Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-5-2019] Bốn học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Vương Cương, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 4 năm 2019. Mặc dù hai người trong họ, một người 72 và một người 84 tuổi, đã được thả ra vào tối cùng ngày, hai học viên còn lại, đều đã ngoài 50 và 60 tuổi, vẫn đang bị giữ trong trại tạm giam.

Học viên thứ năm, trên 80 tuổi, bị cảnh sát quấy rối cùng ngày. Một nữ học viên khác đã mất liên lạc với gia đình cùng ngày, và có khả năng bà cũng đã bị bắt.

Pháp Luân Công, cũng được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chi tiết vụ bắt giữ

Bà Ngô Diễm Ba, trên 50 tuổi, bị bắt vào khoảng 4 giờ chiều ngày 22 tháng 4 trong khi đang mua rau tại một chợ nông sản

Bà Phùng, khoảng 60 tuổi, bị bắt lúc 7 giờ tối trong khi đang làm việc ở siêu thị

Cả bà Ngô và bà Phùng đều đang bị giam giữ tại thời điểm viết bài này.

Ông Trình Chỉ Bân, 84 tuổi, bị bắt vào 6 giờ 30 phút chiều. Khi cảnh sát gõ cửa, ông nghĩ đó là con trai và mở cửa. Một nhóm cảnh sát từ quận Nam Cương đã đột nhập vào. Họ lục soát nhà ông và tịch thu sách Pháp Luân Công, điện thoại di động và sổ ghi số điện thoại của ông. Sau đó, ông Trình bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương để thẩm vấn. Đến nửa đêm, con trai ông mới được báo tới đón ông về.

Ba ngày trước khi ông Trình bị bắt, hai cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thị trấn Vương Cương đã quấy rối ông. Họ kiểm tra tất cả các phòng trong nhà ông và chụp ảnh ông.

Bà Trương Tái Hoa, 72 tuổi, đã bị bắt vào 7 giờ tối. Hai cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Nam Cương đột nhập vào nhà bà với chìa khóa lấy từ con gái bà. Các sách Pháp Luân Công cùng tư trang khác của bà đã bị tịch thu. Bà Trương cũng bị thẩm vấn và ép ký biên bản. Bà được thả ra vào khoảng nửa đêm.

Bà Ngô Linh Anh, trên 80 tuổi, đã bị ba cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Nam Cương lục soát nhà vào 9 giờ tối. Vì bà Ngô phải nằm liệt giường vì bị bệnh, cảnh sát không thẩm vấn bà tối hôm đấy nhưng quay lại để thẩm vấn vào sáng ngày hôm sau.

Bà Vu Bình, gần 60 tuổi, biến mất vào đêm ngày 22 tháng 4. Gia đình bà nghi ngờ rằng bà cũng đã bị bắt giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/1/385757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/4/176719.html

Đăng ngày 06-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share