Bài của đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 05-08-2011] Lời ban biên tập: Trong «Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009]», Sư phụ nói: “Có thể kiên trì thường hằng, không ngừng tinh tấn thì mới là tinh tấn thật sự. Lời này là được giảng như thế, [nhưng] khi thực hiện thực sự là khó lắm, vậy nên mới nói cứ tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả.

Dưới đây là một bài giao lưu tập thể trong Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net 10 năm. Một bộ phận lớn các học viên công tác Minh Huệ hàng năm không thể như các học viên hải ngoại khác, giao lưu và chia sẻ thể hội tu luyện với mọi người. Để bù đắp thiếu sót về phương diện này, mọi người đã cùng nhau viết một bài để các nhân viên công tác Minh Huệ Net giao lưu và động viên lẫn nhau trong Pháp hội kỷ niệm 10 năm. Bài viết đã được tóm lược.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Từ ngày 25/6/1999 đến 25/6/2009, Minh Huệ đã đi qua lịch trình một thập niên. Từ một website đơn giản lúc ban đầu từng bước phát triển thành một nhóm website cỡ lớn với nhiều trang con, đa truyền thông, nhiều tập san và đa ngôn ngữ. Các nhân viên công tác Minh Huệ đã trải qua một thập niên ấy như thế nào? Bài viết này đi theo góc độ điểm lại câu chuyện của một bộ phận nhân viên công tác trong giai đoạn đầu của Minh Huệ Net.

Ra đời

Kể từ khi Sư phụ Lý Hồng Chí công khai truyền Pháp Luân Công ra xã hội vào năm 1992, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Pháp Luân Công đã truyền khắp Thần Châu đại địa, đồng thời truyền bá đến Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Úc và các quốc gia Tây phương, v.v. Đến năm 1996, tại các nước như Mỹ, Canada, rất nhiều thành thị đều có điểm luyện công Pháp Luân Công, tự nguyện phổ biến Pháp Luân Công cho người Hoa và người Tây phương nơi đương địa.

Thời bấy giờ chính là lúc mạng Internet ra đời, rất nhiều học viên tu luyện Pháp Luân Công đang đảm nhiệm chức vụ trong các công ty khoa học kỹ thuật cao, hoặc dạy và học tại các trường đại học. Họ tự phát thành lập website tại các nơi để giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng. Trong đó trang falundafa.ca do các học viên Canada lập ra có nội dung khá phong phú. Đến nửa cuối năm 1997, website này bắt đầu lập mục thông cáo để công bố một số thông báo và tin tức quan trọng.

Ngày 25/4/1999, tại Bắc Kinh phát sinh sự kiện 1 vạn học viên Pháp Luân Công tới thỉnh nguyện tại Văn phòng Đơn thư Khiếu nại của Quốc vụ viện, gây chấn động cả trong và ngoài Trung Quốc. Tuy sự kiện đã được giải quyết tạm thời trong ngày, nhưng sau đó tình hình trở nên u ám như báo hiệu mưa gió sắp tới. Tại các nơi đều phát sinh sự kiện chính phủ Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nhân viên công an quấy rối, đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Một mục thông cáo đơn giản không cách nào đảm nhiệm được tình thế thời bấy giờ, trong khi đó website Đại Pháp tại các nơi lại đăng các bài không thích hợp.

Năm ấy, một nữ sĩ là thành viên chủ yếu trong Phật học hội Canada nói: “Khi ấy tại Bắc Mỹ có hai mươi mấy website Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu website chỉ đăng kinh sách, kinh văn, băng tiếng, băng hình của Sư phụ Lý Hồng Chí. Để bảo trì tính thuần tịnh của website Đại Pháp, website không đăng bài của các học viên. Nhưng đến năm 1999, bởi vì hình thế dần trở nên căng thẳng phức tạp, nên chúng tôi mới phải mở thêm mục thông cáo đặc biệt để đăng một số thông báo và bài viết quan trọng. Thế nhưng mọi người còn cảm thấy chưa được, và sau đó qua thảo luận, mọi người đều đồng ý thiết lập một website chuyên đăng loại bài này, trở thành khu vườn giao lưu cho học viên, gửi đi tiếng nói của chúng tôi, đồng thời giúp đỡ các đồng tu tại Đại Lục.” Ngày 25/6/1999, Minh Huệ Net ra đời đúng thời điểm. Website hồi đó gọi là “Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Mỹ—Minh Huệ Net.” Hai chữ “Minh Huệ” là lấy từ một bài viết của Sư phụ Lý Hồng Chí. Sau đó vì một lượng lớn nội dung website là đến từ Trung Quốc, mở ra cho các học viên Pháp Luân Công toàn cầu và những người quan tâm Pháp Luân Công, nên website được trực tiếp gọi là “Minh Huệ Net”. Vị nữ học viên Canada này nói tiếp: “Về lựa chọn tổng biên tập Minh Huệ Net là mở cho tất cả học viên. Khi ấy chúng tôi phát hiện một vị học viên có cách hành văn, suy nghĩ và năng lực tốt, nên đã đề cử vị học viên này làm chủ biên,…” Bấy giờ chủ biên nói với phóng viên: So với rất nhiều học viên Đại Lục đắc Pháp sớm, thấy mình vẫn còn là học viên mới, tâm tính và lý giải Pháp lý còn rất hữu hạn, gánh vác không nổi công tác của người phụ trách. Sau đó hỏi: Có thể tìm người tốt hơn để phụ trách không? Bản thân tôi có thể đảm đương công tác biên tập và viết lách. Mấy giờ trôi qua, câu trả lời vẫn là không. Ngữ khí và ngôn ngữ câu trả lời khiến tôi thực sự cảm thấy tính nghiêm túc và áp lực. Sau một chút do dự, tôi đồng ý. Trong tình thế cấp bách và nghiêm túc ấy, để bù đắp hoàn cảnh tu luyện ngày càng chịu phá hoại nghiêm trọng của quảng đại đệ tử Đại Pháp Đại Lục, để đệ tử Đại Pháp hải ngoại và xã hội quốc tế biết tình huống Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, để đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục và tất cả những người Trung Quốc liên quan biết tình huống Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại, tôi nghĩ phải mau chóng bước ra ngoài triển khai công tác.

