Bài viết của Đường Minh Tú, phóng viên báo Minh Huệ ở Luân Đôn

[MINH HUỆ 06-06-2014] Ông Howard P. Monsour, Jr., M.D., Giám đốc Khoa Huyết học của Bệnh viện Methodist Houston, thành phố Houston, bang Texas, phát biểu về vấn đề mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc như sau: “Đây là một tội ác chống lại nhân loại. Nó chống lại nhân quyền. Và nó cần phải chấm dứt!” “Tôi nghĩ rằng mọi người đã nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo rằng nó được chấm dứt.”

Bác sỹ Monsour, một trong nhiều người tham dự Hội nghị Quốc tế năm 2014 về Cấy ghép Nội tạng, đã lên tiếng ủng hộ việc chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ông cũng đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện của Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) gửi đến Liên Hợp Quốc.

Một số chuyên gia y tế cho biết họ đã biết về tội ác này, và đánh giá cao cơ hội mà các học viên Pháp Luân Công cung cấp bên ngoài điểm tổ chức hội nghị để họ có thể tích cực tham gia vào việc hỗ trợ chấm dứt tội ác này.

Đơn thỉnh nguyện mới nhất của Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) được xây dựng dựa trên động lực của chiến dịch thành công năm 2013, trong đó thu thập được 1.5 triệu chữ ký trên toàn cầu. Đợt thỉnh nguyện này tiếp tục kêu gọi Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu Trung Quốc chấm dứt tội ác phản nhân loại này và mở rộng các cuộc điều tra.

Ba bác sỹ đến từ Brazil tìm hiểu về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc và không do dự ký tên vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH.

Những người tham dự Hội nghị Quốc tế năm 2014 đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện năm 2014 của DAFOH.

Bác sỹ Howard P. Monsour, Giám đốc Khoa Huyết học tại Bệnh viện Methodist Houston ở thành phố Houston, bang Texas.

Bác sỹ Ruchi Sharme đến từ Ấn Độ

Bác sỹ phẫu thuật Ruchi Sharme, hiện đang làm việc tại một khoa huyết học và cấy ghép gan ở Ấn Độ, đã nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công để tìm hiểu sự thật.

Bác sỹ Sharme cương quyết chống lại tội ác mổ cướp nội tạng: “Đây là hành động vô nhân đạo. Không có ai đáng bị đối xử theo cách này. Không ai có quyền mổ cướp nội tạng từ người khác mà không được sự đồng ý từ họ. Đó là điều không thể chấp nhận được và nó phải chấm dứt.”

Bà nói thêm: “Truyền rộng nhận thức về vấn đề này là điều vô cùng quan trọng. Chỉ khi con người nhận thức ra, họ mới có thể hành động để chấm dứt nó.”

Bác sỹ Ilka Voin đến từ Brazil nói: “Để tất cả mọi người lên tiếng chống lại hành động này [mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc] là điều vô cùng quan trọng… Đây là hành động chống lại nhân loại.”

Bác sỹ Misur đến từ Auckland, New Zealand, đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH mà không một chút do dự. Bà cũng nói với các học viên Pháp Luân Công rằng bà và các người đồng nghiệp của mình đã lên tiếng ủng hộ cho các học viên tại một hội nghị cấy ghép nội tạng ở quê nhà.

Hai bác sỹ người Mỹ đã nghe về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc trước đó.

Có khá nhiều bác sỹ người Trung Quốc tham dự hội nghị. Một số đã lắng nghe các học viên Pháp Luân Công và nhận tài liệu của họ để tìm hiểu thêm về cuộc điều tra độc lập xác nhận sự tồn tại của nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Một người đã ký vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH và nói rằng ông đảm bảo sẽ không dính líu đến chuyện này.

Hội nghị Quốc tế năm 2014 được phối hợp tổ chức bởi Hiệp hội Cấy ghép Gan Quốc tế (ILTS), Hiệp hội Cấy ghép Ruột và Gan Châu Âu (ELITA), và Nhóm Chuyên Chăm sóc Gan Châu Âu (LICAGE) tại Trung tâm Hội nghị Nữ hoàng Elizabeth II từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 06.

Cuối tuần trước, Hiệp hội Y tế Virginia đã thông qua một nghị quyết lên án nạn mổ cướp nội tạng có hệ thống được nhà nước phê chuẩn ở Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ đối với nghị quyết 281 đang chờ được Quốc hội Mỹ thông qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/6/国际移植大会代表反对中共强摘器官-293100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/7/1550.html

Đăng ngày 17-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share