Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, Thụy Sỹ và Úc

[MINH HUỆ 27-08-2019] Các học viên Pháp Luân Công thường xuyên tham gia các sự kiện cộng đồng địa phương để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong những sự kiện này, các học viên thường trình diễn các bài công pháp, giảng chân tướng, và thu thập chữ ký của những người muốn lên án cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống do chính quyền cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn.

Oakland, California: Lễ Mừng Trung thu

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2019, các học viên lại được mời tham gia Lễ Mừng Trung thu thường niên tại Khu phố Tàu ở Oakland, California. Họ giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức đối với cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều người thích thú tìm hiểu về môn tu luyện cổ xưa này.

06498bebc651e5bfb86e2c93a743d894.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ Mừng Trung thu thường niên ở Oakland, California vào ngày 24 tháng 8 năm 2019.

4043b2ae0ff141564690bdf41ee93470.jpg

462069168ac33f42491637f75cc8ff03.jpg

f94a3458a2040f0e776c69f8140bf3e7.jpg

e24f05abe1dfd01e0bb2fde2576d8889.jpg

Nhiều người Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Công. Hơn 140 người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

522e198babea2e686b84d5e1c32e749f.jpg

853ad8cc1e8bc56d751b244d2db967e9.jpg

733ac38aa1be0ef442a8a92a6a85ee8d.jpg

Mọi người ghé quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Khu phố Tàu của Philadelphia

Ngày 24 tháng 8 năm 2019, các học viên tại vùng đô thị Philadelphia đã tham gia một sự kiện cộng đồng ở Khu phố Tàu. Họ chúc mừng 340 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên đã phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Công và việc môn tu luyện này đã bị bức hại ra sao ở Trung Quốc.

Nhiều người đã tiếp nhận thông tin về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại.

e58b134b1092edc5948cf3abd9315d3f.jpg

Cô Hannah (bên phải) cùng bạn, cô Alina, lắng nghe một học viên nói về Pháp Luân Công và mô tả cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Nhiều người chú ý đến biểu ngữ có nội dung về Pháp Luân Công và muốn tìm hiểu thêm. Một cô gái Trung Quốc, tên Hannah, đã dừng lại bên quầy thông tin và giải thích rằng cô sống tại Philadelphia và biết rất ít về Pháp Luân Công. Cô sửng sốt khi biết chi tiết về cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc. Cô cùng bạn cô, Alina, đã ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật giúp chấm dứt việc sát hại này.

8487503244116e4888eb91423b13fe24.jpg

Một thanh niên Trung Quốc và bạn gái đọc tấm áp phích với thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Họ nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ là vô nhân đạo.

36fecf4512f203acfde4bf7579345b94.jpg

Bà Atka đến từ Nebraska ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại.

aadf119497b7afc29f3c03e1d008b72c.jpg

Tiến sỹ Kha Mẫn Hùng đến từ Đài Loan nói ĐCSTQ không nên bức hại người dân nữa.

Bern, Thụy Sỹ: Giới thiệu Pháp Luân Công trong Lễ hội Châu Á

Từ ngày 23 đến 25 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội Châu Á tại Bern, Thụy Sỹ. Họ trình diễn các bài công pháp trên sân khấu, phát tờ rơi thông tin và phổ biến cho người dân về cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống.

 

debb4ca32864d2199b35b4075437fd68.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại.

5181e9d80c3f09097a8b231edf60daf9.jpg

a96fbb723bf98c2fa7cf383f98f4c6da.jpg

ad38afbdc96ef0b5561d2ba9b74eb079.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên sân khấu.

f91329bda7543b3d114325ed3443e324.jpg

f2c8bad6a0659202c4ce0a14bb5af37a.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

badf2778715819c321ff9fe616c8cdf4.jpg

Cô Esther Ammann nghĩ rằng thế giới sẽ trở nên hòa bình nếu mọi người hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Cô Esther Ammann, một giảng viên khí công, nói rằng cô đã từng nghe đến Pháp Luân Công. Cô nói: “Tôi quan tâm đến Pháp Luân Công. Tôi khâm phục các học viên môn này. Dưới áp lực chính trị như vậy mà họ vẫn có thể giữ vững đức tin của mình. Pháp Luân Công là một môn tu luyện rất tốt.”

Nói đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công trong 20 năm qua, cô nói: “Tôi đã nghe về cuộc bức hại trên các phương tiện truyền thông và Internet. Theo tôi, chế độ Trung Quốc rất sợ Pháp Luân Công vì nó có thể mang lại cho người dân sức mạnh tâm linh.”

Cô chỉ ra: “Pháp Luân Công không có bất kỳ mối đe dọa nào cả. Nó mang lại sức khỏe thể chất và có ích cho mọi người. ĐCSTQ chỉ muốn kiểm soát người dân.”

Cô ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và nói: “Tôi hy vọng các quan chức đắc cử của chúng tôi sẽ làm gì đó để chấm dứt cuộc bức hại. Việc thu hoạch nội tạng sống là vi phạm giá trị đạo đức của con người.”

40191cd944b793c6cf0a97572bb96bcc.jpg

Anh Painador Morandi học các bài tập trong sự kiện.

0ac266e4a26ae6932d124f2c9be3dcad.jpg

Ông Damir Dagan cho rằng chính phủ nên ủng hộ Pháp Luân Công.

Adelaide, Úc: Mọi người khích lệ nỗ lực của các học viên

Ngày 25 tháng 8 năm 2019, các học viên đã dựng một quầy trưng bày gần Đại học Adelaide để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng sống.

242982b1d257277efcdf8f97f3c9eba4.jpg

Ông Mariolino cảm ơn các học viên đã cho ông biết về cuộc bức hại.

Ông Mariolino, một giảng viên đại học, chăm chú lắng nghe các học viên mô tả về cuộc bức hại. Ông cảm ơn họ đã cho ông biết chân tướng và ký vào bản kiến nghị lên án cuộc bức hại.

Ông cho hay ông biết đến việc ĐCSTQ chà đạp nhân quyền như thế nào qua phương tiện truyền thông và cảm thấy mọi người cần biết sự thật. Ông Mario để lại email và nhờ các học viên tiếp tục gửi cho ông thông tin cập nhật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

403581e733550b00031fe4a8952e8c2a.jpg

Ông Lioyd K. Newman, một thẩm phán nghỉ hưu, ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại sau khi biết đến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống như thế nào.

Ông Lioyd K. Newman, một thẩm phán nghỉ hưu, từng làm việc tại Tòa án Adelaide trong 23 năm. Ông chăm chú lắng nghe khi một học viên mô tả về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Người học viên đã giải thích về việc các bệnh viện Trung Quốc công khai quảng cáo thời gian chờ để tìm được tim, gan hoặc thận phù hợp là rất ngắn, chỉ trong khoảng một hoặc hai tuần. Không ai nói với bệnh nhân rằng nội tạng cấy ghép của họ chính là nguyên nhân khiến một người khác bị giết hại. ĐCSTQ giết người theo đơn đặt hàng.

Ngay lập tức, thẩm phán Newman ký vào bản kiến nghị kêu gọi Thủ tướng Úc Hon. Scott Morrison hành động để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

6ad66a166951203832aa4a6ab5813853.jpg

Ông Oliver đến từ Vương quốc Anh tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

0089fbcbb3ea154a2949cff9f4790c39.jpg

Một sinh viên người Trung Quốc dừng lại tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

Thụy Sỹ

Nam Úc

Philadelphia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/27/391986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/4/179176.html

Đăng ngày 06-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share