Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 01-05-2020] Tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2020, trên toàn thế giới đã có hơn 3,3 triệu người bị nhiễm, và hơn 235.000 người đã chết vì đại dịch toàn cầu tàn khốc này. Các nhà lãnh đạo trên khắp các châu lục đã chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về việc che giấu dịch trong giai đoạn đầu và liên tục đưa tin sai lệch về dịch bệnh này.

Hôm 14 tháng 4, hơn 100 chuyên gia và chính trị gia cấp cao của Trung Quốc đã ký một bức thư ngỏ gọi việc ĐCSTQ che giấu virus corona là “thảm họa Chernobyl của Trung Quốc”. Bức thư đề gửi đến các công dân và bạn bè của Trung Quốc mở đầu bằng câu sau: “Cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay là do chính quyền [ĐCSTQ] mà nhiều người trong các vị đã dung túng hoặc ủng hộ hàng thập kỷ qua.”

Ngày 19 tháng 4, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada đã kịch liệt lên án bức thư, gọi nó là “chống Trung Quốc”. Các quan chức chính phủ và các tác giả của bức thư đã bác bỏ cáo buộc này, và nói thêm rằng kiểu phản hồi này rất điển hình trong cách đàn áp quyền tự do ngôn luận của chính quyền Trung Quốc.

Tương tự như phản ứng của ĐCSTQ đối với bức thư, các nhà phân tích Trung Quốc đã quan sát cuộc chiến truyền thông toàn cầu với chính quyền ĐCSTQ khi nó vấp phải sự lên án ngày càng gay gắt vì những thiệt hại của virus corona do nó đã gây ra.

Một trong những tác giả của bức thư ngỏ, ông Shuvaloy Majumdar, một thành viên cao cấp của viện nghiên cứu chính sách Canada, Viện Chính sách Công Macdonald-Laurier, có cuộc phỏng vấn với phóng viên báo Minh Huệ gần đây. Ông đã nói về tình hình hiện nay.

ĐCSTQ là “bậc thầy lừa đảo”

Viện Macdonald-Laurier là Viện nghiên cứu độc lập lớn nhất ở Ottawa với mục đích “khiến cho chính sách công kém không được chấp thuận… bằng cách đề xuất các lựa chọn thay thế thông qua nghiên cứu và bình luận độc lập, phi đảng phái”. Ông Majumdar nói: “Thế giới muốn thấy Trung Quốc thành công, nhưng thay vào đó, ĐCSTQ không tiếp thu sự chỉ trích mà lại trốn tránh trách nhiệm. Đó là lý do tại sao một bức thư ngỏ như vậy là cần thiết để giải quyết vấn đề.”

“Như chúng ta đã thấy, cuộc khủng hoảng này khởi đầu từ Vũ Hán và vì công tác kiểm soát yếu kém trong nhiều tháng, sự sai kém trong việc phổ biến thông tin và phối hợp với thế giới, nên giờ đây nó đã trở thành đại dịch toàn cầu, còn gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tôi nghĩ phần mở đầu của bức thư là dành cho độc giả Trung Quốc mà thế giới hiểu họ cũng thất vọng đến thế nào.”

“Ở Trung Quốc, chúng tôi thấy… đảng cộng sản đã tìm cách bịt miệng những bác sỹ tìm cách nói lên sự thật và những tiếng nói cố gắng đưa thông tin hữu ích ra thế giới và những người Trung Quốc khác về mối đe dọa mà đại dịch này gây ra cho đất nước này.”

Đại dịch này xảy ra là vì chế độ cộng sản ở Trung Quốc. Ông Majumdar nói rằng chính quyền “đàn áp các nhóm thiểu số của nước này trên diện rộng. Rõ ràng nó không tôn trọng tự do ngôn luận. Nó đè bẹp khái niệm về bất kỳ quyền tư hữu nào, kể cả những nghĩa vụ theo Hiến pháp.”

