Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2020] Một cư dân ở Thiên Tân đã bị kết án bí mật 5,5 năm tù giam bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Gần đây, gia đình bà phát hiện ra rằng bà đang trong thời gian thụ án tại Nhà tù Nữ Thiên Tân.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện thiền định cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, bà Lã Hậu Phân, 63 tuổi, bị bắt đi khỏi nhà trong một vụ bắt giữ tập thể các học viên Pháp Luân Công địa phương.

Bà Lã có mặt tại Tòa án Quận Nam Khai vào ngày 23 tháng 1 năm 2019. Luật sư đại diện của bà đã đưa ra lời bào chữa vô tội.

Tòa án không hề thông báo cho luật sư hay gia đình về bản án của bà. Gia đình bà Lã ngạc nhiên khi thấy bà không còn ở Trại giam Quận Nam Khai khi họ tới đó thăm bà vào tháng 12 năm 2019.

Lính canh của trại tạm giam bảo với gia đình bà rằng bà đã bị chuyển đi vào tháng 9, nhưng từ chối tiết lộ địa điểm giam giữ cho gia đình bà.

Mãi đến khi gia đình bà tìm gặp thẩm phán chủ tọa phiên tòa để hỏi về vụ việc, thẩm phán mới cho họ biết về án tù của bà. Thẩm phán nói với gia đình bà: “Xin lỗi, tôi quên không báo cho các vị về việc này.”

Các báo cáo liên quan:

Thiên Tân: Học viên Pháp Luân Công, bà Lã Hậu Phân đã mất tích sau phiên xét xử phi pháp

Thiên Tân: 24 người bị bắt giữ trong một ngày vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/3/401944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/14/183641.html

Đăng ngày 23-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share