Bài viết của Chương Vận, Đường Tú Minh, Lý Hân Từ và Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố San Francisco

[MINH HUỆ 23-10-2016] Hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) – một môn tu luyện tinh thần cổ xưa có nguồn gốc từ Trung Quốc – đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ôn hòa ở thành phố San Francisco vào đêm trước ngày diễn ra Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Mỹ quốc.

Vào lúc 11:30 phút sáng, lễ diễu hành xuất phát từ Tòa nhà Liên Hợp Quốc, dọc theo đường Market, quảng trường Union và sau 3 giờ đồng hồ đã kết thúc tại quảng trường Portsmouth trong Khu phố Tàu.

Dẫn đầu là Đoàn nhạc TianGuo, đoàn diễu hành gồm ba nhóm lớn với ba chủ điểm: “Vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung quốc” và “Ủng hộ người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

d378fb59ddf42578abb301915132f4a4.jpg

ee82731dfe118cf95e499f733749ac5f.jpg

5b7ee0e3e9982a32e1c4523afd2d027c.jpg

50aee32047342b082670a5785fd098f5.jpg

66e4669159ff1ade3ab43b9f6e526c7a.jpg

e99165166737c21be2f59a9d6a3a52f4.jpg

8b824e75e22972df3a2122218781cba7.jpg

1bc9c816991c2a1519bfddf874ec1a7c.jpg

a0c5f980d7f809002b8c9e32696a0512.jpg

91498605b94f0b0e74a618d31a2c0344.jpg

719a7a7906391a1c3c5184b51a17db16.jpg

1f59c0cc625f29dce05c73685593d54f.jpg

cbde27aaacd347cb334ee548e4f2881c.jpg

94b2b08770e22b1286699276f6a9a706.jpg

efd189313e1ca90b53587a66d222808f.jpg

b2ccc0ecc5be32a4299e0d2be3eed23c.jpg

ef5a97181e2688b6b811a3dcfa85d500.jpg

706800488938351ab543887c22dbd8b6.jpg

ee1071f6cf5ec73ad1bccaddf735ed4a.jpg

Khoảng 300 nghệ sỹ đến từ các chi nhánh của Đoàn nhạc TianGuo ở San Francisco, New York, Canada, Úc, Châu Âu và Đài Loan đã tham gia diễu hành tại San Francisco trong ngày 22 tháng 10.

89b01b214f16c997d7694bbc2f8d67a7.jpg

Bốn chỉ huy dẫn đường cho Đoàn nhạc TianGuo. Chỉ huy chính, ông Abraham Thomson (phía bên phải) cũng đến từ thành phố San Francisco.

Nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Hàng nghìn cư dân thành phố San Francisco và du khách đã được chứng kiến buổi lễ diễu hành và biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài hơn 17 năm qua và hiện nay vẫn còn đang tiếp diễn ở Trung Quốc.

Bà Mary, một giáo viên khoa học cho biết, bà mong rằng toàn bộ người dân Hoa Kỳ đều có thể biết về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ những tù nhân lương tâm do Nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, đã được phơi bày tại buổi lễ diễu hành.

Nói về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc, bà Marry phát biểu: “Đây không phải là hành động của con người, nó là của quỷ dữ”. Bà nói: “Đây là một tội ác kinh hoàng nhất mà tôi từng được biết.”

32676154db1507409662b4030fbea45d.jpg

Bà Mary luôn cổ vũ cho Pháp Luân Công trong suốt lễ diễu hành.

Cách đây 12 năm ở thành phố New York, bà Mary đã được biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, kể từ đó, bà luôn quan tâm tới tình hình diễn ra ở Trung Quốc. Ở San Francisco, bà đã được xem ba lễ diễu hành của Pháp Luân Công kể từ khi chuyển tới đây ba năm trước.

Bà cho biết: “Khi tôi nghe thấy tiếng nhạc, lập tức tôi nhận ra ngay đó chính là Pháp Luân Công, do vậy tôi đã xuống phố để xem lễ diễu hành này.” Bà Mary khích lệ các học viên tiếp tục làm tốt các công việc của mình.

Nghệ sỹ, nhà sản xuất phim Joseph Petcka tin tưởng rằng các học viên Pháp Luân Công đã gửi đi một thông điệp rất tích cực đến xã hội chúng ta. Ông nói rằng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả mọi người.

Ông Joseph tự hỏi làm thế nào những người chống lại các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc lại có thể ngủ ngon vào mỗi tối.

4d5186de683a3f399393844d1ad8188d.jpg

Anh Joseph Petcka và bạn gái Mary của mình thưởng thức những giai điệu âm nhạc lay động tâm hồn do Đoàn nhạc TianGuo biểu diễn.

Bạn gái Mary của Joseph cũng đồng tình rằng, các học viên Pháp Luân Công từ khắp mọi nơi trên thế giới tới San Francisco để nâng cao nhận thức cho công chúng theo một cách thức ôn hòa như thế này là một việc làm hết sức quan trọng, bởi vì cô tin tưởng rằng công chúng cần phải được biết chân tướng của cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

06f0adfad6029572f63c96124ba1162a.jpg

Trước đây, anh Andrew chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công nhưng anh vẫn dành sự chào đón nồng nhiệt của mình cho các học viên. Anh cảm thấy rằng, thật đáng trân trọng khi mọi người ở các giai tầng khác nhau trong xã hội cùng đứng lên để bảo vệ cho công lý. Anh nói: “Tôi rất vui mừng vì chính quyền thành phố San Francisco đã ủng hộ sự kiện này.”

