Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 29-7-2016] Học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh lại Stephansplatz ở Viên vào ngày 20 tháng 7 vừa qua. Cùng ngày, một bài viết về kháng nghị của Pháp Luân Công phản bức hại ở Trung Quốc đăng tải trên Oe24.at, một phiên bản điện tử của Oesterreich, một tờ báo lớn nhất của Áo.

720fbb9a49ba1962bcd4495d44d09897.jpg

Bài viết có tiêu đề “Trung Quốc sát hại hơn 1,5 triệu người để lấy tạng” đưa tin rằng hơn 80 triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Hơn 3.900 trường hợp tử vong đã được xác nhận. Theo các tổ chức nhân quyền, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Hơn 1,5 triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để lấy tạng.

Báo cáo trích dẫn lời của bà Katharina Grieb, Chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế của Áo, rằng các học viên Pháp Luân Công đang còn sống bị mổ cướp tạng. Ông Vương Vịnh, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Áo, gọi đây là một hình thức diệt chủng mới.

Bài báo cũng đề cập tới việc Nghị viện Châu Âu đã thông qua một tuyên bố nhắm vào vấn nạn mổ cướp tạng phi pháp ở Trung Quốc.

Tuyên bố yêu cầu tiến hành điều tra độc lập, và đề nghị Nghị viện Châu Âu cùng Ủy ban Châu Âu cần phải có hành động để chấm dứt nạn mổ cướp tạng được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc, đồng thời hối thúc các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu cần lên tiếng phản đối tội ác tàn bạo này.

Bài viết cũng giới thiệu Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện Trung Quốc truyền thống lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên lý chỉ đạo. Pháp Luân Công đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Tính đến nay, đã có hơn 250.000 đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì tội ác của ông ta trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/29/332093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/1/158055.html

Đăng ngày 5-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share