Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New Jersey

[MINH HUỆ 22-12-2018] Vào buổi tối ngày 19 tháng 12 năm 2018, đội trống lưng với thành viên là các học viên Pháp Luân Công ở New York đã được mời tới biểu diễn trên sân khấu của lễ mừng Giáng Sinh được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia Albert ở New Jersey. Sự kiện được tổ chức Tiếp cận Cộng đồng Người Mỹ Nam Á (SAACO) tài trợ.

6d02d894dbcd4b74dfc60e41ba4d300e.jpg

Đội trống lưng biểu diễn trên sân khấu

SAACO là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái quốc gia với sứ mệnh thúc đẩy những quan điểm và tiếng nói của các nhóm dân tộc khác nhau ở Nam Á. Hơn 200 người đã đến dự sự kiện này, Đài Truyền hình Châu Á (TV Asia) và các hãng truyền thông khác cũng đã đưa tin về sự kiện.

Khu sảnh sang trọng đầy ắp đồ trang trí lễ hội cùng với âm nhạc sống tạo bầu không khí lễ hội vui tươi. Người dẫn chương trình thông báo màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Công, với thông tin kèm theo: “Đây là một pháp môn cổ truyền có nguồn gốc từ Trung Quốc.”

42e7c425bcf1680ffa4fe4ad5bab6fc3.jpg

504f34d4ba02c5c05ad91f6f5cefda80.jpg

d761e6402e4c8e2638d47bc460d6cbb8.jpg

Mọi người mời đội trống lưng cùng chụp ảnh chung

Các thành viên của đội trống lưng bước lên sân khấu trong trang phục màu vàng kim bắt mắt và được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Các phóng viên liên tiếp chụp hình.

Họ biểu diễn bài Pháp Luân Đại Pháp hảo và Hỷ Khánh. Một vài khán giả hân hoan cùng nhảy theo điệu trống.

Sau các màn trình diễn là tổ chức bữa tối tiệc đứng, đội trống lưng được mời chụp ảnh chung với các khán giả đến tham dự sự kiện. Khi các học viên đi quanh khu vực diễn ra sự kiện trong trang phục vàng kim, mọi người đã giơ ngón cái lên ngợi khen họ. Một số người còn hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công.

87b075baca70e7b813b1d77053b1b322.jpg

Cô Aninta, người dẫn chương trình của Đài truyền hình Mana, mời đội trống lưng cùng chụp ảnh

Cô Anita, người dẫn chương trình của Đài truyền hình Mana, đã mời các học viên chụp hình cùng cô, cô nhận xét: “Màn trình diễn của các bạn thật tuyệt vời!”

Vào cuối sự kiện, các học viên đã căng tấm biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” để cùng chụp hình, những khán giả khác đã bước tới để chụp hình chung với họ.

9d5f3ea290667483a2c98bb896dc8456.jpg

Một nhà quay phim đến từ Đài truyền hình Asia phỏng vấn vài thành viên của đội trống trên nền tấm biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp

Anh Madan, một nhà quay phim của Đài truyền hình châu Á (TV Asia), đã phỏng vấn từng thành viên của đội trống lưng. Một học viên đã gửi lời chúc đến các khán giả của đài trước máy quay của anh Madan: “Đây là Đài truyền hình châu Á. Chúng tôi là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi xin chúc các bạn một kỳ nghỉ vui vẻ! Giáng sinh vui vẻ!”

Các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp bên ngoài địa điểm diễn ra sự kiện. Các động tác nhẹ nhàng, toàn diện của họ đã thu hút sự chú ý của người qua đường khiến nhiều người đã dừng lại để xem. Một số đã lắng nghe một học viên giải thích những lợi ích của các bài công pháp cũng như các thông tin về Pháp Luân Công. Một số người đã tập theo các học viên các động tác của các bài công pháp.

396e361b0cb8a0e46369e1330163d355.jpg

Những vị khách học Pháp Luân Công

e548634d30f6e0a44c2168d9e81c835b.jpg

Nhà môi giới bất động sản Mahesh Swali muốn học Pháp Luân Công

Ông Mahesh Swali, nhà môi giới bất động sản, nghe một học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết được đây là một pháp môn tu luyện có thể cải thiện sức khỏe và nâng cao trí huệ, ông đã để lại danh thiếp của mình và hỏi người học viên rằng ông có thể học pháp môn này ở đâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/22/378767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/25/173746.html

Đăng ngày 30-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share