Ngoài ra, với sự trợ giúp của các nước phương Tây trong những thập kỷ qua, Trung Quốc đã phát triển thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, và còn cho rằng “mọi huyết mạch chính trị, quân sự, và kinh tế cần phải chảy về Trung Quốc”. Song, sự bành trướng của Trung Quốc đạt được là nhờ vào lừa dối.

Ông Majumdar gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc là “bậc thầy lừa đảo” và cho rằng “sự lừa dối của nó đã quá thâm sâu vì họ đã biến chuỗi cung ứng mà Trung Quốc sản xuất cho thế giới thành vũ khí, họ tìm cách khai thác thương mại để đạt được lợi thế an ninh và vị thế chính trị trên thế giới. Đó là vấn đề lớn.”

Phá vỡ quy tắc của thế giới

Ông Majumdar nói ĐCSTQ đã có lịch sử dùng che đậy để đánh lạc hướng “khỏi những vấn đề thực có thể giúp thế giới chữa lành nhanh hơn và phục hồi kinh tế dứt khoát hơn”. Bằng cách đó, nó đang “phá vỡ quy tắc của thế giới về những giá trị phổ quát”.

Gần đây, có nhiều báo cáo truyền thông đưa tin về việc Trung Quốc tích trữ trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) mà không công bố với thế giới về đại dịch. Ông Majumdar cho biết chiến lược này đã bắt đầu vào cuối năm ngoái, khi ĐCSTQ đang cân nhắc có thể được sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân và dược phẩm làm đòn bẩy cho đàm phán thương mại với Hoa Kỳ hay không.

Ông Majumdar giải thích: “Không ngạc nhiên khi thấy họ đã biết và kiểm soát dịch bệnh ở Vũ Hán. Họ bắt đầu đặt hàng lại các nhà sản xuất lớn trong nước, còn nhận và thu mua PPE ở các nước khác… trong khi lại nói dối thế giới về sự lây lan của dịch bệnh.”

Xem xét lại mối quan hệ với ĐCSTQ

Ông Majumdar nhớ lại ông đã thay đổi quan điểm về Trung Quốc như thế nào: “Sự lạc quan trong nhiều năm, gồm cả bản thân tôi, là tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc, phát triển quốc gia này, tăng cường giáo dục và dịch vụ cho người dân nước này cũng sẽ khiến họ mong muốn có chế độ pháp quyền, quyền sở hữu, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tất cả những gì cần thiết để đi đến thành công. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Tất cả những mong muốn tốt đẹp này đều không đạt được, mà điều đã xảy ra và ngày càng trở nên thực tế hơn… là thực ra ĐCSTQ muốn hợp tác với thế giới chỉ vì sự thịnh vượng của chính nó, để một ngày nào đó, nó có thể thống trị thế giới bằng trật tự thế giới của riêng nó.”

Ông Majumdar cho biết các quốc gia phương Tây cần phải “hiểu mối đe dọa hiện hữu này là do hành động vô trách nhiệm, bất chấp hậu quả của ĐCSTQ. Hãy mau suy xét lại, làm sao để hợp tác với nhau, làm sao để hợp tác với Trung Quốc mà không tạo ra sơ hở để phải quỵ lụy vào Trung Quốc.”

Nhưng ảnh hưởng của ĐCSTQ đã vượt quá phạm vi từng quốc gia. Ông nói thêm: “Chúng ta đã thấy, không chỉ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chúng ta đã thấy cách tiếp cận rất từ từ và tinh vi của Trung Quốc đối với các tổ chức đa phương, như nắm giữ vai trò chủ tịch của INTERPOL – tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, là mối quan hệ với WHO, với Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, tổ chức kiểm soát các quy tắc và quy định hàng không thương mại, [và] đầu tư vào các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc về những ưu tiên có ý nghĩa rất quan trọng với Sáng kiến Vành đai Con đường.”

