn Solomon Schofield, cựu Thủ hiến bang Saskatchewan và là nhà tài trợ của RIFFA (thứ hai từ trái sang), cùng ba nữ và một nam diễn viên của Hãng phim Tân Thế Kỷ. Bà Vaughn Solomon Schofield nhận xét việc nêu vấn đề nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công trong bộ phim này là một ý tưởng tuyệt vời.

Ông Steve Payne, giám đốc điều hành của một hãng phim, đã xem bộ phim cùng bạn gái Michelle Labrie của ông. Ông cho hay ông rất xúc động trước nội dung về Pháp Luân Công của bộ phim. “Chúng tôi sống ở Bắc Mỹ, nhưng chúng tôi cũng biết tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận đang ngày một xấu đi ở Trung Quốc.”

Bà Labrie nhận xét bộ phim đã thể hiện thành công những điều tốt đẹp nhất của văn hóa Trung Hoa cũng như tính cách kiên cường của người dân Trung Quốc khi đối mặt với nan nguy. Phần kết đã cho bà hy vọng. Bà ca ngợi bộ phim đã tiếp thêm động lực và khích lệ mọi người kiên định trước đức tin.

7c4fc52d04393bb4a5c007d064c1e020.jpg

Ông Colin Skevington (bên trái), nhà văn, nhà sản xuất kiêm đạo diễn đến từ Vương quốc Anh, cho biết ông cảm nhận được tình yêu thương và sự thiện lương trong bộ phim Ước nguyện tân niên.

Ông Colin Skevington, một nhà văn, nhà sản xuất kiêm đạo diễn đến từ Vương quốc Anh, đã đánh giá cao cốt truyện của Ước nguyện tân niên. Ông cho biết ông rất cảm động trước sự kiên định giữ vững đức tin của các nhân vật khi đối mặt với cuộc bức hại.

“Tôi có thể cảm nhận được cái Thiện và sự từ bi đến từ bộ phim này. Việc mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau là vô cùng trọng yếu,” ông chia sẻ.

50cd4359c95973dfbddd9537c2cb0cd3.jpg

Bà Wendy Dixon-Jewitt, Thành viên Hội đồng của RIFFA

Bà Wendy Dixon-Jewitt, thành viên hội đồng RIFFA, đã xúc động đến rơi lệ trước nội hàm sâu hơn đằng sau bộ phim. Bà cho biết bộ phim này đã cho bà được nghe tiếng lòng của người dân Trung Quốc và suy nghĩ của họ. “Thông điệp này vô cùng quan trọng,” bà nói.

Bà Dixon-Jewitt cảm nhận được bản tính hướng thiện của các nhân vật trong phim. Bà cho hay: “Tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đang ở trong cùng một câu chuyện. Mỗi người trong chúng ta đều là một phần của cuộc chiến chống lại cái ác. Thế giới này sẽ thay đổi. Mọi thứ sẽ tiến về phía trước. Quả là một bộ phim đầy tính lạc quan, hữu ích và rất hay! Nó đã làm tôi khóc. Hết sức cảm động! Thật xuất sắc! Tôi rất cảm ân vì nó đã được chiếu tại Saskatchewan.”

Bà Linda Marlowe, đã có 58 năm kinh nghiệm diễn xuất, cũng cảm thấy bộ phim này rất cảm động.

Bà chia sẻ: “Tôi nhói lòng khi chứng kiến nỗi đau và sự tuyệt vọng của người cha. Cô con gái vô tội của ông đã bị cầm tù và có thể không còn được gặp lại gia đình nữa. Khoảnh khắc khi những vị khách đến thật ấm lòng. Tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công, nhưng tôi biết họ là những người tốt và có đức tin mạnh mẽ.”

Bà Marlowe cho hay việc biết đến những vi phạm nhân quyền tại các quốc gia khác là rất quan trọng đối với mọi người. Bà nói: “Cả thế giới phải xem bộ phim này và chú ý tới những sự việc này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/29/392046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/8/179237.html

Đăng ngày 10-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share