Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 8-5-2017] Theo thông tin từ trang Minghui.org, đến tháng 4 năm 2017 đã có thêm 117 học viên Pháp Luân Công bị hệ thống tòa án của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án tù bởi đức tin của họ.

Trong 117 trường hợp này, 97 học viên đã bị kết án vào năm 2017 và 20 học viên bị kết án vào năm 2016. Do bị ĐCSTQ phong tỏa thông tin, nên số lượng các học viên bị kết án và bản án chính xác của họ không thể luôn được báo cáo kịp thời, hay tất cả thông tin là đều có sẵn.

Việc kết án các học viên thường là kết quả của những phiên xử bất công. Trong khi một số học viên có những luật sư sẵn sàng bảo vệ quyền hiến pháp cho tự do tín ngưỡng của họ, thì các luật sư bị ngăn cấm không cho vào phòng xử án hay liên tục bị các nhân viên tòa án gián đoạn khi đang trình bày những lập luận bào chữa.

Cũng có những học viên không có đại diện pháp lý hoặc bị ép phải dùng các luật sư do tòa án chỉ định, những người này được hướng dẫn để đưa ra lời buộc tội đối với các học viên. Một số học viên thậm chí còn bị xét xử hay kết án mà gia đình hay luật sư của họ không hề hay biết.

Các bản án kéo dài từ 6 tháng đến 7 năm, thời hạn trung bình là 2,8 năm. Một trong số các học viên bị kết án bị phạt tổng cộng 20.000 nhân dân tệ; bốn người khác bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Một học viên bị công an tống tiền 20.000 nhân dân tệ.

Các học viên bị kết án đến từ mọi tầng lớp xã hội thuộc 21 tỉnh và các khu tự trị. Một số đã liên tục bị bắt giữ hay kết án bởi đức tin của họ.

https://en.minghui.org/u/article_images/7e31b5b6b2ba21006397fd9d0296a1cf.jpg

Các luật sư do tòa án chỉ định được hướng dẫn đưa ra lời buộc tội

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Tòa án khu Cửu Long Pha đã kết án năm học viên Pháp Luân Công. Các bị cáo là bà Chu Hồng, ông Dư Quang Hà, bà Trần Xương Anh, ông Lưu Kiến Bình và bà Dương Xương Cầm.

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, bà Trần và ông Lưu đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Cùng ngày hôm đó, công an đã xông vào nhà bà Chu và bắt giữ bà. Họ cũng bắt giữ ông Dư và bà Dương vào ngày 28 tháng 11 năm 2015.

Gia đình của bà Trần, ông Lưu và bà Dương đã thuê các luật sư để biện hộ cho họ. Tất cả ba người đã tuyên bố mình không có tội. Hai người còn lại (bà Chu và ông Dư) đã được tòa án chỉ định luật sư, những người được chỉ dẫn đưa ra lời buộc tội đối với thân chủ của họ.

Tuy nhiên, bà Chu và ông Dư đã yêu cầu được tha bổng dựa trên cơ sở họ không vi phạm pháp luật khi thực hiện quyền hiến pháp tự do tín ngưỡng. Khi chánh án hỏi ý kiến của hai luật sư được chỉ định, họ đều trả lời: “Tôi đồng ý với bị cáo.”

Sau đó chánh án đã kết án tù năm học viên, ông Dư chín năm, bà Chu 4 năm, bà Dương 3,5 năm, bà Trần 2,5 năm và ông Lưu 2 năm.

Các học viên bị xét xử và kết án mà gia đình họ không được thông báo

Tháng 4 năm 2017, chính quyền đã xét xử và kết án ba học viên ở thành phố Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây. Bà Vương Mỹ Vân bị kết án ba năm tù, ông Dương Tuấn Tuấn và Lương Thiên Tài đều bị kết án 3,5 năm. Gia đình họ biết về các bản án thông qua các kênh thông tin và đã thay mặt họ kháng án.

Ngày 13 tháng 1 năm 2016, công an đã xông vào nhà và bắt giữ bà Vương cùng ông Dương khi họ đang đọc các sách Pháp Luân Công. Ngày hôm sau ông Lương cũng bị bắt giữ tại nhà ông.

Ngày 8 tháng 10 năm 2017, công an đã bắt giữ hai chị em ở huyện Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Bà Mạnh Tường Lan và bà Mạnh Tường Linh đã bị đưa vào trại tạm giam Lâm Nghi vào ngày 19 tháng 10. Tháng 4 năm 2017, Tòa án huyện Mông Dương đã kết án bà Mạnh Tường Lan một năm tù và bà Mạnh Tường Linh 1,5 năm tù.

Chánh án và công an sách nhiễu luật sư biện hộ tại tòa

Ngày 24 tháng 9 năm 2016, ông Tằng Lưu Minh ở thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt giữ tại nhà. Sau gần bốn tháng bị tạm giam phi pháp, ông Tằng đã bị Tòa án huyện Tử Kim xét xử vào ngày 19 tháng 1 năm 2017. Chỉ có hai người trong gia đình ông được phép vào phòng xử.

