Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Malaysia

[MINH HUỆ 24-5-2018] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5, là dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được hồng truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Các học viên trên toàn cầu tổ chức nhiều sự kiện mừng ngày đặc biệt này, đồng thời giới thiệu những lợi ích của pháp môn và nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp tại nước này suốt 19 năm qua. Bài viết này đăng tải tin tức về các sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Malaysia.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức lễ diễu hành ở đảo Pulau Pangkor, một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Perak, Malaysia hôm 20 tháng 5 năm 2018. Đây là lần đầu tiên lễ diễu hành được tổ chức ở hòn đảo này. Đoàn diễu hành gồm có Đoàn nhạc Tian Guo, múa rồng, đội múa tiên nữ, đội trống lưng, và đoàn biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

2018-5-23-malaysia-celebrate-513_01--ss.jpg

2018-5-23-malaysia-celebrate-513_02--ss.jpg

2018-5-23-malaysia-celebrate-513_03--ss.jpg

2018-5-23-malaysia-celebrate-513_04--ss.jpg

2018-5-23-malaysia-celebrate-513_05--ss.jpg

Diễu hành ở Pulau Pangkor mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Cư dân địa phương Vương Văn Bân đã gặp các học viên Pháp Luân Công ở bến phà khi đang trên đường trở về nhà sau bốn giờ chạy xe máy. Sau khi biết các học viên tổ chức lễ diễu hành trên đảo, ông đã đề nghị được giúp đỡ trong suốt sự kiện. Ông đã giúp phát tài liệu Pháp Luân Công cho khán giả của buổi lễ.

Ông nói: “Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi các bạn tới đây. Màn múa rồng thật xuất sắc. Các bạn làm việc thật cần mẫn.” Ông cho biết vài năm trước ở một địa phương khác ông đã thấy một cuộc diễu hành Pháp Luân Công.

Ông rất ấn tượng với màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, cũng như đội múa tiên nữ và trống lưng. Ông cảm thấy các học viên làm gì cũng chân thành và tận tâm. Sau lễ diễu hành, ông đã chụp hình tập thể cùng với các học viên.

2018-5-23-malaysia-celebrate-513_06--ss.jpg

Cư dân địa phương Vương Văn Bân​ (thứ năm từ trái sang, trong trang phục áo xám) phát tài liệu thông tin trong suốt lễ diễu hành

Cư dân địa phương Osman là một ngư dân. Ông nói ông rất hạnh phúc khi thấy đoàn diễu hành. Khi ông được biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành thu hoạch nội tạng sống được nhà nước hậu thuẫn, ông nói tội ác đó thật quá vô nhân tính và phải ngăn chặn nó. Ông đã lên án tội ác này.

2018-5-23-malaysia-celebrate-513_07--ss.jpg

Cư dân địa phương Osman lên án tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Luyện công tập thể ở Kula Lumpur

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Kuala Lumpur và Selangor đã luyện công tập thể tại Công viên Queenstown, Kuala Lumpur hôm mùng 6 tháng 5 để kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra công chúng. Họ chụp ảnh tập thể sau khi luyện công chung để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

34eaf687793c47adfa280e57a88f5e04.jpg

Luyện công tập thể ở Công viên Queenstown, Kuala Lumpur hôm mùng 6 tháng 5

34eaf687793c47adfa280e57a88f5e04.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ

Học viên Julie, người Đài Loan hiện đang cư trú lại Malaysia, trước kia từng là thư ký của một văn phòng thương mại Singapore ở Đài Bắc. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở Đài Bắc từ năm 1995.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà bị chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ, vốn là một bệnh nan y và kể từ đó bà không được tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Bốn người con và chồng của bà rất lo lắng cho bà. Bà biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng duy nhất của bà.

Bà bắt đầu luyện năm bài công pháp Pháp Luân Công một cách nghiêm túc, và tu luyện tâm tính chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Sau khi tâm tính được đề cao, bà nhanh chóng trở nên khỏe mạnh. Các bác sỹ đã vô cùng ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến một điều thần kỳ như vậy. Hàng ngày, bà chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để đối đãi mọi người và được hết thảy mọi người yêu quý.

2018-5-23-malaysia-celebrate-513_10--ss.jpg

Bà Julie đã tu luyện Pháp Luân Công được 23 năm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/24/367969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/27/170558.html

Đăng ngày 31-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với biên bản.

Share