Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 27-10-2019] “Thật tuyệt vời!” “Hết sức cảm động từ đầu đến cuối!”, đó là vài lời nhận xét của khán giả bộ phim Tr v Ngun ci (Origin Bound) trong buổi công chiếu được nhiều người tham dự diễn ra tại Rạp Towne 3 Cinemas ở San Jose vào ngày 25 tháng 10 năm 2019. Diễn viên chính Khương Quang Vũ đã gặp gỡ khán giả sau buổi chiếu phim.

845667da50920a120680b11d30250682.jpg

Bộ phim “Trở về Nguồn cội” được công chiếu tại Rạp Towne 3 Cinemas ởSan Jose vào ngày 25 tháng 10 năm 2019.

58c2dcca354a24b644af386775d9caf2.jpg

Diễn viên chính Khương Quang Vũ (thứ hai từ trái sang) cùng khán giả

Được sản xuất bởi hãng phim New Century, bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật kể về một ngôi sao điện ảnh hàng đầu ở Trung Quốc đã được cứu sống nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Bộ phim đã giành được hơn 10 giải thưởng, trong đó có ba giải thưởng tại Liên hoan Phim Quốc tế Accolade gồm các Giải thưởng cho đạo diễn David Li, diễn viên chính Khương Quang Vũ, và phim truyện; và giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Quốc tế Wales.

Diễn viên Khương Quang Vũ cho biết bộ phim đã khiến mọi người suy ngẫm về câu hỏi trở về nguồn cội của mình cho dù họ đang hối hả chạy theo của cải và danh vọng. Anh hy vọng thông qua bộ phim, khán giả sẽ tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và một con đường dẫn đến niềm tin.

1eb5a8848ef414ef4388c560106da33c.jpg

Ông Trần, một kỹ sư máy tính, đã xúc động sâu sắc. Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời và không đáng bị bức hại.”

Ông Trần, một kỹ sư máy tính, cho biết ông cảm động sâu sắc và gần như đã rơi lệ vài lần trong khi xem phim. Ông cũng rất ngạc nhiên khi biết có người bị ung thư giai đoạn cuối được cứu sống nhờ tu luyện Pháp Luân Công. “Tôi từng nghĩ Pháp Luân Công có thể giúp bạn khỏe mạnh, nhưng tôi không hề biết pháp môn này đã cứu sống mọi người!” Ông kể ông có những người bạn đã qua đời vì ung thư và thấy thật đáng tiếc khi họ đã không nghĩ đến tu luyện Pháp Luân Công.

Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời và không đáng bị bức hại.”

Anh Ngô, một nhà thiết kế nghệ thuật, cho biết anh thực sự thích bộ phim. “Đây là một bộ phim rất hay! Pháp Luân Công đã mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Những chương trình truyền hình mà các học viên sản xuất có chất lượng rất tốt. Mục đích của họ không phải là kiếm tiền. Họ sản xuất các chương trình truyền hình để giới thiệu đức tin của họ.”

Casey, một khán giả khác, nhận xét rằng đối với người Trung Quốc ở hải ngoại mà nói, để sản xuất được một bộ phim tuyệt vời như vậy quả là không dễ dàng gì. “Tôi thích bộ phim này. Đó là một câu chuyện cảm động, và miêu tả hết sức chân thực về tình hình ở Trung Quốc hiện nay. Người dân ở đó thiếu minh bạch và chìm đắm trong việc sở hữu của cải vật chất và sự thoải mái. Bộ phim khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Tôi có một vài người bạn tu luyện môn này. Họ rất tốt và rất tài năng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/27/395078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/2/180573.html

Đăng ngày 03-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share