Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2012] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dùng nhiều cách thức hèn hạ nhất để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Một phương thức tra tấn, theo như một học viên đã trực tiếp chứng kiến, nó còn tàn nhẫn hơn ghế cọp.

Vào năm 2002 khi tôi bị giam cầm phi pháp tại đội số 7 thuộc Trại lao động cưỡng bức Nam Mộc Tự, tôi đã chứng kiến một lính canh áp dụng một cách tra tấn tàn bạo với ý định hủy hoại ý chí của học viên.

Lính canh đã chọn 24 người buôn bán ma túy và chia họ thành sáu đội. Đội đầu tiên kéo một học viên vòng quanh trên một nền nhà gồ ghề có đầy đá, sỏi và ngói vỡ. Đội thứ hai tiếp tục làm như thế cho đến khi cả sáu đội đều mệt nhoài và thở dốc. Tôi cũng là một học viên từng bị tra tấn như vậy.

Bà Chúc Hà (祝霞), một học viên, đã bị chấn thương nặng vì bà mặc quần áo mỏng. Vùng da ở trên lưng, hông, hai chân, bàn chân đều bị rách. Những vết rách đều chảy nhiều máu, và sau đó tinh thần của bà đã bị suy sụp sau những bức hại hơn nữa ở trại tẩy não.

Miêu tả lại tra tấn: Những cách thức được sử dụng tại Trại lao động cưỡng bức nữ Nam Mộc Tự

Tôi cũng chứng kiến cách họ tra tấn một học viên khác, người sau đó đã bị kéo đi vài lần, học viên này bị đứng cạnh một chiếc ghế cao đến thắt lưng, với một chân đặt nằm trên ghế, và chân kia đứng thẳng. Một tù nhân ngồi trên bắp đùi của học viên và người khác ngồi lên phần bắp phía dưới chân. Người ngồi trên đùi thì dùng hai bàn tay chọc vào nách của học viên, và người khác thì giữ mắt cá chân của học viên. Tám tù nhân giữ chân đứng thẳng của học viên. Học viên bị kẹp vào giữa, giống như bị đặt ở giữa hai miếng gỗ dán. Tám tù nhân khác kéo hai tay học viên ra sau lưng và sau đó kéo về phía đầu, và sáu tù nhân còn lại dùng lực nâng một chân (đặt trên ghế) của học viên và đặt gạch lên. Có thể hình dung được hai chân và hai tay của người học viên có thể bị chấn thương nặng nếu không phải thực tế người ấy là một học viên Pháp Luân Công với chính niệm mạnh và kiên trì! Do vậy, học viên đó đã sống sót vượt qua cách đối xử tàn bạo này.

Đây là một cách tra tấn rất tàn bạo, trong khi với ghế cọp, hai chân của nạn nhân bị nâng lên và toàn thân thì ở tư thế mỏ neo. Cách tra tấn này còn chưa được đặt tên.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/16/四川楠木寺女子劳教所的两种酷刑-250935.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/20/132283.html#.T3HVOOUqGc4

Đăng ngày: 9 – 4 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share