Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 16-12-2018] Trong tám năm liên tiếp, Đoàn nhạc Tian Guo tham gia cuộc diễu hành Liên hoan Ban nhạc Quốc tế do chính quyền thành phố Gia Nghĩa tài trợ vào ngày 15 tháng 12.

Mười ba ban nhạc đến từ bảy quốc gia và khu vực bao gồm Hồng Kông, Nhật Bản và Canada đã biểu diễn trong cuộc diễu hành khai mạc của lễ hội thường niên này, bắt đầu vào năm 1993.

Đoàn nhạc Tian Guo gồm khoảng 200 học viên Pháp Luân Đại Pháp, được dẫn đầu bởi tấm biểu ngữ màu xanh có ghi “Pháp Luân Đại Pháp”. Đoàn nhạc trình diễn các bản nhạc của Pháp Luân Đại Pháp với chủ đề dành riêng cho Đài Loan, bao gồm “Cao sơn thanh”, cùng các bản nhạc Giáng sinh kinh điển như “Tiếng chuông ngân” (Jingle Bells) và “Phước cho nhân loại.” (Joy to the World)

4cee2be741c13bf4ec54ec8ceaa19306.jpg

acfdf484ff46c63df00519618b1be617.jpg

cd3446beab4461a60f45a6f9d9368d15.jpg

734a3bdc01a9810b86d4df800b97d527.jpg

c11c10f1828502df22960f7cbc04f6f4.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại Đài Loan tham gia cuộc diễu hành Liên hoan Ban nhạc Quốc tế do chính quyền thành phố Gia Nghĩa tài trợ vào ngày 15 tháng 12

Người dân địa phương đánh giá cao đoàn nhạc

Hàng ngàn khán giả đông chật cứng vỉa hè dọc theo tuyến đường dài 3 km, bắt đầu từ Đường Trung Sơn. Nhiều người trong số họ cổ vũ cho Đoàn nhạc Tian Guo và nhận xét rằng thật “ngoạn mục”.

Những bộ trang phục rực rỡ của Đoàn nhạc Tian Guo khiến một cặp đôi bị lôi cuốn vào cuộc diễu hành. Họ nhận xét: “Những người này trông giống như người tu luyện!”

Ông Châu đến từ Cao Hùng cho biết ông đã xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại nhiều sự kiện khác. Ông thốt lên: “Tôi mong là sẽ gặp lại họ tại Lễ hội Đèn lồng năm tới ở Bình Đông!”

“Tôi cảm thấy thật hân hoan”, cô Vương nhận xét. Cô làm việc tại Đài Bắc nhưng năm nào cô cũng đến thăm mẹ cô ở Gia Nghĩa.

Một cư dân địa phương cho biết ông thích nghe bài hát Núi cao xanh. Ông cho hay ông đã xem màn trình diễn luyện công tập thể của Pháp Luân Đại Pháp tại một trường đại học địa phương. “Học viên Pháp Luân Công trông rất tốt bụng”, ông nhận xét.

Một người về hưu đến từ Cao Hùng thốt lên: “Âm sắc của các bản nhạc rất hay. Mỗi nhạc công đều tràn đầy năng lượng! Quả là khác biệt.”

Ông bà Lại chia sẻ rằng năm nào họ cũng mong chờ được nghe Đoàn nhạc Tian Guo tại sự kiện này, đặc biệt là, “Đoàn nhạc gồm các thành viên thuộc mọi nhóm tuổi. Chắc hẳn là họ được đào tạo rất tốt. Thì ra là Pháp Luân Đại Pháp!”

Ông Hứa, một cư dân khác ở Gia Nghĩa, khen ngợi những nỗ lực của các học viên. “Chúng ta cần đối xử công bằng với Pháp Luân Đại Pháp. Những kẻ dính líu đến cuộc đàn áp [ở Trung Quốc] sẽ phải chịu trách nhiệm”, ông nhận xét.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/16/378530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/23/173733.html

Đăng ngày 26-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share