Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Toronto

[MINH HUỆ 20-04-2019] Ngày 19 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã tham gia Triển lãm Sức khỏe Toàn diện. Quầy thông tin Pháp Luân Công đã cung cấp thông tin về môn tu luyện truyền thống, tu luyện cả tâm lẫn thân, đến từ Trung Quốc này. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và hướng dẫn các bài công pháp cho những ai muốn học.

Triển lãm Sức khỏe Toàn diện năm 2019 là một triển lãm sức khỏe tự nhiên lớn ở Bắc Mỹ, giúp nâng cao sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật thông qua các phương pháp tự nhiên. Triển lãm cung cấp thông tin cho công chúng về nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm thực phẩm bổ dưỡng, thảo dược, thực phẩm bổ sung tự nhiên, rau và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, dược phẩm bổ sung năng lượng. Triển lãm năm nay có sự tham gia của 200 nhà triển lãm và 60 diễn giả trong lĩnh vực sức khỏe tự nhiên.

82e335dab734c1d2b09e89a230728bd9.jpg 29580880175b5c954996a2a9a753f797.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công tại Triển lãm Sức khỏe Toàn diện tại Toronto

Nhiều khách tham quan triển lãm bày tỏ sự quan tâm đến Pháp Luân Công và đã dừng chân để nhận tài liệu thông tin và xem trình diễn các bài công pháp. Một số người đã thử tập các bài công pháp và nhận xét về hiệu quả thư giãn của các bài tập.

Người dân Toronto có tên Rob và vợ đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Công và đã dừng lại xem các học viên tọa thiền.

Một học viên đã giới thiệu cho vợ chồng ông Rob rằng Pháp Luân Công được truyền ra công chúng vào năm 1992 ở Trung Quốc, và chỉ trong vài năm, hơn 100 triệu người đã được thụ ích về sức khỏe, tinh thần và thể chất nhờ môn tu luyện này. Ông Rob đã nói với người học viên rằng ông đang tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp ông trở nên bình tĩnh.

Người học viên nói rằng việc luyện năm bài công pháp và hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công đã giúp các học viên dần dần giữ được sự bình tĩnh trong cuộc sống. Khi người học viên đề nghị ông Rob thử tập các bài công pháp, ông Rob rất vui và đã học bài công pháp thứ nhất.

Ông nói rằng ông cảm thấy rất tuyệt vời sau khi tập và đánh giá cao nỗ lực của các học viên khi giúp ông thực hiện mong muốn của mình. Khi biết sắp có một hội thảo Pháp Luân Công miễn phí trong chín ngày, ông đã để lại thông tin liên lạc và nhờ người học viên thông báo cho ông về thời gian và địa điểm của hội thảo.

dccfef06ac26acf8054a7c59c648f2d9.jpg

Ông Rob học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Công

Một khách tham quan khác là bà Telesa tỏ ra rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Bà đã học bài công pháp thứ năm – bài tọa thiền và sau khi tập xong bà cho biết bà cảm thấy rất sảng khoái.

Bà Janna và người bạn đã lắng nghe một học viên giới thiệu về Pháp Luân Công và học các bài công pháp. Họ cũng muốn được thông báo về hội thảo chín ngày sắp tới.

5846e4e61aedd10d5dec944a7c9e9d44.jpg

Bà Janna học bài công pháp thứ hai

Ông Debrian dừng lại ở quầy thông tin Pháp Luân Công và nói với các học viên rằng ông đã từng gặp Pháp Luân Công ở California. Ông nói: “Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công là những gì thế giới cần.”

Một người đàn ông khác dừng lại trước quầy thông tin Pháp Luân Công và trò chuyện cùng một học viên. Ông cho biết ông đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã diễn ra từ năm 1999 . Ông tự hỏi: “Làm sao chính quyền cộng sản Trung Quốc lại bức hại những học viên như các bạn được? Điều đó không đúng. Làm sao có thể bức hại người tốt chứ?”

Một học viên người gốc Trung Quốc đã nói với ông rằng cha mẹ anh đã bị giam giữ ở Trung Quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng thật may là họ đã có thể di cư đến Canada và hiện giờ được tự do tu luyện. Người đàn ông nói: “Các bạn đang làm điều vô cùng ý nghĩa. Hãy tiếp tục nhé!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/20/385331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/22/176582.html

Đăng ngày 25-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share