Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2011] Bà Thôi Ngọc Đào bị bắt ở nhà vào trưa ngày 20 tháng 6 năm 2011. Tham gia bắt giữ là Vương Chí Long, đội trưởng đội an ninh nội địa quận Khoáng, thành phố Đại Đồng, một lái xe có họ là Lưu, cùng với Vương Lực và hai công an khác ở Đồn công an phố Tân Thắng. Công an đã lấy đi nhiều đĩa CD có nội dung về Pháp Luân Công và nhiều tài sản cá nhân khác. Bà Thôi sau đó bị đưa về Trại giam số 1 thành phố Đại Đồng.

2011-7-5-minghui-persecution-cuiyutao--ss.jpg

Bức ảnh bà Thôi sau khi tinh thần suy sụp trong lúc bị công an giam giữ.

Ngày 1 tháng 7 năm 2011, đồn công an đã liên lạc với gia đình bà Thôi và nói họ đến trại giam đưa bà về. Khi họ thấy bà Thôi, lúc đó bà đang ở trạng thái nguy kịch và có nhiều biểu hiện nghiêm trọng của khủng hoảng tinh thần. Bà đã không thể hồi phục kể từ lúc trở về nhà.

Bà Thôi đã bị bắt giữ nhiều lần trong quá khứ, bà bị đánh đập và bị bức thực. Những triệu chứng của bà rất nghiêm trọng sau lần bắt giữ gần đây, gia đình rất lo rằng bà không thể qua khỏi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/6/山西大同崔玉桃被迫害致精神失常(图)-243473.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/12/126668.html

Đăng ngày: 22-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share