[MINH HUỆ 13-02-2018] Ông Biên Trường Học, một học viên Pháp Luân Công 54 tuổi từ huyện Ngọc Điền, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị tuyên án phi pháp vào ngày 5 tháng 1 năm 2016, vì nộp đơn tố cáo cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Ông bị tuyên án tám năm tù vào ngày 30 tháng 12 năm 2017, sau gần hai năm bị giam giữ phi pháp. Ông Biên đã nộp đơn kháng cáo bản án bất công.

Đây là lần thứ hai ông Biên bị kết án phi pháp. Ông đã từng bị tù bảy năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, đến năm 2013 mới được thả.

Bắt giữ và giam cầm phi pháp

Một nhóm nhân viên từ Bộ phận An ninh Nội địa của Phòng Công an huyện Ngọc Điền đã đột nhập vào nhà ông Biên vào ngày 5 tháng 1 năm 2016. Họ đã lục soát nhà ông Biên và bắt giữ ông bởi vì ông nộp đơn tố cáo Giang Trạch Dân, kẻ đầu sỏ của cuộc bức hại Pháp Luân Công. Máy tính, máy in và các vật dụng cá nhân của ông Biên đã bị cảnh sát tịch thu mà không có lệnh.

Ông Biên bị giam tại Trại giam huyện Ngọc Điền cho tới hôm nay, và trong thời gian bị giam, Viện Kiểm sát Ngọc Điền đã ban hành lệnh bắt sau vụ việc này.

Ông bị cấm thăm thân với đủ mọi lý do.

Ông Biên là một cựu chiến binh 15 năm phục vụ quân đội, tham gia vào lực lượng lao động phổ thông sau thời gian nghĩa vụ quân sự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/13/361074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/24/168860.html

Đăng ngày 1-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share