Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 23-01-2019] Bà Lý Hợp Trân, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 6 năm 2018. Gần đây, bà đã bị kết án bốn năm tù và bị đưa tới thụ án trong Nhà tù nữ Bảo Phong Lộ, thành phố Vũ Hán.

Vụ bắt giữ bà Lý, 72 tuổi, xảy ra tại Công viên Trung Sơn ở thành phố Vũ Hán. Người của Đồn Công an Vương Gia Đồn đã đưa bà tới trại tạm giam mà không hề thông báo tới gia đình bà. Bởi bà sống một mình nên người nhà bà không hề nhận ra có gì đó không ổn cho mãi đến 10 ngày sau khi họ đến thăm bà. Con dâu bà cho hay nơi ở của bà trở thành một mớ hỗn độn và rất nhiều đồ đạc cá nhân của bà đã bị mất.

Hiện vẫn chưa rõ ngày bà Lý bị kết án. Gia đình bà chưa bao giờ được thông báo về vụ bắt giữ hay xét xử bà.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lý trở thành mục tiêu của chính quyền vì kiên định đức tin của mình. Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà đã bị giam giữ bốn lần tại trại tạm giam Số 1 Vũ Hán, và hơn một năm trong trại tẩy não.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/23/380725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/28/174795.html

Đăng ngày 03-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share