Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-9-2018] Theo thông tin được đăng tải gần đây trên Minh Huệ Net, bà Ngô Thọ Phân, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án bốn năm tù và đã bắt đầu thụ án. Chi tiết về vụ việc vẫn đang được điều tra.

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, khi bà Ngô đang nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị công an chặn đường, bắt giữ. Họ đã giữ bà ở đồn công an hơn 24 tiếng trước khi thả bà vào sáng sớm ngày 1 tháng 9. Trong thời gian đó, công an đã chụp hình và lấy mẫu máu của bà. Họ cũng lấy đi điện thoại di động, chìa khoá nhà, xe máy điện và các tài liệu Pháp Luân Công của bà.

Ngày 2 tháng 9, bà Ngô đã quay lại đồn công an đề nghị trả lại xe máy điện, nhưng bà lại bị bắt giữ. Công an đã đưa bà về nhà và lục soát nơi ở của bà. Họ đẩy bà ra khỏi xe công an với hai tay bị còng trước sự chứng kiến của nhiều hàng xóm láng giềng, khiến những người không minh bạch chân tướng phỏng đoán rằng bà có thể đã phạm tội nghiêm trọng.

Bà Ngô đã bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Đức Châu trước khi bị chuyển đến nhà tù.

Trước lần bắt giữ và kết án này, bà Ngô đã từng bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 1 năm 2017, và bị giam 10 ngày vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/22/374440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/25/172544.html

Đăng ngày 03-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share