Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 19-12-2018] Người đi đường tại Công viên Đại dương Santa Monica, một điểm thu hút khách du lịch, gần đây rất chú ý đến một hoạt động đặc biệt. Các học viên Pháp Luân Công xếp thành hàng trên vỉa hè và giương một loạt các biểu ngữ cạnh nhau để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Các học viên gọi đó là “Vạn Lý Trường Thành về sự thật”.

Pháp Luân Công là một phương pháp cải thiện cả thân lẫn tâm được truyền ra công chúng vào năm 1992 ở Trung Quốc. Các học viên chú trọng vào việc đề cao tiêu chuẩn đạo đức bằng cách hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và luyện 5 bài công pháp mỗi ngày.

Hàng chục học viên đã tập trung tại Công viên Đại dương Santa Monica vào ngày 16 tháng 12 năm 2018 để trình diễn bộ năm bài công pháp giúp cải thiện sức khỏe cho công chúng. Một số học viên phát tặng tờ rơi cho người đi đường với hy vọng họ không chỉ biết đến những lợi ích của môn tu luyện, mà còn biết đến cuộc bức hại đã diễn ra từ năm 1999. Nhiều du khách đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Một số người bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp.

Bà Helen Li đến Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho hay vẫn còn nhiều người cần biết đến Pháp Luân Công. Bà nói: “Chính quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn đang bắt giữ và tra tấn các học viên. Tất cả chúng ta cần chung tay hành động để chấm dứt những điều tàn bạo đó.”

9d33e8c418fb4f6b00b38267b9a8470f.jpg

c876eba0033f053f23a0353fec194c53.jpg

25371d9eab771058a8ac9dc25d77f81f.jpg

d549a7eaed3be34f876d996b45bb2427.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập trung gần Bãi biển Santa Monica để biểu diễn các bài công pháp

71b9dcdbca699f7806e7c4546c0a9563.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nói cho người đi đường tại Công viên Đại dương Santa Monica biết về những lợi ích của môn tu luyện, và về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

9528014bce05c4854e7604441e79a8f2.jpg

e3614999df1555f9695e846d73edcd18.jpg

Các học viên cầm biểu ngữ xếp thành “Vạn Lý Trường Thành về sự thật”, để cho người đi đường biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc

ce0e4ba074b87f31075f4ea7c8bec295.jpg

Người đi đường ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại

Cư dân Lâm: ĐCSTQ không nên phát động cuộc bức hại này

Cô Lâm đã di cư đến Hoa Kỳ nhiều năm trước. Cô đã biết về cuộc bức hại năm 1999 từ các bản tin, nhưng cô không tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ và nói rằng cô cảm thấy những tin tức đó hẳn phải dựa trên thực tế.

Cô chia sẻ: “Có nhiều cách khác nhau để tu luyện theo truyền thống Trung Quốc và giúp đề cao cả thân lẫn tâm, Pháp Luân Công cũng vậy.”

Cô cho hay cô tin rằng thực hành một tín ngưỡng là lựa chọn cá nhân và không nên biến thành chính trị. Cô nói ĐCSTQ không nên tước đi quyền của người dân, và cũng không nên phát động cuộc bức hại này.

Du khách người Đức học các bài công pháp

Anh Felix Tsaknakis, du khách người Đức, đang trên đường đi đến Bãi biển Venice thì trông thấy các học viên trình diễn tọa thiền. Anh chia sẻ: “Tôi quyết định tham gia cùng họ vì ngồi thiền có vẻ rất thú vị.”

c6de1180f3bb7c86dcdf81040dafc509.jpg

Anh Felix Tsaknakis, du khách người Đức, tham gia tọa thiền

Cô Sandra Reyes và chồng là anh Jesse Cesmit đã tham gia luyện công cùng các học viên. Họ cho biết các bài công pháp làm cho họ cảm thấy thoải mái và thư giãn.

Cô Sandra lúc đầu định đứng đằng sau các học viên và tập theo các động tác của họ, nhưng một học viên đã đưa cô một tấm thảm và mời cô đứng cùng các học viên phía trước để cô có thể học đúng các động tác. Cô cho biết cột sống của cô đã bị thương trong một tai nạn xe hơi, và cô muốn tìm cách để làm thẳng cột sống và giảm đau. Cô nói cô rất thích các bài công pháp: “Các động tác rất dễ học.”

Đây cũng là lần đầu tiên anh Jesse biết đến Pháp Luân Công. Anh cho biết luyện công khiến anh cảm thấy tường hòa, và là một “trải nghiệm rất dễ chịu”.

4d5d2aa351ba093ecee9d44b56ad74c7.jpg

Cô Sandra Reyes đến từ San Diego thích luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công

a76d8cd5c0c309f95a2281e446c470a1.jpg

Anh Jesse Cesmit cho biết anh cảm thấy tường hòa sau khi luyện các bài công pháp

Bên cạnh việc nói cho mọi người biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, các học viên cũng muốn nói cho công chúng biết về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Cô Karla Cardoso đến từ Mexico đã đắc Pháp được hai tháng. Cô cho biết cô rất vui khi bây giờ cô có thể “… nhìn mọi thứ trong cuộc sống từ một góc nhìn khác”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/19/378639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/22/173718.html

Đăng ngày 27-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share