Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Gothenburg, Thụy Điển

[MINH HUỆ 9-1-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển đã tổ chức một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm thường niên ở Nordengården, Gothenburg. Họ học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ kinh nghiệm để tăng cường thêm thể ngộ và chính niệm.

Các học viên đã gặp nhau vào ngày 5 tháng 1 năm 2019. Thời tiết ấm và có nắng, tạo điều kiện thuận lợi các học viên luyện công ngoài trời vào buổi chiều. Họ cũng tổ chức chụp ảnh tập thể làm thiệp Chúc mừng Năm mới để gửi tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Nordengården có ý nghĩa đặc biệt đối với các học viên Thụy Điển, vì Sư phụ Lý đã đến Thụy Điển vào năm 1995 để giảng Pháp bảy ngày tại đây.

Nâng cao tâm tính và loại bỏ các chấp trước

Các học viên đã chia sẻ cách nâng cao tâm tính và hướng nội tìm các chấp trước khi gặp khó khăn. Họ cũng bàn về cách phổ biến thông tin cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Phần lớn những học viên tham gia Pháp hội là người Thụy Điển, với một số đã tham gia lớp học của Sư phụ Lý vào năm 1995. Một số người khác mới biết đến Đại Pháp gần đây.

Bà Viveka đã tu luyện trên 20 năm. Bà trân trọng cơ hội được tu luyện Đại Pháp và tin rằng mỗi khi gặp mâu thuẫn thì phải hướng nội tìm và từ bỏ các chấp trước. Bà hiểu rằng tìm chấp trước là cách đề cao tâm tính của bản thân.

Johanna chưa từng bỏ lỡ Pháp hội nào. Bà chia sẻ: “Điều quan trọng là tôi lắng nghe cẩn thận các câu chuyện tu luyện của những học viên khác.” Bà tin rằng bằng cách so sánh với các học viên khác, một người có thể cải thiện được bản thân. Bà trân quý cơ hội tham dự Pháp hội.

Bà Lưu mới di cư sang Thụy Điển gần đây. Mặc dù đây là lần đầu tiên tham dự Pháp hội, bà cảm thấy thực sự có ý nghĩa, và nói rằng: “Đây là một trong nhiều địa điểm ở nước ngoài mà Sư phụ giảng Pháp. Tôi luôn mong đến thăm những nơi này và cuối cùng cũng đã tìm được một cơ hội. Được học Pháp và luyện công cùng những học viên khác, đặc biệt là các học viên phương Tây, là một trải nghiệm thú vị.” Bởi vì cuộc đàn áp ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn nên bà Lưu không thể tu luyện Đại Pháp khi còn sống ở Trung Quốc. Bà học được rất nhiều từ các học viên Thụy Điển và tìm thấy nhiều chấp trước cần phải từ bỏ. Bà nói: “Đây là phần thưởng lớn nhất của tôi ngày hôm nay.”

Người dân Thụy Điển quan tâm đến việc học Đại Pháp

801b2049623bbd0ec6c8dc695b9d12a1.jpg

Sau khi học Pháp, các học viên đã luyện công ở một công viên gần Linneplatsen vào buổi chiều ngày 5 tháng 1 năm 2019

Vào buổi chiều, các học viên luyện công cùng nhau trên bãi cỏ trong công viên gần Linneplatsen. Khung cảnh yên bình của các học viên di chuyển chầm chậm với nhạc nền thu hút sự chú ý của nhiều khách bộ hành. Một số người hỏi địa điểm và cách học các bài công pháp.

f5a9b0399653578d9356b3096efc1f8b.jpg

Phần biểu diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút sự quan tâm của khách bộ hành

Một phụ nữ đứng xem các học viên luyện công từ đầu và học theo các động tác tại chỗ. Bà nói với một học viên: “Tôi cảm thấy việc tập luyện rất tốt cho tôi. Tôi thấy cân bằng và thoải mái. Nó rất tốt!”

af69b41863547a47f19d3b908de4714e.jpg

Ba người phụ nữ học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Ba người phụ nữ hỏi cách học các bài công pháp. Trước khi họ rời đi, một người nói rằng cô ấy thấy năng lượng mạnh mẽ xung quanh mình, và năng lượng đang quay tròn ở bụng dưới của cô. Cô nói: “Thật tuyệt vời – Tôi phải học môn này!”

Chúc mừng năm mới Sư phụ

f882b4218d932de61057964540d1887f.jpg

Sau khi luyện công cùng nhau, các học viên chụp ảnh tập thể để chúc mừng năm mới Sư phụ Lý

4b1c900c95dc817342508325410c6f35.jpg

Các học viên chụp ảnh trước Nordengården và gửi thiệp chúc mừng Sư phụ Lý Hồng Chí bằng tiếng Trung Quốc và cảm ơn Sư phụ đã truyền môn tu luyện tuyệt vời.

Các học viên gửi lời Chúc mừng Năm mới đến Sư phụ Lý Hồng Chí. Những người tham gia cũng mong muốn cải thiện con đường tu luyện của họ vào năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/9/380170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/12/174602.html

Đăng ngày 15-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share