Bài viết của Lạc Y, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 25-08-2019] Ngày 24 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Bắc Califorlia và một số thành phố ở miền Tây Hoa Kỳ đã trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc tại phía trước tòa nhà Ferry, San Francisco. Nhiều du khách đã dừng lại quan sát và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Trong đó, một số người đã học các bài công pháp, và nhiều người được trải nghiệm huyền năng của pháp môn tu luyện này.

642dddf2db65a40ad1ec97a17efc57e2.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp phía trước Tòa nhà Ferry

Quan tâm tới việc học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Vào 9 giờ sáng, các học viên bắt đầu luyện công tại quảng trường phía trước Tòa nhà Ferry nhằm thể hiện sự hòa ái và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Barry cùng vợ là bà Gesselle, đến từ Richmond, cho biết họ đã muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp từ mấy tháng trước nhưng chưa có cơ hội. Một học viên địa phương đã báo với ông bà rằng các học viên sẽ luyện công chung tại phía trước Tòa nhà Ferry và sẽ hướng dẫn các bài tập miễn phí. Ông bà Barry đã không bỏ lỡ cơ hội này.

28fd184f4571ac567eb08c085fbe32a6.jpg

Ông Barry cùng vợ

Ông Barry từng là một nghiên cứu viên tại Ngân hàng Barclays. Ông đã trải qua khá nhiều áp lực trong công việc, ông thường chạy bộ để giải tỏa căng thẳng và giữ cho thân thể khỏe mạnh. Nhưng ông đã gặp chấn thương khi chạy bộ và phải từ bỏ. Ông cũng nhận ra rằng những môn thể thao đơn thuần không thể làm giảm bớt áp lực tinh thần ở một mức độ cơ bản nào đó. Vậy nên ông muốn tìm kiếm một phương pháp làm giảm sự mất cân bằng trong cơ thể mình.

90958c4283bec69e4ece3ebef3cddba7.jpg

Bà Gesselle học các bài công pháp

Một học viên đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm trí lẫn thân thể. Ông bà Barry được chia sẻ rằng, [để đạt được kết quả tốt] thì không chỉ coi trọng luyện công mà còn phải đặt tâm vào việc đọc các kinh sách Đại Pháp. Ông bà được biết ngoài việc luyện các bài công pháp, một người tu luyện cần phải đề cao tâm tính và chiểu theo lời chỉ dạy trong các kinh sách của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông bà Barry đã học năm bài công pháp. Sau khi trao đổi với các học viên, ông bà có thêm quyết tâm học Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ muốn tiếp tục học Pháp và luyện công.

fd4414be0eddd0681f0df3401bb23bab.jpg

Ông Paul, đến từ Đảo Fiji thuộc châu Đại Dương, quan sát các học viên luyện công và được cho biết về cuộc bức hại

Ông Paul là một du khách đến từ Đảo Fiji, châu Đại Dương, đang đi thăm San Francisco. Ông [cảm thấy] hiếu kỳ và đã dừng lại xem màn trình diễn các bài công pháp của các học viên. Một học viên giới thiệu với ông về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông Paul đồng ý với quan điểm rằng chế độ cộng sản không chỉ làm hại người dân Trung Quốc mà còn làm hại dân chúng ở nhiều quốc gia khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/25/391898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/30/179101.html

Đăng ngày 01-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share