Bài viết của các học viên tại Israel

[MINH HUỆ 15-12-2018] Hôm thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công Israel đã tập trung ở thành phố Bat Yam, Israel để chia sẻ về lợi ích của Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại nhắm vào môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Các hoạt động diễn ra dọc theo Phố đi bộ Bat Yam. Tại đây, người đi đường có thể thấy các học viên đang luyện các bài công pháp với mặt trời lặn trên bãi biển sau lưng họ. Hoàng hôn tuyệt đẹp kết hợp với các bài công pháp chậm rãi và nhẹ nhàng tạo nên một bầu không khí yên bình khiến nhiều người đã dừng lại để xem. Một số người ngồi trên băng ghế gần đó nhận thấy rằng trường năng lượng dễ chịu phần nhiều cũng có tác động tích cực đến họ.

20c203c8e3a619c50782046c0f5cb426.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công dọc Phố đi bộ Bat Yam

Trong số hoạt động của các học viên có cả dạy cách gấp hoa sen giấy cho khách đi bộ. Các em nhỏ và người lớn tập trung xung quanh rất thích thú với cách làm hoa sen. Người đi bộ ngoài được phát tặng tờ rơi và hoa sen mà các học viên làm, họ còn ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu đưa Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công) ra công lý.

7a8a5644fbc184142d564103070efada.jpg

Một học viên trò chuyện với khách đi bộ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại môn tu luyện đang diễn ra ở Trung Quốc

Cô Yaffa Rubinstein say mê xem các bài công pháp và cho biết xem màn trình diễn này khiến cô thấy thư giãn và nhẹ nhàng. Cô đã học một số động tác luyện công và gấp một bông hoa sen giấy.

Cô Elena Krylova đến từ Cộng hòa Séc đang đi tham quan Israel. Cô bày tỏ sự thích thú và thử tập một số bài công pháp. Cô cho hay các học viên mà cô đã gặp rất tốt và cô có thể cảm nhận được trường năng lượng tích cực.

13b81e9c4593db8217aae23b7028c580.jpg

Cô Elena Krylova đang học bài công pháp thứ tư

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và bao gồm năm bài công pháp đơn giản. Môn tu luyện này đã trở nên vô cùng phổ biến đối với người dân Trung Quốc (các cuộc khảo sát cho thấy, khoảng 100 triệu người ở Trung Quốc đã tu luyện Pháp Luân Công trước khi cuộc bức hại bắt đầu), và đem đến sự cải thiện to lớn trong cuộc sống của những người hành xử theo nguyên lý của nó.

Thật không may, lãnh đạo của Trung Quốc, Giang Trạch Dân, coi đây là một mối đe dọa và bắt đầu cuộc bức hại môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999. Cho đến nay, các học viên ở Trung Quốc đang bị bắt giữ, tống giam, tra tấn, tẩy não và thu hoạch nội tạng của họ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/15/173638.html

Đăng ngày 18-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share