Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2020] Một người phụ nữ 80 tuổi đã qua đời vì đau tim sau khi bà liên tục bị các nhà chức trách sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công từ cuối năm ngoái.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tư Mã Thục Phân ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 12 năm 2019. Cảnh sát lục soát nhà, tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của bà. Mặc dù ngay sau đó bà được thả ra, nhưng cảnh sát dọa sẽ đưa bà vào tù nếu bà không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 27 tháng 2 năm 2020, một toán cảnh sát mặc thường phục quay lại nhà bà Tư Mã, họ ghi hình và lục soát nhà bà một lần nữa.

Vào tháng 3, chủ tịch ủy ban khu phố đã lấy cớ phòng chống dịch bệnh để ngăn cản bà Tư Mã đi ra ngoài. Bất cứ khi nào ra ngoài mua đồ cũng phải báo cáo với họ và bà phải quay về trong một khoảng thời gian nhất định. Trước khi cho bà ra khỏi nhà, các viên chức này còn kiểm tra mọi thứ bà mang theo.

Sự sách nhiễu và lục soát nhà khiến bà Tư Mã bị tổn thương nghiêm trọng. Bà đột ngột phát bệnh tim vào giữa tháng 3 và qua đời vào ngày 25 tháng 3 năm 2020.

Bức hại trong quá khứ

Bà Tư Mã từng làm việc cho một nhà máy sản xuất ống kim loại. Lao động nặng nhọc trong một thời gian dài đã khiến thân thể bà đầy rẫy bệnh tật. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, sức khỏe bà nhanh chóng cải biến.

Bởi thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, bà đã bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 12 năm 2002. Cảnh sát đã cố tống tiền bà 10.000 nhân dân tệ. Sau khi bà từ chối nộp tiền, họ đã gửi vụ án của bà tới viện kiểm sát và sau đó bà bị kết án bốn năm tù giam.

Ngày 28 tháng 6 năm 2013, cảnh sát lục soát nhà của bà một lần nữa. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của bà. Bà bị giam giữ tại đồn công an năm giờ đồng hồ.

Cảnh sát sách nhiễu bà thêm hai lần nữa vào tháng 9 năm 2015 và tháng 5 năm 2017. Họ buộc con trai bà giám sát và ngăn cản bà đọc sách Pháp Luân Công, luyện công và liên lạc với các học viên địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/16/403898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/17/184080.html

Đăng ngày 21-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share