Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên báo Minh Huệ tại Houston

[MINH HUỆ 07-05-2019] Hôm Chủ Nhật, ngày 5 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston, Texas, đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 20 sắp tới và ngày sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp bằng việc luyện công tập thể trong Công viên Hermann.

Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên giới thiệu ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. 27 năm sau, Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và trên 100 triệu người đã được thụ ích từ môn tu luyện này. Hàng năm, các học viên trên khắp thế giới đều kỷ niệm sự kiện này.

8aa2968e0e12a54b72f4d67d884d96b1.jpeg

Các học viên kính chúc Ngài Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ

8ad56ae462e4bfd38a28d562e317eada.jpg

Các học viên luyện công tập thể tại Công viên Hermann để Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Trần từng bị u nang buồng trứng và đã phẫu thuật cắt bỏ chúng ở Trung Quốc. Sau khi chuyển đến Hoa Kỳ, căn bệnh này tái phát và cô được cho biết cô cần phẫu thuật. Tháng 10 năm 1997, chồng cô nhìn thấy một thông báo về lớp học Pháp Luân Đại Pháp kéo dài chín ngày trên tờ báo địa phương và khuyến khích cô hãy thử tham gia. Sau khóa học, cô Trần đã trở thành một học viên và phục hồi một cách kỳ diệu. Cô đã từng mất hy vọng về việc có con vì tình trạng của mình, nhưng vào năm 1999, cô đã sinh một bé gái khỏe mạnh. Cô Trần nói: “Tôi cảm thấy rất may mắn được là một học viên.”

Cô Cừu tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp khi cô cần nó nhất. “Một người bạn cùng lớp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi vào lúc tôi cảm thấy thực sự mất phương hướng. Tôi trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Đại Pháp, và quan trọng nhất là sức khỏe tinh thần của tôi cũng được cải thiện. Vấn đề về xoang của tôi cũng biến mất.” Cô Cừu từng rất tự ti và dễ trở nên tật đố. Sau khi tu luyện Đại Pháp, cô đã biết quan tâm đến người khác và trở thành một người tốt hơn.

Người đi đường đồng tình với những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Công viên Hermann là một địa danh nổi tiếng ở Houston. Vào cuối tuần, cư dân địa phương thường xuyên đến công viên để thư giãn và tập thể dục. Nhiều người dừng lại để xem các học viên mặc trang phục màu vàng tươi sáng đang luyện công bên Hồ McGovern trong công viên.

Anh John, một người đi đường, đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã bị thu hút bởi các bài công pháp và muốn học các động tác. Sau khi một học viên hướng dẫn anh tập, anh đã tham gia luyện công cùng mọi người. Anh cho biết sau đó anh cảm thấy dễ chịu và tĩnh tại.

39f7019a4b64cc094d3043e435c52c52.jpg

Anh John (bên trái) học các bài công pháp từ một học viên

Một người đi đường khác, cô Aruna, đến công viên vào cuối tuần để tập yoga. Đây là lần đầu tiên cô thấy các học viên Đại Pháp luyện công bên hồ. Cô nói với họ rằng cô thích thiền định và hành xử theo những nguyên lý của Đại Pháp. Cô tin rằng môn tu luyện này sẽ giúp cô có được một cuộc sống cân bằng.

a7db0d638c47142fd9ecc985d9a040de.jpg

Cô Aruna bị ấn tượng bởi các học viên đang luyện công và muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Anh James đến từ Dallas và là một nhà tư vấn. Anh đến thăm bạn ở Houston và tình cờ đi ngang qua chỗ các học viên đang luyện công trong công viên. Anh đã trò chuyện với một học viên và đặt nhiều câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Anh tin rằng thế giới sẽ hòa bình nếu mọi người đều tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.

Ông Robert kinh doanh tại bảy thành phố. Sau khi nghe nói về những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, ông nói: “Những nguyên lý này và thực hành thiền định sẽ mang lại lợi ích cho mọi người.”

55de2e2b32b5cca1e23be43d0334cb7a.jpg

Ông Robert đồng tình với những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và cho rằng môn tu luyện sẽ nâng cao cuộc sống của mọi người


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/7/386102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/11/176961.html

Đăng ngày 14-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share