Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-7-2018] Ngày 5 tháng 6 năm 2018, ông Quan Trung Cơ, 66 tuổi, đã bị bắt giữ tại nhà con trai vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị bức hại tàn bạo tại Trung Quốc. Tòa án xét xử ông với những bằng chứng phi pháp vốn không liên quan đến tội danh mà ông bị cáo buộc và đã bị kết án bảy năm tù.

Sau đó, những quan chức liên quan đã nhiều lần đưa con trai ông đến nói chuyện với ông nhằm khiến ông nhận tội và không kháng án. Ông đã không nản lòng và đang tìm cách lật ngược bản án.

Không có lệnh bắt giữ đối với ông Quan. Công an tuyên bố rằng vụ bắt giữ là tiếp tục vụ án chống lại ông bốn năm trước mà ông chưa từng nhận phán quyết.

Năm 2014, ông Quan bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Công an đã lấy chìa khoá nhà ông và lục soát nhà khi không có ai ở đó. Theo con trai ông Quan, vài ngày sau đó gia đình ông mới được biết cuộc bắt giữ và lục soát phi pháp này.

Luật sư của ông Quan nói rằng luật hình sự Trung Quốc quy định rằng một cá nhân hay gia đình của người đó phải có mặt khi chính quyền lục soát nhà và phải có lệnh khám xét. Luật sư cho rằng bằng chứng chống lại ông Quan là kết quả của cuộc lục soát phi pháp và ông Quan là vô tội.

Hai tuần sau vụ bắt giữ gần nhất, dì của ông Quan đến trại tạm giam thăm ông, công an đã nói với bà rằng vụ án này thuộc thẩm quyền toà án địa phương và nằm ngoài phạm vi của họ.

Việc thăm viếng ông Quan phải được chấp thuận bởi Phòng 610 địa phương, một tổ chức giám sát cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau vụ bắt giữ 17 ngày, luật sư cũng gặp được ông Quan; thời điểm đó ông Quan vẫn không được cho biết nguyên nhân bắt giữ ông. Ông bị cao huyết áp nặng và các lính canh buộc ông dùng thuốc lạ khiến ông bị nôn mửa.

Ngày 3 tháng 7, ông Quan bị đưa ra xét xử tại một phiên tòa được tổ chức bên trong trại tạm giam do một thẩm phán của Toà án thành phố Bình Độ điều hành. Phiên xét xử kéo dài một giờ đồng hồ và không có phán quyết sau phiên xử. Theo lời con trai ông Quan miêu tả, anh thấy cha mình bị xích và còng tay, ông bị sụt cân và trông không tỉnh táo. Ông Quan đã yêu cầu được thả vô điều kiện, vì ông chỉ muốn mọi người biết về Pháp Luân Công, một quyền được bảo vệ bởi [pháp luật về quyền] tự do ngôn luận và tín ngưỡng.

Ông Quan bị kết tội “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.” Luật sư của ông lập luận rằng bằng chứng do bên công tố viên cung cấp, bao gồm tài liệu Pháp Luân Công tìm thấy trong nhà ông là từ cuộc lục soát phi pháp, không trực tiếp dẫn tới tội danh bị cáo buộc.

Trung Quốc chưa từng ban hành luật cho rằng Pháp Luân Công là “tà giáo.” Các diễn giải luật mới ban hành vào ngày 1 tháng 2 năm 2017 không đề cập đến Pháp Luân Công và nhấn mạnh rằng bất kỳ bản cáo trạng nào chống lại bất kỳ ai liên quan đến một tà giáo phải dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc. Vì không có luật gán nhãn Pháp Luân Công là tà giáo, nên bản cáo trạng chống lại các học viên là thiếu cơ sở pháp lý.

Một trong những bằng chứng truy tố chống lại ông Quan là việc sở hữu, đọc và phổ biến các sách Pháp Luân Công. Công an và công tố viên đã viện dẫn hai thông báo do Cục Báo chí và Ấn phẩm Trung Quốc phát hành vào tháng 7 năm 1999 về cấm phát hành các sách Pháp Luân Công làm cơ sở pháp lý. Nhưng Cục đã bãi bỏ lệnh cấm vào năm 2011, và việc các học viên sở hữu sách Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Vài ngày trước phiên xử, chánh án đã gọi cho người con trai và đề nghị anh ấy khuyên cha mình nhận tội. Chánh án cũng tuyên bố rằng chính Phòng 610 thúc ép tiến hành vụ bắt giữ và xét xử.

Ngày 13 tháng 7, mười ngày sau phiên xử, ông Quan bị tuyên có tội với bản án bảy năm tù. Không lâu sau, các quan chức chính quyền khác nhau đã liên tục nói người con trai đến thăm cha anh trong trại tạm giam và cố khuyên ông không kháng án. Chính quyền tuyên bố rằng bản án nặng của ông Quan là do ông thuê luật sư và biện hộ vô tội.

Bất chấp những lời đe doạ trên, ông Quan đã đệ đơn kháng án vào ngày 23 tháng 7.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/26/371641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/8/171440.html

Đăng ngày 14-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share