Ông Majumdar quan sát, bằng cách đó, ĐCSTQ đã lợi dụng chính nghĩa và uy tín của đội ngũ lãnh đạo của các tổ chức này vì lợi ích riêng của mình. Ví dụ, “chúng ta thấy Tổ chức Y tế Thế giới là một tổ chức xây dựng chính sách, xây dựng quy định, và thực thi chính sách. Họ [các quan chức ĐCSTQ] đảm nhiệm cả ba vai trò này trong lĩnh vực y tế công cộng toàn cầu. Họ đã xử lý ngay từ cấp cao nhất.”

Do đó, ông Majumdar tin rằng đã đến lúc nhận định lại những vấn đề này, cả mối quan hệ với ĐCSTQ cũng như ảnh hưởng của nó đối với các tổ chức này.

Một cuộc chiến tuyên truyền toàn cầu

Về thư phản hồi của Đại sứ quán Trung Quốc đối với bức thư ngỏ, ông Majumdar nói đó là “sự lăng mạ, viết ẩu, tức cười”.

Canada không phải là quốc gia duy nhất bị ĐCSTQ nhắm đến. “Các nhà ngoại giao Trung Quốc trên khắp thế giới đang ráo riết phát động một chiến dịch thông tin sai lệch, nhằm thao túng thông tin về nguồn gốc của virus corona”, theo tạp chí MacroBusiness ngày 30 tháng 4 trong một bài báo có tựa đề: “Trung Quốc phát động cuộc chiến tuyên truyền toàn cầu”.

Điều này đang xảy ra ở nhiều quốc gia theo kiểu gọi là phong cách ngoại giao “chiến binh sói”. Bài báo viết: “Các đặc phái viên Trung Quốc đã trở nên đặc biệt hung hăng trên Twitter, nơi họ sử dụng để tấn công, đe dọa và bịt miệng các nhà báo, các nhà lập pháp và các nhà nghiên cứu chính sách phương Tây—cơ bản là bất cứ ai đối nghịch với phát ngôn chính thức của Trung Quốc.”

Bài báo đã đưa ra một vài ví dụ như vậy. Một trường hợp liên quan đến Politico Europe, kênh tin tức có trụ sở tại Brussels, nói về sự việc đưa tin sai lệch của Trung Quốc về đại dịch virus corona. Ngay sau khi bài báo ra mắt, các quan chức Trung Quốc liền hành động và đe dọa sẽ giữ lại các nguồn cung y tế cho Châu Âu nếu nội dung bài báo không được sửa đổi.

Một ví dụ nữa là bài báo có tiêu đề “Trung Quốc đã nợ chúng ta những gì cho đến nay” đăng ngày 15 tháng 4 trên Bild, một tờ báo nổi tiếng của Đức. Bài báo cho rằng Trung Quốc cần phải trả cho Đức 150 tỷ Euro (162 tỷ USD) tiền bồi thường cho đại dịch virus corona, để bù đắp tổn thất cho các doanh nghiệp nhỏ, ngành du lịch và các ngành công nghiệp khác.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin đã đáp trả và gọi Bild là phân biệt chủng tộc. Thay vì chấp nhận, tổng biên tập của tờ báo đã bác bỏ cáo buộc này bằng chính bức thư của mình với tựa đề “Các vị đang gây nguy hiểm cho toàn thế giới”.

Bức thư đề gửi lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ, trong đó viết: “Các vị cai trị bằng giám sát… Các vị giám sát mọi thứ, mọi người dân, mà lại không giám sát nổi chợ hải sản bị nhiễm bệnh trong nước mình.”

Bức thư khép lại bằng câu: “Các vị định tăng cường sức mạnh của Trung Quốc bằng thứ bệnh dịch mà các vị đã xuất khẩu. Các vị sẽ không thành công đâu. Sớm muộn gì thì virus corona cũng sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị của ông thôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/1/加拿大高级研究员-病毒是中共给世界带来的灾难-404611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/3/184306.html

Đăng ngày 08-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share