Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-5-2019] Ngày 18 tháng 4 năm 2019, Toà án Khu Đại Hưng đã kết án một cư dân Bắc Kinh 82 tuổi một năm tù và bị phạt 2.000 nhân dân tệ vì bà không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi Trại tạm giam Đại Hưng từ chối nhận bà vì lý do sức khỏe, công an đã đưa bà về nhà trong ngày hôm đó và bảo bà đợi thông báo tiếp theo.

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, bà Mã Tú Anh đã bị bắt lần đầu tiên vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị giam 10 tiếng tại Đồn Công an Phòng Sơn ở Bắc Kinh trước khi được thả.

Khổ nạn gần đây nhất của bà Mã xảy ra khi bà bị bắt vào ngày 25 tháng 9 năm 2015, sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó bà đã được bảo lãnh, nhưng hai công an đã lừa bà trở lại đồn vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, bằng cách bảo bà đến để hoàn tất giấy tờ. Sau đó bà bị đưa đến trại tạm giam Đại Hưng và bị giam giữ hình sự. Ngày 30 tháng 4 năm 2016, bà được bảo lãnh tại ngoại lần hai.

Bà Mã đã lên tàu để đi ra khỏi thành phố vào ngày 7 tháng 6 năm 2017, nhưng bà đã bị bắt trước khi tàu khởi hành. Công an tuyên bố rằng bà đã vi phạm điều kiện bảo lãnh vì đã tìm cách chạy trốn. Bà đã bị giam giữ hình sự lần thứ hai và sau đó được bảo lãnh lần thứ ba vào ngày 14 tháng 7.

trại tạm giam Đại Hưng đã tổ chức một phiên xử bà Mã vào ngày 5 tháng 11 năm 2018. Bà đã tự biện hộ cho mình. Bà chỉ ra rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền theo hiến pháp của bà và rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà cũng trích dẫn thông cáo của Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công vào năm 2011. Thẩm phán đã kết án bà vào tháng 4 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/18/387496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/24/177747.html

Đăng ngày 26-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share