Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Anh

[MINH HUỆ 03-09-2019] Thông qua các hoạt động diễn ra trong thời gian cử hành Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Châu Âu 2019 tại Luân Đôn từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, nhiều người đi bộ đã có dịp tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc ở các điểm du lịch nổi tiếng như Quảng trường Trafalgar, phố Downing, Bảo tàng Anh và Quảng trường Leicester.

a0af19feae1814cfd360063894ea37fe.jpg

35c969eb264bd2d7942d15a9b4fbe8ff.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp ở Quảng trường Trafalgar và nói với người dân về cuộc bức hại

ffd35606a378c55c6512c3014605e42b.jpg

c5d46175e0071764d65361fc0789a846.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho du khách tại Quảng trường Leicester.

a6542c178fece55e0543ccc6821c9e64.jpg

Ông Jas, đến từ Ba Lan, nói rằng ông thấy được khích lệ rất nhiều sau khi tham dự Pháp hội tại Luân Đôn

Ông Jas đến từ Ba Lan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công hơn 10 năm trước. Ông đến Luân Đôn để tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Châu Âu và các hoạt động khác. Ông phát tặng tờ rơi thông tin về môn tu luyện cho người qua đường tại Quảng trường Trafalgar. Ông nói: “Tôi không muốn để lỡ một người nào. Tôi nhận ra rằng khi thấy chúng tôi phát tài liệu, mọi người đã tới gặp chúng tôi để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.”

Ông Jas chia sẻ rằng qua Lời chúc của Sư phụ Lý Hồng Chí gửi tới Pháp hội cũng như những bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện mà các học viên đã đọc tại Pháp hội, ông cảm thấy được khích lệ sâu sắc. Ông hiểu rằng là một học viên, ông cần phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Ông hi vọng sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện và cố gắng hơn để giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại.

794692f654472c42b1f40c98415ab505.jpg

Cô Denise, một học viên đến từ Thụy Sĩ trình diễn các bài công pháp bên ngoài Quảng trường Leicester

Cô Denise, đến từ Thụy Sĩ, trình diễn các bài công pháp cùng với các học viên khác tại Quảng trường Leicester vào ngày 1 tháng 9. Cô nói rằng Lời chúc của Sư phụ Lý đến những người tham dự Pháp hội đã giúp cô nhận ra rằng cô cần tận dụng thời gian để nâng cao nhận thức cho mọi người.

Cô Denise chia sẻ rằng lần gặp một sinh viên Trung Quốc đã khắc sâu ấn tượng trong cô về tầm quan trọng của những việc mà các học viên đang làm để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Cô đã gặp một sinh viên Trung Quốc ở Quảng trường Leicester. Cô Denise nói với cô bé sinh viên đó về những gì đang diễn ra tại Trung Quốc, nhưng cô bé ấy dường như không lắng nghe. Thay vào đó, cô bé cứ nhìn chăm chú vào bảng thông tin. Trước khi rời đi, cô sinh viên đột nhiên nói với cô Denise: “Cháu biết việc này. Cháu ủng hộ các cô. Cháu biết có nhiều người ủng hộ các cô. Thực tế, số người ủng hộ còn nhiều hơn so với những gì cô biết đó.”

Cảm kích khi được tu luyện Pháp Luân Công

67c5543e367b29ad6a88a26e26656472.jpg

Cô Camille nói với một người đàn ông về Pháp Luân Công tại Quảng trường Leicester

Cô Camille là một phụ nữ trẻ người Pháp nói tiếng Anh lưu loát. Cô từng làm phiên dịch viên và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng chồng hai năm trước. Cô đứng giữa đám đông náo nhiệt gần Quảng trường Leicester và phát tờ rơi giảng chân tướng.

Cô nói rằng cô đã trải qua sự cải biến lớn và tích cực sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Giờ đây cô hòa ái và tập trung hơn. Cô nhận thấy cô có thể làm việc chăm chỉ mà không cảm thấy mệt mỏi. Đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cuốn Chuyển Pháp Luân giúp cô Camille biết làm thế nào để trở thành một người tốt hơn và cô nói cô đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Cô nói rằng luyện bài công pháp thiền định giúp cô xua tan lo lắng và phiền muộn.

Cô Camille rất cảm kích khi tìm được Pháp Luân Công đúng vào lúc khi mà các giá trị đạo đức đang băng hoại. Khi lần đầu tiên biết việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, cô đã không thể tin nổi một điều khủng khiếp như vậy lại đang diễn ra và cô nguyện làm những gì có thể để nâng cao nhận thức cho mọi người và giúp chấm dứt tội ác tàn bạo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/3/392249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/5/179185.html

Đăng ngày 07-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share