Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Tên: Thi Hồng Tinh (施红星)
Giới tính: Nam
Tuổi: 66
Địa chỉ: Thôn Đậu Môn, huyện Hoài Dương, tỉnh Hà Nam
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 17 tháng 10 năm 2008
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Tân Mật ở Trịnh Châu (郑州新密监狱)
Thành phố: Trịnh Châu
Tỉnh: Hà Nam
Hình thức bức hại: Giam cầm, thẩm vấn, tra tấn, đánh đập, bị lăng mạ, kết án phi pháp, bỏ tù.

[MINH HUỆ 25-3-2011] Ông Thi Hồng Tinh tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông là người chân thành, tốt bụng và sống theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”. Ông được người trong thôn khen ngợi. Ngoài ra, ông không sợ khó khăn hay nguy hiểm để nói với những người trong thôn về sự kỳ diệu của Pháp Luân Công, phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ, và cứu những ai bị hoang mang bởi những lời lừa gạt.

2004-10-27-weifang13--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Đâm kim vào các đầu ngón tay

Ngày 17 tháng 10 năm 2008, một nhóm công an Hoài Dương đã bắt giữ ông Thi và đưa ông đến Trại giam Hoài Dương. Họ cố buộc ông Thi từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, nhưng ông kiên quyết phản đối. Lính canh đã nhét đinh bấm vào các ngón tay và ngón chân của ông. Cách tra tấn tàn bạo là không thể tả được; tuy nhiên, vì việc này không thể đạt được những điều mà lính canh muốn nên họ đã đánh đập và lăng mạ ông Thi.

Sau đó Tòa án Hoài Dương đã kết án ông Thi Hồng Tinh. Ông Thi bị giam trong Nhà tù Tân Mật ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/25/针扎十指-河南淮阳县施红星遭酷刑折磨-238015.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/30/124133.html
Đăng ngày 31-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share