986328603ed74ea1750f2d43dbb60ddb.jpg

Cô Erica, một luật sư địa phương đã cảm ơn các học viên vì họ đã vạch trần tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Cô nói rằng cô sẽ kể với bạn bè mình về tội ác này.

8874cf635fe71631db25099378e51f7e.jpg

Ông Hussein Alazab, một lãnh đạo của cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập đã ca ngợi các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông được biết về Pháp Luân Công một ngày trước khi cuộc diễu hành diễn ra và mong muốn tìm hiểu thêm về pháp môn tu luyện này. Ông lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và mong muốn cộng đồng của mình cũng nhận thức được tội ác này.

10c50e87f44f22caccb9b8a894861f18.jpg

Ông JohHanaas, một chuyên gia đào tạo lãnh đạo các doanh nghiệp đến từ Đức, thường chứng kiến các sự kiện của Pháp Luân Công ở thành phố Cologne quê hương ông, nơi ông đã ký tên thỉnh nguyện lên án nạn cưỡng bức thu hoạch tạng được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc. Ông ca ngợi những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và có cảm nhận rằng, thông qua buổi lễ diễu hành ngày hôm nay, các học viên đã gửi tới công chúng một thông điệp vô cùng giá trị.

bb9f516d984db130a34d0b62e964280b.jpg

Ông Mark và bà Yolanda trước đây chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công và cảm thấy bàng hoàng khi biết cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc. Ông Mark nói: “Thật là phi nhân tính. Đây là một tội ác phản nhân loại.” Trong chuyến du lịch ngắn ngày của mình ở San Francisco, cặp vợ chồng này tỏ ra rất vui mừng khi được xem lễ diễu hành và được biết về Pháp Luân Công.

Người dân Trung Quốc ủng hộ Pháp Luân Công

San Francisco là nơi có nhiều người dân Trung Quốc sinh sống, nhiều người trong số họ chưa từng có cơ hội để tìm hiểu về Pháp Luân Công vì bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền giả dối của các phương tiện thông tin đại chúng của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Ông Hà ở tỉnh Quảng Đông đã chuyển tới Khu Vùng Vịnh này được khoảng 3 tháng. Ông cho biết: “Thật may mắn cho tôi khi được xem lễ diễu hành ngày hôm nay. Thật là tuyệt vời. Thật thú vị. Các bạn thậm chí không thể nghĩ về việc xem được một chương trình như thế này tại Trung Quốc. Tôi mong muốn tất cả người dân Trung Quốc được xem lễ diễu hành này.”

Ông Hà biết khá rõ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông nói: “Lễ diễu hành là một phương pháp tuyệt vời để thông tin cho công chúng về cuộc bức hại này. Khi càng nhiều người biết được chân tướng, thì khi ấy càng có nhiều người ủng hộ Pháp Luân Công.”

Ông Hà cho biết: “Tôi tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những kẻ cướp đoạt nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ bị trừng phạt. Tôi sẽ nói những gì tôi được chứng kiến ngày hôm nay cho tất cả các bạn bè của mình. Tôi sẽ nói cho họ biết để phân biệt đâu thực sự là tốt và đâu thực sự là xấu.”

Ông Li đã quan sát lễ diễu hành một hồi lâu. Không cầm được nước mắt, ông cho biết: “Một thời gian dài, Pháp Luân Công đã bị đối xử thật tệ hại. Đã 17 năm qua rồi. Ai mà không biết được rằng cuộc đàn áp này là sai trái chứ? Ai mà không biết chính phủ Trung Quốc đã bịa đặt dối trá? Điều này đã kéo dài quá lâu và nó cần phải kết thúc ngay lập tức.”

Nhiều người dân Trung Quốc rất vui mừng khi biết rằng hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn truy tố hình sự cựu Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân vì vai trò của ông ta trong việc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ông Vương cho biết: “Lễ diễu hành thật tuyệt vời. Các bạn nên cho cả thế giới biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và những tội ác của Giang. Tôi nghĩ ông ta sẽ sớm có ngày tàn. Hãy đưa ông ta ra trước công lý. Pháp Luân Công là hy vọng của Trung Quốc. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn”

Ông Hoàng nhắc lại: “Tôi khâm phục tinh thần của Pháp Luân Công. Trong suốt gần 20 năm qua, họ đã duy trì một cuộc kháng nghị ôn hòa để phản đối cuộc bức hại. Tôi hoàn toàn ủng hộ họ. Tôi hy vọng Giang Trạch Dân sẽ sớm bị bắt, và cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt, để Pháp Luân Công lại được tự do ở Trung Quốc.”

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/23/336678.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/23/336675.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/23/336676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/24/159658.html

Đăng ngày 28-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share