Trong phiên xử, chánh án và công an thường xuyên sách nhiễu và ngăn cản ông Tằng và luật sư của ông biện hộ. Phiên xử bị hoãn lại mà không có bản án do thiếu bằng chứng. Sau đó, tòa án đã bí mất kết án ông Tằng 2,5 năm tù mà không thông báo cho gia đình và luật sư của ông. Hiện gia đình ông đang kháng cáo.

Một phụ nữ ở tỉnh Tứ Xuyên bị đưa ra xét xử còn luật sư bào chữa bị chặn ở bên ngoài phòng xử án

Ngày 20 tháng 9 năm 2016, một học viên ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị xét xử trong khi luật sư của bà bị chặn bên ngoài vì phản đối những hành vi phi pháp của tòa án. Bà La Thủy Trân đã bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 12 năm 2015 vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Đột ngột thay đổi địa điểm

Ngày 6 tháng 9, luật sư nhận được thông báo rằng phiên xử sẽ được diễn ra vào ngày 13 tháng 9 ở Phòng 9 của Tòa án Trung cấp thành phố Lô Châu. Ông cũng muốn có một bản sao của cáo trạng, nhưng tòa án đã không chuyển nó cho ông theo yêu cầu của pháp luật.

Vài ngày sau luật sư nhận thông báo rằng phiên xử đã được dời lại đến ngày 20 tháng 9, nhưng địa điểm không thay đổi.

Luật sư đã đến phòng xử vào lúc 8 giờ sáng ngày 20 tháng 9, nhưng không thấy dấu hiệu của một phiên xử sắp diễn ra. Một thư ký tòa án đã gọi cho ông khoảng 8 giờ 30 sáng, thông báo rằng địa điểm đã thay đổi đến một phòng xử bên trong trại tạm giam Nạp Khê, nơi thân chủ của ông vẫn đang bị giam cầm.

Luật sư đã phản đối việc thay đổi địa điểm đột ngột mà không thông báo trước nhưng không thể thể thay đổi được kết quả.

Kiểm tra an ninh phi pháp và cấm máy tính cá nhân

Luật sư đã vội vã đến trại tạm giam nhưng bị công an chặn lại ở bên ngoài để yêu cầu kiểm tra an ninh. Luật sư đã phản đối hành vi phi pháp này vì luật Trung Quốc miễn kiểm tra an ninh cho các luật sư.

Chánh án đã bước ra, nói rằng luật sư phải để lại máy tính xách tay và dùng một máy tính của tòa án để thay thế. Luật sư lập luận rằng không có luật nào ngăn cấm dùng máy tính trong những phiên xử. Ông ấy cũng thách thức thẩm phán đưa ra cơ sở pháp lý cho việc ngăn cấm này.

Chánh án đã làm ngơ luật sư và đi vào bên trong để bắt đầu phiên xử, vốn kéo dài chưa đầy 30 phút.

Sau đó bà La đã bị kết án bốn năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Người phụ nữa bị xét xử mà không có đại diện pháp lý

Tháng 11 năm 2016, bà Lý Lê Minh, một trợ lý cho hiệu trưởng của một trường khoa học nông nghiệp ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ sau khi công an tìm thấy tờ rơi Pháp Luân Công trong túi bà. Tòa án Tô Gia Đồn đã xét xử bà sau khi bà bị giam gần năm tháng. Bà đã tự biện hộ cho mình và tuyên bố vô tội. Sau đó tòa án đã bí mật kết án bà sáu tháng tù. Tháng 5 năm 2017, sáu tháng sau khi bị bắt giữ, bà được xem là đã thụ án đủ và được thả ra.

Các luật sư biện hộ vô tội cho các học viên

Công tố viên trong phiên xử bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc đã đề nghị những bản án nhẹ hơn sau khi nghe lập luận của luật sư.

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2016, Bành Lục Mai, Vương Thắng, Vương Quế Lan, và Lý Hiển Kỳ đã bị xét xử vì treo biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công.

Các luật sư biện hộ đã lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và thân chủ của họ có quyền công khai đức tin của mình, vốn dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các luật sư đã yêu cầu tha bổng cho thân chủ của họ.

Công tố viên Trần Thuận Tường đã không bác bỏ lập luận của luật sư. Thay vào đó, ông ấy đã đề nghị chánh án đưa ra những bản án nhẹ hơn cho các học viên.

Sau đó chánh án đã ra những án tù sau cho các học viên:

Bành Lục Mai: 2 năm;

Vương Thắng: 1 năm 2 tháng;

Vương Quế Lan: 2 năm 5 tháng;

Lý Hiển Kỳ: 1 năm 5 tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/8/346919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/15/164275.html

Đăng ngày 23-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share