Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đức, Hà Lan và New Zealand

[MINH HUỆ 08-07-2019] Các học viên Pháp Luân Công tham gia vào các sự kiện cộng đồng tại địa phương để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong những sự kiện này, các học viên thường trình diễn các bài công pháp, trò chuyện với mọi người về lợi ích của Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và thu thập chữ ký thỉnh nguyện từ những người ủng hộ Pháp Luân Công và những người muốn lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc – đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ những học viên bị tù giam do nhà nước hậu thuẫn.

Dưới đây là những sự kiện được tổ chức gần đây tại Đức, Hà Lan và New Zealand.

Dortmund, Đc: Pháp Luân Công được chào đón ti Muensterstraßenfest

Các học viên Pháp Luân Công được mời tham gia Muensterstraßenfest thường niên lần thứ 21, một lễ hội nổi tiếng về đa dạng văn hóa diễn ra vào ngày 6 tháng 7 năm 2019. Họ đã trình diễn các bài công pháp trên sân khấu của lễ hội.

Khán giả vỗ tay nồng nhiệt khi các học viên giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này và bắt đầu trình diễn các bài công pháp. Nhiều người đã đứng lên để nhìn rõ hơn màn trình diễn của các học viên.

fd84be920622af1f3cc548a9adafaf0a.jpg

Các hc viên Pháp Luân Công trình din bài công pháp trên sân khu trong lễ hội Muensterstraßenfest được t chc vào ngày 6 tháng 7 năm 2019 ti Dortmund.

5e2eda134d7a7311a70dadbf7ed5e686.jpg

Rất đông người tham dự lễ hội nổi tiếng này và có nhiu người theo dõi màn trình diễn các bài công pháp.

0409627172bdf46d9209f5cdb97d425f.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công đã thu hút mt s khách tham gia l hi.

Sau màn trình diễn các bài công pháp, một người mẹ cùng con gái đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công. Cô con gái, một học sinh trung học, đã viết một bài báo về các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Cô lo ngại về cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công và đã đặt một số câu hỏi. Khi cô và mẹ cô biết được mức độ tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc, họ đã bị sốc và ký đơn thỉnh nguyện để lên án cuộc bức hại này.

Veenendaal, Hà Lan: L k nim 500 năm [thành lập thành phố]

Các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia Lễ kỷ niệm 500 năm ở Veenendaal, Hà Lan vào ngày 6 tháng 7 năm 2019. Họ đã trình diễn các bài công pháp và biểu diễn trống lưng thời nhà Đường trên sân khấu. Họ cũng có một quầy thông tin để giới thiệu môn tu luyện cho công chúng.

c398838c9a5e3c9a5a341a2e2a02e7df.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trên sân khấu tại Veenendaal, Hà Lan vào ngày 6 tháng 7 năm 2019.

33d41d797c64d601f4278dadff3d9a04.jpg

Đội trống lưng thời nhà Đường làm đám đông thích thú.

a6bd1027ac508d434144da085e69e701.jpg

e0be309a3fce22a731d552cba278011a.jpg

Các hc viên gii thiu Pháp Luân Công cho công chúng.

fd67957ddcc8a1768efb0e532f2a39ae.jpg

Th trưởng Gert-Jan Kats (bên trái) trò chuyn vi mt hc viên.

Rất nhiều người quan tâm đến Pháp Luân Công và đã dừng chân tại quầy thông tin của các học viên. Thị trưởng Gert-Jan Kats cũng trò chuyện với các học viên và đặt một số câu hỏi về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Ông cho biết ông muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Gii thiu Pháp Luân Công ti Taupo, New Zealand

Ngày 6 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện cổ xưa cho công chúng tại chợ Taupo. Một số hoạt động của ngày hôm đó gồm trình diễn các bài công pháp, biểu diễn tiết mục múa rồng nổi tiếng và dựng một quầy thông tin. Nhiều người đã dừng lại và hỏi han về Pháp Luân Công.

890b470766cb5eb27ef720dc9434bdb2.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ở Taupo, New Zealand.

33a5c9115f284b1184f5526ca40931dd.jpg

Một số người đánh giá cao Pháp Luân Công.

14dc3e3e6363e21a953280002360bed6.jpg

Những người đi chợ thích thú với tiết mục múa rồng của các học viên.

Bà Monika Geister, người điều phối của khu chợ, đã chuyển từ Đức đến New Zealand từ nhiều năm trước. Bà nói: “Tôi cảm thấy yên bình và thanh thản khi đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Công.“ Bà cũng nhận xét rằng bà cảm nhận được trường năng lượng tích cực từ đội múa rồng.”

bd0756914aa8386a065dfb70148fa215.jpg

Bà Monika Geister, người điều phối của chợ Taupo, cho biết bà rất xúc động trước thông điệp của các học viên. “Chân-Thiện-Nhẫn chính là những điều thế giới ngày nay rất cần!”

Bà Monika nói: “Chân-Thiện-Nhẫn. Đây chính là những điều thế giới ngày nay cần! Đặc biệt là Nhẫn.” Bà Geister cho biết mọi người đều muốn được sống trong hòa bình. Bà chân thành đánh giá cao sự tham gia của các học viên vào hoạt động của khu chợ và hy vọng họ sẽ quay trở lại.

018295b59a5603b33fae8895c95bdb27.jpg

Ông Richard Blackmore và gia đình đặc biệt yêu thích tiết mục múa rồng. Họ đã bị sốc khi biết rằng một môn tu luyện ôn hòa như vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc.

Ông Richard Blackmore cùng con gái Amy và con rể Joe thích nhất tiết mục múa rồng. Họ rất vui khi thấy các học viên tham gia vào hoạt động của khu chợ và giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Hoa cho mọi người.

Ông Blackmore và gia đình ông bị sốc khi biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong gần 20 năm qua và còn tiến hành thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm để kiếm lời. Họ chia sẻ rằng họ đang quan tâm đến tình hình ở Hồng Kông và hy vọng tình hình nhân quyền ở Trung Quốc sẽ được cải thiện.

159fe6b8397e9b026568047fd93a0495.jpg

Anh Ryan và gia đình cm thy rt may mn khi gp các hc viên và đã chp mt vài bc ảnh

Anh Ryan cùng vợ Tracy và các con, Ethan và Liam, đã dừng lại để trò chuyện với các học viên. Cô Tracy đã chụp một vài bức ảnh màn trình diễn của các học viên và cho biết họ cảm thấy vô cùng may mắn khi được xem các học viên trình diễn các bài công pháp và biểu diễn tiết mục múa rồng.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

Veenendaal, Netherland và Taupo, New Zealand


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/8/389728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/15/178442.html

Đăng ngày 17-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share