Hưởng ứng

Một vị đồng tu Đại Lục họ là D nói: “Bởi vì phải có quá trình học nhất định mới có thể lên mạng, do đó vào tháng 5, tháng 6 năm 1999 khi bắt đầu phát sinh bức hại học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, chúng tôi đã đưa tin tức đương địa tới mục thông cáo của các website Đại Pháp, ước chừng ngày hai mươi mấy tháng 6 mới đưa tin tức khi đã trở thành Minh Huệ Net. Từ đó trở đi, tu luyện của tôi đã đi đôi với Minh Huệ Net và vượt qua khó khăn gian khổ trong một thập niên.” “Năm 1999 sau khi bức hại bắt đầu, chúng tôi chỉ có thể vào mạng Minh Huệ thông qua proxy. Khi ấy có thể thấy Minh Huệ Net đem tin tức kịp thời truyền cho các đồng tu không phải là việc dễ dàng.

Một vị đệ tử Đại Pháp họ là A nói với chúng tôi: “Minh Huệ Net bắt đầu khai thông từ ngày 25/6/1999, đây là điều khiến các đệ tử Đại Lục chúng tôi trong mưa gió mãnh liệt mà cảm giác được thời điểm tia chớp xé toang mây đen.” “Ngày 25/4/1999, 1 vạn học viên Pháp Luân Công đi thỉnh nguyện theo pháp luật. Nghĩa cử hòa bình, lý tính và đại thiện này không những không thể hoán tỉnh lương tri thiện niệm của ĐCSTQ, mà sau đó các ban ngành chính phủ các nơi đã bí mật chấp hành chỉ thị nội bộ của ĐCSTQ, áp dụng các thủ đoạn chưa từng thấy để bức hại, đàn áp học viên Pháp Luân Công, khiến hoàn cảnh tu luyện của chúng tôi trở nên cực kỳ ác liệt. Tiếp đó tới ngày 10/7/1999, ĐCSTQ lại phát động đợt bắt giữ, bắt cóc học viên Pháp Luân Công một cách trắng trợn. Các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục phải hứng chịu một cuộc bức hại từ thể xác đến tinh thần.” “Khi đại đa số học viên chúng tôi đang bàng hoàng, không biết phải làm sao thì thông qua Minh Huệ Net, các bài tâm đắc tu luyện và giao lưu thể hội của đồng tu tại các nơi được in ra hàng ngày và phân phát đến tận tay các học viên Đại Lục một cách nhanh chóng. Những bài viết này có chính kiến ngộ trên Pháp lý, cũng có thần tích dựa vào chính niệm chính hành; còn có những hành động từ bi vĩ đại, tế thế cứu nhân, tràn đầy chính ngộ chính tín, tín Sư tín Pháp,… Hết thảy những điều này đã khích lệ các học viên Pháp Luân Công Đại Lục đối diện với bức hại, trong Đại Pháp mà tu xuất trí tuệ và uy nghiêm, đường đường chính chính, vô tư không sợ hãi hướng về thế nhân mà giảng rõ chân tướng.

Một vị đệ tử Đại Pháp họ là B nói: “Tôi là đệ tử Đại Pháp tại địa khu Hoa Bắc thuộc Trung Quốc Đại Lục, từ tháng 8 năm 1999 bắt đầu tiếp xúc với Minh Huệ Net. Ngày 20/7/1999, công an bắt giữ những phụ đạo viên chủ yếu ở chỗ chúng tôi, chúng tôi không thể không lên Bắc Kinh thỉnh nguyện. Từ Bắc Kinh trở về, những điều mà tôi nghe thấy, nhìn thấy đều là vu khống và phỉ báng của truyền hình, báo chí đối với Đại Pháp, biết rõ không hề có chút chân thật nào trong đó. Tháng 8 năm 1999, trong một lần ngẫu nhiên, tôi liên hệ được với Minh Huệ Net, nơi chân chính phản ánh chân tướng về Pháp Luân Công, tính đến nay đã qua thời gian 10 năm rồi.” Một quý ông nọ đến từ Trung Quốc Đại Lục nói với phóng viên: “Trước khi bức hại phát sinh tôi đã biết Minh Huệ Net, bấy giờ ĐCSTQ còn chưa có phong tỏa Internet, khi ấy tôi còn có thể xem CNN. Một ngày khi đang tìm kiếm trên mạng, tôi tìm được Minh Huệ Net.” Thuận theo hình thế biến đổi nhanh chóng, số bài mà Minh Huệ Net thu thập được rất nhanh vượt qua 500 bài/ngày, công tác ứng biến nhanh và đăng bài lên website cũng dần dần tăng lên.” (còn tiếp)

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/5/明慧网故事点滴(一)-244931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/13/127445.html

Đăng ngày 18-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share