Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại miền Tây Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 7-6-2018] Lễ diễu hành Starlight thuộc Lễ hội Hoa hồng lần thứ 42 tổ chức tại Porland, Oregon vào ngày 2 tháng 6 năm 2018 thu hút hơn 100 nhóm tham gia. Trong đó, chiếc thuyền do các học viên Pháp Luân Đại Pháp trang trí giành được giải thưởng cao nhất, giải thưởng “Sweepstakes-Chiếc thuyền rực rỡ nhất”.

Được biết đến với địa danh Thành phố Hoa hồng, Lễ hội này của Portland có lịch sử hơn 100 năm. Lễ diễu hành Starlight là một trong những sự kiện phổ biến nhất và sự kiện năm nay ước tính thu hút khoảng 320.000 khán giả.

331ab2e540bb6445675cd4d61a5f068a.jpg

5a6a9982551636bef29cbd3136bfecd9.jpg

Các học viên Pháp LuânĐi Pháp ti L diu hành Starlight ca L hi Hoa hng ln th 42

Chiếc thuyền do các học viên Pháp Luân Đại Pháp trang trí nổi bật với tiêu đề “Nâng cao tinh thần và sức khỏe”, nền thuyền màu xanh biểu trưng cho mùa xuân và những bông hoa mai là biểu tượng cho sự kiên định tu luyện của các học viên bất chấp cuộc đàn áp khốc liệt ở Trung Quốc. Trên thuyền là một đài sen với những đám mây rực rỡ xung quanh, phía trên đỉnh là một cánh buồm vàng.

Ngay từ khi còn đang được trang trí, người dân đã chụp hình chiếc thuyền và chụp ảnh với các học viên cùng những dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân – Thiện – Nhẫn”. Một cặp vợ chồng lớn tuổi nói rằng họ cảm thấy xúc động trước sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp và sự kiên định của các học viên vào đức tin của mình.

Hai thanh niên đến từ Câu lạc bộ Sư tử đã đến chụp ảnh. Họ kinh hoàng khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ngược đãi ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ, trong đó có hai em nhỏ tại cuộc diễu hành. Cha mẹ của hai em đều đã qua đời do bị tra tấn trong trại tạm giam. Các thành viên của Câu lạc bộ Sư tử cảm ơn các học viên vì đã chia sẻ thông tin với họ và khích lệ các học viên hãy tiếp tục nỗ lực.

Lễ diễu hành bắt đầu vào lúc hoàng hôn. Khán giả rất hào hứng khi thấy các học viên trong trang phục truyền thống Trung Quốc và một số học viên trong trang phục tiên nữ ngồi trên thuyền trình diễn các bài công pháp. Một số người đến xem đã học các bài công pháp bằng cách tập theo động tác của các học viên.

Đài truyền hình địa phương KPTV phát sóng trực tiếp sự kiện này. Rất nhiều sân khấu được dựng dọc theo tuyến đường diễu hành để ban tổ chức giới thiệu các nhóm tham gia. Ban tổ chức cho biết Pháp Luân Đại Pháp hiện có hơn 100 triệu học viên trên toàn thế giới và họ hành xử theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ông nói thêm rằng các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với mọi lứa tuổi và môn tu luyện này hoàn toàn miễn phí.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/7/368532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/8/170692.html

Đăng ngày 14-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share