Bài của một học viên ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 05-06-2018] Tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại miền Nam Thụy Điển đã dạy các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho một vài lớp học ở thành phố nhỏ đẹp như tranh vẽ của Bastad.

Bastad nổi tiếng với các giải đấu quần vợt chuyên nghiệp và mùa hè ở đây được nhiều người biết đến, là nơi diễn ra nhiều sự kiện xã hội và kinh doanh thu hút nhiều người giàu có và nổi tiếng ở quốc gia này.

6f08e3d7ad68b7787705c67561b9a4ed.jpg

Giáo viên thể chất Trường cao đẳng địa phương hứng thú với Phật giáo và thiền định. Sau khi gặp một học viên, anh quyết định mời các học viên địa phương dạy các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho các sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai của mình.

Các sinh viên, lứa tuổi từ 17-18, vô cùng năng động. Các lớp học được tổ chức dưới bóng cây cổ thụ nằm giữa thảm cỏ của sân tennis và đại dương.

Một trong các sinh viên nữ nói với một học viên trước khi tập các bài công pháp: “Đây chính là môn mà cháu muốn tập.” Một cậu bé nói rằng cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng trong vòng tay khi tập công. Vị thầy giáo cũng tham gia và thậm chí phải nghỉ ngơi một lúc trong một buổi tập vì anh cảm thấy năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể.

Nhiều sinh viên có thể tập các động tác rất chuẩn xác và cũng có thể ngồi ở tư thế song bàn khi họ thử tọa thiền lần đầu tiên.

72687098871e2d4b686f05033b2da4eb.jpg

Các học viên được mời dạy các bài công pháp cho nhiều lớp học hơn tại trường trung học địa phương ở Bastad trong vài tuần tới.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/5/170660.html

Đăng ngày: 10-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share