Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 18-10-2018] Các học viên tại Úc đã tham gia một sự kiện kéo dài ba ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10, ở gần Melbourne để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Lễ hội bóng rổ và bóng đá thâm niên (VACSAL Senior Football & Netball Carnival) là lễ kỷ niệm toàn quốc về văn hóa bản địa được tổ chức ở Ballarat, thành phố nội địa lớn thứ ba nước Úc.

1cd79c58efb48f60e3f6270cbb8f68e1.jpg

Trình diễn bài công pháp tại VACSAL Senior Football & Netball Carnival ở Ballarat, Úc

“Các bài công pháp thật đẹp”

Bà Naomi Lovell, nhà tổ chức sự kiện hoạt động trong lĩnh vực y tế cộng đồng, ấn tượng với màn biểu diễn bài công pháp và đã đến quầy thông tin để tìm hiểu thêm. Bà nói: “Các bài công pháp thật đẹp.” Bà đặc biệt muốn tìm hiểu về việc đề cao tâm tính của mình thông qua nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn.

f01c9ec61483ad2c373289a77b9d8e9e.jpeg

Bà Naomi Lovell

Bà Naomi, sống gần Công viên Quốc gia Grampians, cho hay bà mong chờ được tham gia một trong những hội thảo về Pháp Luân Công sắp tới.

Từng nghe nói đến cuộc bức hại chống lại Pháp Luân Công ở Trung Quốc trước đó, bà Lovell cho hay bà thấy nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật không thể tưởng tượng được: “Tôi cho rằng [thu hoạch nội tạng] là một vi phạm nhân quyền khủng khiếp. Với tôi, nó thật đáng sợ và cần phải chấm dứt nó.”

Nội tâm an hòa

42c9c32cbd155d6df5301ff1da840ed4.jpg

Mọi người học các bài công pháp từ các học viên

Dianne và Tahlia cùng cha mẹ mình đến từ Tây Úc để xem các trận bóng của người chú của họ. Các em đã học cách gấp hoa sen giấy từ các học viên, gấp hoa sen là một phần của sáng kiến có tên gọi “Những cánh hoa hòa bình”. Một học viên đã giải thích, theo văn hóa truyền thống Trung Hoa, hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết và hạnh phúc.

Một số em nhỏ đã học các bài công pháp cùng với cha mẹ. Một phụ huynh nói: “Những bài công pháp này có vẻ tốt cho mọi lứa tuổi. Tôi sẽ học nó trước và sau đó sẽ hướng dẫn cho các con tôi.”

Một du khách cho hay ông thắc mắc làm sao các học viên có thể giữ cánh tay ở một tư thế trong khoảng thời gian rất lâu như vậy. Ông đã thử và nói rằng ông cảm nhận được “nội tâm an hòa” trong khi đứng thiền. Ông cho biết ông sẽ đọc thêm về pháp môn trên trang web của Pháp Luân Đại Pháp (Falundafa.org).

Một số người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/18/375962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/19/172918.html

Đăng ngày 23-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share