Bài viết của các phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-05-2019] Trong tuần qua, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đến từ trên 50 quốc gia đã tổ chức loạt hoạt động ở thành phố New York để kỷ niệm 27 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các hoạt động này bao gồm đại lễ diễu hành, luyện công tập thể, xếp hình, và hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Học viên đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, quốc gia khác nhau đã chia sẻ các câu chuyện tu luyện của họ.

b2c88b94b643f3c99cd544104e089bfb.jpg

Cô Isabelle đến từ Pháp tham gia đoàn diễu hành hôm thứ Năm ở Manhattan. Cô cho biết tu luyện Pháp Luân Công khiến cuộc sống gia đình cô trở nên hài hòa.

Cô Isabelle Meyer bước vào tu luyện Pháp Luân Công 20 năm trước. Cô cho hay môn tu luyện này đã dạy cho cô nhiều điều và giúp cô biết được điều gì là quan trọng trong cuộc sống.

Cô Isabelle cho biết trong xã hội hiện nay có nhiều cặp vợ chồng ly thân hoặc ly hôn, và mối quan hệ gia đình bị mất cân bằng. Cô là một người mẹ, cũng là một người vợ và các thành viên trong gia đình cô có mối quan hệ rất tốt với nhau. Cô tin rằng có được điều này là nhờ cô tu luyện Pháp Luân Công. Trong xã hội rối ren này, Pháp Luân Công đã dạy cho các con của cô giá trị Chân – Thiện – Nhẫn và cô Isabelle nhận thấy các giá trị này rất quan trọng.

“Tu luyện đã giúp tôi trưởng thành hơn”, cô Isabelle nói. “Tôi rất vui khi có mặt ở đây để nói với mọi người về những lợi ích mà Pháp Luân Công đã ban cho tôi trong những năm qua.”

Cô Isabelle cũng rất vui vì có cơ hội vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô nói người dân New York và toàn thế giới cần biết về cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn. Cô tin rằng Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho toàn nhân loại, và rằng thật đáng buồn khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại các học viên và lừa dối người dân Trung Quốc.

Cô nói: “Tôi hy vọng họ sẽ không còn nghe những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công.”

51235dd34057e5db506ca5e733d3ca2b.jpg

Anh Marc Antoine, 39 tuổi, đến từ vùng Brittany, Pháp. Anh đã từng rất hay lo lắng trước khi anh tìm thấy Pháp Luân Công vào 22 năm trước và anh rất biết ơn về những thay đổi tích cực mà anh đã có.

000e986941d769e1ae0b2a8a725471cf.jpg

Ông Sami bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008. Ông đã từng sống rất nội tâm và cô đơn. Sau khi tu luyện, ông trở nên hoạt bát và cởi mở. Mẹ ông rất vui khi thấy những thay đổi tích cực này.

8dd9a9b289279f2dc4fa1448cb248c12.jpg

Cô Sarita Modmesaip đến từ Guadeloupe cho biết: “Pháp Luân Công là điều mỹ hảo nhất trên thế giới này. Nó là một báu vật của nhân loại. Chính quyền cộng sản Trung Quốc phải chấm dứt bức hại các học viên. Tôi hy vọng tất cả người dân Trung Quốc sẽ đều biết sự thật.”

c52d5580101ac6a5536205ca0e3655b3.jpg

Cô Camille đến từ Pháp nói rằng tu luyện Pháp Luân Công giúp cô trở nên bình tĩnh và an hòa hơn. Tính khí nóng nảy của cô hồi nào cũng đã biến mất.

Cô Camille Avias bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ hai năm trước. Cô cho hay cô đã nhận thấy những thay đổi tích cực và rõ rệt ngay lập tức. Giờ đây cô thấy thư thái và tràn đầy năng lượng.

eca8ccffbfc53ef7831f6624ad1894c0.jpg

Bà Ruth đến từ Thụy Sỹ hy vọng sẽ có nhiều người Trung Quốc hơn nữa biết sự thật về Pháp Luân Công. “Thật tuyệt vời khi có mặt tại New York đây và nói với mọi người về Pháp Luân Công”, bà nói.

Bà Ruth Ulrich đến từ Thụy Sỹ rất hào hứng khi được tham gia vào đại lễ diễu hành và nói: “Tôi cảm thấy rất khỏe khoắn. Tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ phi thường. Thật tuyệt vời khi có mặt tại New York đây. Cùng với các học viên đến từ khắp nơi trên thế giới, tôi đã đến New York để nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc kháng nghị ôn hòa của chúng tôi”, bà Ruth cho biết.

Bà Ruth đã hằng tìm kiếm một môn tinh thần và 22 năm trước con trai bà đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Từ đó, bà rất hạnh phúc khi được tu luyện.

