Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-7-2018] Tôi làm việc tại một trung tâm cai nghiện từ năm 1988 đến 1991, nghiên cứu cách để những người sử dụng ma túy cai nghiện. Chúng tôi hợp tác với nhiều viện nghiên cứu ở Bắc Kinh, và cố gắng tim ra nhiều cách giúp cai nghiện, như ngủ đông, thay thế, châm cứu, Trung dược, v.v…

Mặc dù các phương pháp y liệu đó có thể có tác dụng giảm bớt một số triệu chứng thiếu thuốc (hội chứng vã thuốc) về mặt sinh lý và ngăn chặn các triệu chứng lâm sàng, nhưng chúng không thể giải quyết được chứng lệ thuộc ma túy. Trong các chuyến thăm tiếp theo, chúng tôi phát hiện rằng tỷ lệ tái nghiện lên tới 100%.

Từ phương diện y học, thì khi một người nghiện ma túy, khi họ ngưng dùng thuốc, liền xuất hiện hiện tượng lệ thuộc thân thể. Khi một người ở trong trạng thái cai thuốc, sẽ cảm thấy xương cốt đau nhức, giống như kiến bò, toàn thân cảm thấy lạnh cực độ, và run rẩy mất kiểm soát, và phát triển tính ỷ lại tâm lý. Sau đó họ sẽ có khuynh hướng khao khát thuốc để tránh các triệu chứng tinh thần như mất ngủ, lo lắng, và trầm cảm.

Thực tiễn, qua quan sát chúng tôi thấy phương pháp y liệu có thể giảm bớt các triệu chứng lệ thuộc về mặt thể chất, nhưng không thể giải quyết được lệ thuộc về tinh thần của người nghiện.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, và tôi đã gặp một vài người từng nghiện ma túy, nhưng khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, họ đã phục hồi hoàn toàn và không bị bất kỳ sự lệ thuộc nào cả về thể chất lẫn tinh thần.

Y học hiện đại không thể giải thích được nguyên nhân căn bản của việc người ta nghiện ma túy, cũng như cơ chế tái phát. Nhưng một số người sở hữu công năng đặc dị có thể nhìn thấy khí đen ở bên trong não của những người nghiện thuốc, và có thể ở nhìn thấy ở không gian khác có một linh thể tồn tại trong não của người nghiện, đây là nguyên nhân căn bản của việc gây nghiện.

Cai bỏ ma túy hoàn toàn nhờ luyện Pháp Luân Công

Tôi hỏi những người trước kia từng nghiện ma túy, sau đó nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà có thể cai bỏ: “Các bạn cảm thấy thế nào khi ngừng sử dụng ma túy?” Câu trả lời của họ thường là: Khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, họ biết được ý nghĩa chân chính của kiếp nhân sinh. Họ muốn tu Pháp Luân Đại Pháp, họ muốn cai nghiện và Sư phụ của Pháp Luân Công nhanh chóng giúp tịnh hóa thân thể họ.

Tôi hỏi họ về triệu chứng thiếu thuốc của họ. Một số nói rằng họ không hề có triệu chứng vã thuốc, một số nói rằng cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái, nhưng rất nhanh hết. Tôi lại hỏi rằng họ có thèm thuốc trở lại không. Họ đều trả lời là không. Trong đầu não họ chỉ nhớ rằng mình từng nghiện ma túy, nhưng chủng cảm giác hưng phấn sản sinh ra sau khi hút thuốc thì họ không hề nhớ, nên không còn muốn nữa.

Tại sao những người tu luyện Pháp Luân Công lại có thể hoàn toàn cai bỏ ma túy? Nhờ tu luyện Pháp Luân Công và hiểu Pháp lý, tôi nhận ra rằng Sư phụ Đại Pháp giúp thanh lý thân thể của những người học viên này, và triệt để gỡ bỏ đi linh thể ở không gian khác thao khống não bộ của họ.

Nhưng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản, đã phát động bức hại Pháp Luân Công năm 1999, và kể từ đó, các đài truyền hình và phát thanh quốc gia, báo, tạp chí ngày ngày đều trắng trợn phủ đầy những tuyên truyền bịa đặt, vu khống hãm hại Pháp Luân Công, mà hoàn toàn không đề cập gì đến lợi ích của môn tu luyện này.

Tu luyện Pháp Luân Công cai bỏ hoàn toàn ma túy

Một người nghiện ma túy từng đến tiệm thuốc mua ống tiêm để chích ma túy. Anh ấy thấy một học viên Pháp Luân Công ở sau quầy đang đọc sách “Chuyển Pháp Luân.” Anh ấy rất hiếu kỳ và hỏi: “Cuốn sách mà bạn đang xem có phải trên ti vi nói là sách của Pháp Luân Công không? Người học viên nói: “Đúng vậy”. Người nghiện thuốc hỏi mượn cuốn sách để đọc, người học viên hỏi liệu anh ấy có dám đọc không? Có sợ gặp rắc rối vì cuộc bức hại không. Anh ấy trả lời rằng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không cho phép người dân tu luyện Pháp Luân Công, thì chắc hẳn vì Pháp Luân Công là tốt. Anh ấy cầm cuốn sách và đọc một mạch. Anh ấy quên mất lý do tại sao anh tới hiệu thuốc. Cuối cùng anh ấy mượn người học viên cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và rời đi.

Vài ngày sau người đàn ông nghiện ma túy đó quay trở lại. Anh ấy rất phấn khích và bảo người học viên rằng anh ấy đã đọc sách “Chuyển Pháp Luân” hàng ngày và kể từ đó anh không còn dùng ma túy nữa! Anh ấy cũng muốn luyện Pháp Luân Công và mong người học viên dạy anh ấy. Người học viên đã đồng ý. Từ đó, ngày nào anh ấy cũng đến hiệu thuốc và cùng với người học viên kia học Pháp, luyện công. Cha của anh ấy là một cán bộ làm việc cho một xí nghiệp quốc doanh đang công tác ở vùng khác, nhưng thường xuyên gọi điện về hỏi thăm tình hình của con trai. Mẹ của anh ấy thông báo với cha anh ấy rằng con trai họ không còn nghiện ma túy nữa và hiện đang tu luyện Pháp Luân Công. Người cha ủng hộ: “Chỉ cần nó không hút hít ma túy nữa, thì nó muốn làm gì thì làm.” Người thanh niên nghiện ngập đã cai bỏ ma túy và bước vào tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/13/370949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/26/171273.html

Dịch ngày 02-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share