Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2020] Một cư dân thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị giam một năm vì kiên định đức tin hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Giải Uy bị bắt tại nhà vào ngày 26 tháng 7 năm 2019. Gia đình bà nói với Minh Huệ Net rằng công an đã đợi ở bên ngoài nhà và bắt giữ bà ngay khi bà vừa ra khỏi nhà. Công an cũng lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân khác của bà.

Bà Giải không phải là người duy nhất bị bức hại vì kiên định đức tin. Trong vài tuần sau ngày 25 tháng 7 năm 2019, theo mệnh lênh của Sở Công an Tỉnh Hắc Long Giang, công an ở thành phố Giai Mộc Tư đã bắt giữ ít nhất 52 học viên và sách nhiễu hơn một trăm học viên. Nhiều học viên buộc phải rời khỏi nhà.

Ông Dương Thắng Quân bị bắt vào ngày 2 tháng 8 năm 2019, và đã qua đời sau chín ngày bị bắt giữ. Bố chồng bà Đổng Tú Hoàn đã vô cùng khiếp sợ khi chứng kiến công an bắt giữ bà vào ngày 27 tháng 7, năm ngày sau ông qua đời. Chỉ vài tháng sau khi bà Phàn Quế Cần bị bắt giữ, người chồng 82 tuổi nằm liệt giường của bà vốn chỉ dựa vào bà chăm sóc, cũng đã qua đời trong tuyệt vọng.

Bà Giải bị giam trong Trại tạm giam Giai Mộc Tư sau khi bị bắt. Một công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Hướng Dưỡng đã tới trại giam gặp bà vào giữa tháng 6 năm 2020 và đưa cho bà bản cáo trạng. Công tố viên này nói với bà rằng Tòa án Quận Hướng Dương dự kiến xét xử bà vào đầu tháng 8.

Vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn mà bà tin rằng đã giúp bà khỏi bệnh vẩy nến, bà Giải đã nhiều lần bị bắt và một lần bị kết án lao động cưỡng bức, một lần bị lĩnh án tù.

Lần bắt giữ trước đó của bà Giải xảy ra tại cửa hàng của gia đình bà vào tháng 8 năm 2007, sau khi bà bị tố cáo nói với người dân về Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát.

Ngày 4 tháng 8 năm 2009, bà Giải bị bắt một lần nữa vào và bị kết án lao động cưỡng bức (không rõ mức án). Trong khi bị giam giữ, bà bị treo người lên bằng còng tay và chịu đựng các phương thức tra tấn khác ở trong Trại Cai nghiện Ma túy Cáp Nhĩ Tân.

Ngày 23 tháng 2 năm 2016, bà Giải bị bắt một lần nữa và bị Tòa án Quận Tiền Tiến kết án 1,5 năm tù vào ngày 22 tháng 7 năm 2016.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/26/409602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/29/186098.html

Đăng ngày 02-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share