Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2018] Khoảng thời gian trước, máy tính của tôi đột nhiên bị hỏng khi tôi đang viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Nó bị hỏng trong vòng một tuần. Vì tôi hiểu trong tu luyện không có điều gì là ngẫu nhiên nên tôi đã hướng nội.

Đột nhiên tôi nhận ra rằng bài viết của tôi là chứng thực bản thân chứ không phải chứng thực Pháp. Ngay khi tôi nhận ra vấn đề của mình thì máy tính hoạt động trở lại. Tôi cẩn thận đọc lại bài chia sẻ của mình và chỉnh sửa những phần chứng thực bản thân. Sau đó tôi cảm thấy tâm tính của mình được đề cao.

Trong quá trình này, tôi nhận ra rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa chứng thực bản thân và chứng thực Pháp. Nếu bài chia sẻ là chứng thực bản thân thì sau khi đọc bài chia sẻ xong, người đọc có thể nghĩ rằng học viên đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu bài chia sẻ đó là chứng thực Pháp thì người đọc sẽ nghĩ Đại Pháp thật vỹ đại và đầy quyền năng. Và các học viên sẽ gia cường tín tâm vào Pháp sau khi đọc bài chia sẻ đó.

Đối với người đọc nói chung thì việc chứng thực bản thân trong một bài chia sẻ chỉ đem lại cho người đọc cảm giác hào hùng. Ngược lại, chứng thực Pháp sẽ giúp mọi người hiểu được điều gì như thế nào là đề cao trong Pháp và giúp mọi người tăng cường chính tín đối với Sư phụ và Pháp.

Các học viên không thể gây dựng uy đức bằng cách chứng thực bản thân. Thay vào đó, chỉ có thể bằng cách buông bỏ tự ngã mới có thể gây dựng uy đức. Pháp sẽ chỉ triển hiện ở chúng ta khi chúng ta buông bỏ tự ngã. Uy đức của chúng ta chính là uy đức của Pháp đã triển hiện ở bản thân chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/10/376870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/10/173572.html

Đăng ngày 27-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share