Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2019] Ngày 10 tháng 1 năm 2019, Tòa án Nghi Nam đã kết án ông Đỗ Dĩ Hợp, một cư dân địa phương, 4,5 năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Ông Đỗ đã bắt đầu thụ án tại Nhà tù Tế Nam. Gia đình ông vẫn chưa nhận được văn bản nào liên quan tới bản án từ phía tòa án.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân với Chân – Thiện – Nhẫn là Pháp lý chỉ đạo. Pháp môn này đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngay từ đầu tháng 10 năm 2018, gia đình ông Đỗ đã nghe tin tức phong thanh từ một người quen có kết nối với chính quyền rằng các nhà chức trách đã quyết định kết án ông Đỗ bốn năm tù giam. Quyết định này được đưa ra một tháng trước khi phiên tòa xét xử bí mật ông được tổ chức trong một tòa án tạm thời tại Trại tạm giam Nghi Nam vào ngày 24 tháng 11 năm 2018.

Ông Đỗ, 56 tuổi, là cha của ba người con trai, bị bắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2018, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông diễn ra trong hai ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2018. Được biêt công an bắt giữ ông Đỗ nhằm ngăn ông rời khỏi nhà tới thành phố khác làm việc.

Tại trại tạm giam Huyện Nghi Nam, gia đình ông Đỗ không được vào thăm ông. Khi gia đình ông đến đó yêu cầu thả người, một lính canh nói với họ: “Ông Đỗ thích ở trong đó và không muốn về.”

Bài liên quan:

Án tù được ấn định một tháng trước khi diễn ra phiên tòa bí mật xét xử học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/26/380846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/31/174829.html

Đăng ngày 04-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share