[MINH HUỆ 20-9-2015] Các học viên Pháp Luân Công từ hơn 30 quốc gia Châu Âu đã tổ chức sự kiện kêu gọi ủng hộ phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo Trung Quốc, vào ngày 18 tháng 9 tại Michaelerplatz ở thành phố Vienne, nước Áo.

Kể từ tháng 5, đã có hơn 160.000 người dân trong và ngoài Trung Quốc đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vì phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên cung cấp các tư liệu thông tin và thu thập chữ ký của các du khách và những người dân đi qua Michaelerkuppel – thủ phủ tổng thống.

b3d6b89e02d15cfaa4645e08c3eb8ae6.jpg

d28c996230991159fd48a0243fb00bda.jpg
Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ khởi kiện Giang

776e60bec03bdbd539f243b535ae3117.jpg

159a57cccf5fc77c6f0ec68f60fd8a9f.jpg

85d67640939e2126dd0897915118079f.jpg
Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Ông Karl Schilke, một giáo sư đại học đã nghỉ hưu tới từ Đức đã cùng vợ ký tên thỉnh nguyện. Dù ông rất quan tâm tới sự vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, ông đã không biết rõ cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn khốc tới mức nào. Vợ chồng ông đã rất sốc khi được biết tội ác được nhà nước hậu thuẫn – mổ cướp nội tạng sống từ các học viên bị cầm tù.

b42ae35f9edde7546ec7a8a3d59796bd.jpg
Ông Karl Schilke khuyến khích các học viên tiếp tục làm tốt và chúc họ thành công trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại

“Chân-Thiện-Nhẫn là tốt,” ông Schilke nói, và sau đó ông nhờ vợ mình viết xuống ba chữ đó mà ông mới được nghe từ một học viên Pháp Luân Công. Ông nói thêm: “Các bài công pháp trông thật an hòa và nhẹ nhàng.”

Cô Hanneke Cüypers và anh Harrie Schumans đến từ Hà Lan đã rất vui mừng khi biết tới phong trào khởi kiện. Cô Hanneke tin rằng việc khởi kiện là tốt bởi vì mọi người nên có quyền được tự do.

“Tôi muốn nói với Trung Quốc rằng cuộc bức hại này thật kinh khủng,” anh Harrie cho biết sau khi ký tên thỉnh nguyện. “Mọi người đều nên cùng ký tên thỉnh nguyện như tôi.”

 

b72d2d9ef551808f76e1b19632bbc860.jpg
Cô Hanneke Cüypers và anh Harrie Schumans đến từ Hà Lan hiểu được tầm quan trọng của việc ký tên thỉnh nguyện

Anh Patrick Arthofer tới từ Vienna bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây một năm. Anh rất vui mừng tham gia vào sự kiện này. Anh nói: “Tôi muốn nói cho nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại này đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi cũng muốn nói cho người dân biết rằng Giang sẽ sớm bị đưa ra trước công lý.”

927d223b236ba1043079b8be46d88abd.jpg
Anh Patrick Arthofer tới từ Vienna muốn nói cho nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công

Cô Annette Dicarlo tới từ Thụy Sỹ cảm thấy tuyệt vời khi luyện công tập thể cùng với rất nhiều học viên tới từ nhiều quốc gia. “Trường năng lượng mạnh mẽ tại điểm luyện công khiến cô cảm thấy rất dễ chịu,” cô nói.

Là người phương Tây, cô quan tâm tới cuộc bức hại tại Trung Quốc và việc khởi kiện Giang. “Tôi tới đây hôm nay để nói với mọi người dân về những gì đang diễn ra tại Trung Quốc là có liên quan tới mỗi chúng ta bởi vì đây là cuộc bức hại phản nhân loại.”

245aeaefd38cc8b0b7e4f8cd1133d2c7.jpg
Cô Annette Dicarlo tới từ Thụy Sĩ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt

Cô Dicarlo bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây bốn năm. Cô nói: “Tôi đã luôn đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã tìm thấy con đường cho mình. Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý cơ bản chúng ta nên tuân theo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/20/316006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/21/152624.html

Đăng ngày 11-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share