Bà Ruth và bà Ursula, một học viên người Thụy Sỹ khác, đã tổ chức các sự kiện tại một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Luzern trong 5 năm qua để nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bà Ursula nói: “Tôi đã học được rất nhiều điều qua việc tổ chức các sự kiện và trò chuyện với du khách. Tôi thấy thái độ của du khách Trung Quốc đã bắt đầu thay đổi. Lúc đầu, du khách đến từ Trung Quốc Đại lục đã từng tránh né chúng tôi. Giờ đây, họ cởi mở hơn và tôi có thể nói chuyện với họ. Nhưng đáng tiếc là nhiều người vẫn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối và có những hiểu lầm về Pháp Luân Công. Thực sự rất đáng buồn.”

Bà Ursula hy vọng người dân Trung Quốc có thể mở lòng và liễu giải chân tướng. “Chúng tôi không chống lại Trung Quốc. Chúng tôi chỉ muốn phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

c0eb688243e3babe53a16b00ac26ec72.jpg

Bà Christina đến từ Đức cho biết: “Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết được Pháp Luân Công tuyệt vời như thế nào và pháp môn này đã được thực hành ở bao nhiêu quốc gia.” Bà nói dù bà đang ở độ tuổi 68, nhưng bà vẫn thấy tràn đầy năng lượng sau cuộc diễu hành.

Bà Christina Riese, 68 tuổi, là một giảng viên ngôn ngữ đã về hưu đến từ Đức. “Chúng tôi hy vọng có thể cho nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Công, biết nó tuyệt vời và khác biệt như thế nào”, bà nói. “Buổi diễu hành này thật sự ngoạn mục! Nhiều người qua đường đã dừng lại xem một cách vô cùng thích thú.”

Bà Christina bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2003. Bà chia sẻ: “Sau khi tôi bắt đầu hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, gia đình tôi đã thấy được những thay đổi tích cực ở tôi.”

Bà thường tham gia nhiều sự kiện được tổ chức ở Hanover. Bà nói: “Chúng tôi cần giúp nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại. Chúng tôi cũng cần cho mọi người biết về vẻ đẹp của Pháp Luân Công, và tìm hiểu nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Mọi người rất chăm chú nghe chúng tôi nói trong các sự kiện. Họ cảm nhận được sự ôn hòa của chúng tôi. Điều này thật tuyệt vời.”

Bà Christina cảm thấy đau lòng khi có nhiều người Trung Quốc vẫn không hiểu Pháp Luân Công. “Xin hãy tìm hiểu chân tướng. Hãy xem các trang web của Pháp Luân Công và đừng bị lừa trước những lời dối trá của chính quyền cộng sản Trung Quốc”, bà nói.

5d87e36f9d260e83a57462428565019a.jpg

Cô Johanna Schwaiger đến từ Áo nói: “Tôi cảm thấy may mắn khi có mặt ở đây! Tôi đang mặc bộ trang phục truyền thống của Áo để đại diện cho tất cả các học viên Áo trong buổi diễu hành này. Mọi người dõi xem [chúng tôi] khi chúng tôi đi ngang qua. Họ vẫy tay chào chúng tôi, và chúng tôi vẫy tay chào lại họ. Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp thật đẹp.”

7244a252854ad9399249a87e944108d8.jpg

Cô Jeela Jamili đến từ Afghanistan đã tu luyện Pháp Luân Công được 13 năm. Cô cho biết nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vô cùng huyền diệu.

1cf047f8c5f4aef8df6410ef15d4cd09.jpg

Cô M. Suneela đến từ Ấn Độ mới bước vào tu luyện. Cô nói: “Lúc này tôi cảm thấy rất bình yên và thư thái. Chồng tôi đã tu luyện lâu rồi và giới thiệu Đại Pháp cho tôi. Khi tôi luyện công, lòng tôi tràn ngập niềm vui và năng lượng tích cực.”

eb1adbcdb426735758331199280abfec.jpg

Cô Ksenyo và con gái Yona đến từ Nga đã tu luyện được hơn một thập kỷ. “Tu luyện đã cải thiện mối quan hệ giữa tôi và chồng”, cô Ksenyo nói. “Khi tôi thay đổi và trở nên từ bi, tôi nhận thấy anh ấy cũng thay đổi. Tôi rất may mắn vì đã tìm được Đại Pháp.”

4508366a4765711652bfeb6889749af4.jpg

Ông Bayar đến từ Mông Cổ bắt đầu tu luyện từ năm 2007. Ông nói: “Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe và nhân sinh quan của tôi một cách rõ rệt.” Ông trông chờ ngày cuộc bức hại chấm dứt. “Các đồng hương ở Mông Cổ của tôi sẽ bị bức hại nếu họ tu luyện Đại Pháp. Tự do tín ngưỡng là [một vấn đề] quan trọng.”

033b5ba806e02c5b3a612b3f1aaca6a1.jpg

Anh Rakeshi Nayak đến từ Ấn Độ nói rằng: “Vài năm trước, vợ tôi đã gửi cho tôi một món quà đặc biệt từ Hoa Kỳ. Đó đã một quyển Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công). Khi tôi bắt đầu đọc cuốn sách này, tôi không thể đặt nó xuống. Ngay khi tôi mở sách ra, tôi trông thấy các từ Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi biết tôi đã tìm được điều tôi hằng tìm kiếm. Gia đình và tôi cần những nguyên lý này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/20/387574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/22/177720.html

Đăng ngày 25-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share