Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2019] Bà Hà Lập Trung trở về nhà vào ngày 14 tháng 4 năm 2019 sau ba năm bị cầm tù vì không từ bỏ đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Người phụ nữ 73 tuổi này phát hiện ra tiền lương hưu của bà đã bị đình chỉ kể từ cuối năm 2018. Bà được cho biết rằng các khoản phúc lợi sẽ không được khôi phục cho đến khi bà hoàn trả lại toàn bộ số tiền lương hưu mà bà đã lĩnh trong thời gian bị cầm tù.

Hình thức bức hại tài chính nhắm vào học viên Pháp Luân Công dạng mới này bắt đầu từ năm 2018, nhiều học viên báo cáo rằng họ đối mặt với tình huống tương tự như bà Hà. Nếu họ từ chối hợp tác, phòng an sinh xã hội địa phương sẽ ngừng phát lương hưu mới cho họ và sử dụng số tiền giữ lại này để bù vào các khoản phúc lợi đã phát cho họ.

Bị lãnh án tù ba năm sau chín năm ở sau song sắt

Bà Hà, một cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vào ngày 15 tháng 4 năm 2016. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới viện kiểm sát với tội danh “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn nhằm buộc tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Bà Hà bị xét xử tại một phòng xử án tạm thời trong Trại tạm giam Nam Câu vào ngày 14 tháng 10 năm 2016. Luật sư thay bà biện hộ vô tội. Luật sư chỉ ra rằng không hề có bất kỳ một cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại này và rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng của thân chủ ông, một quyền vốn được pháp luật bảo vệ.

Bà Hà cũng tự làm chứng cho phần biện hộ của mình và chia sẻ về việc tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà trở thành một người tốt hơn như thế nào.

Thẩm phán của Tòa án Thuận Thành đã kết án bà Hà ba năm tù vào ngày 9 tháng 12 năm 2016, chỉ bốn năm sau khi bà kết thúc thụ án tù chín năm vì kiên định đức tin của mình.

Bà đã kháng cáo bản án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Phủ Thuận, và cơ quan này đã giữ nguyên phán quyết ban đầu và quyết định bà thụ án tại Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh.

Bà Hà nói rằng lính canh tù của Nhà tù nữ Liêu Ninh thường xuyên tra tấn các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở đó hòng ép họ từ bỏ đức tin của mình. Lính canh còn khám buồng giam và khám người họ vài ngày một lần, nhằm tìm các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công. Hai tù nhân canh chừng bà 24/24, ngay cả lúc bà sử dụng nhà vệ sinh hoặc tắm rửa.

Bà nói: “Chúng tôi không có bất kỳ quyền cơ bản hay một chút phẩm giá nào trong khi bị cầm tù ở đó.”

Bài liên quan:

Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh: Bảy học viên Pháp Luân Công bị kết án


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/5/385792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/15/177495.html

Đăng ngày 18-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share