Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2018] Một phụ nữ gần như quỵ xuống trong phiên xử đầu tiên vì quá yếu nhưng vẫn tiếp tục bị cưỡng chế phải tiếp tục đứng trong phiên xử kéo dài suốt bốn giờ đồng hồ. Phiên xử thứ hai bị hoãn lại khi bà yếu đến mức không thể cất lời, và thẩm phán trưởng đã cho rời phiên xử sang sáu ngày sau đó.

Bà Cao Thúy Phương bị kết án 1,5 năm tù và phạt 4.000 tệ một ngày sau phiên xử thứ ba. Bà bị ra hầu tòa chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cư dân huyện Tầm Điện, tỉnh Vân Nam này đã từ chối ký tên vào bản cáo trạng được ban hành ngày 16 tháng 10. Bà nói rằng sẽ kháng án vì không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công.

Luật sư của bà Cao đã đệ đơn kiện thẩm phán trưởng Chương Vân Giang vì đã vi phạm trình tự pháp lý trong quá trình truy tố thân chủ của ông.

Bà Cao đã cảm thấy không khỏe kể từ khi bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2018, nhưng Chương vẫn cưỡng ép bà phải ra hầu tòa. Bà bị chẩn đoán bị ung thư tuyến giáp một ngày trước phiên xét xử thứ hai, nhưng Chương từ chối để bà được bảo lãnh điều trị y tế và vẫn tiến hành kết án bà chỉ vì bà đã kiên định đức tin của mình.

Thêm vào đó, luật sư của bà còn bị trùng lịch vào ngày diễn ra phiên tòa thứ ba, nhưng Chương đã từ chối điều chỉnh lịch phiên xét xử theo đề xuất của luật sư. Tại phiên xét xử thứ ba vào ngày 15 tháng 10, bà Cao không hề có đại diện pháp lý. Khi luật sư gặp mặt bà vào ngày 23 tháng 10, bà nói rằng Chương đã lừa bà, nói rằng gia đình bà đã bỏ thuê luật sư. Bà yêu cầu thuê một luật sư khác hoặc chị gái bà sẽ bào chữa cho bà, nhưng Chương phớt lờ những yêu cầu đó và vẫn tiếp tục tiến hành phiên xét xử thứ ba.

Gần quỵ xuống vì sức khỏe yếu trong phiên xét xử thứ nhất

Bà Cao bị bắt vào ngày 29 tháng 4 năm 2018 vì treo hai tấm biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Bà bị giam trong trại tạm giam Số 1 Côn Minh kể từ đó.

Lần đầu tiên bà Cao bị ra hầu tòa là vào ngày 10 tháng 4 và bị bắt phải đứng trong suốt bốn giờ đồng hồ diễn ra phiên tòa mặc dù bà gần như đã gục xuống. Thẩm phán Chương đã cho triệu một bác sỹ tới kiểm tra giữa chừng phiên xử, và nói rằng bà giả vờ ốm.

Luật sư gặp bà vào ngày 7 tháng 10, và thấy bà vô cùng yếu ớt và đau đớn cùng cực. Bà nói với luật sư rằng sức khỏe bà liên tục xấu đi sau phiên xét xử hồi tháng 8. Bà khó thở và không thể ăn uống được và cảm thấy đau nhói ở đầu và cổ. Bà cũng nói rằng bà đã chờ kết quả kiểm tra y tế gần đây, vì bác sỹ nói rằng bà có thể bị ung thư.

Bà Cao phải ngừng buổi gặp mặt này sau 25 phút, bởi bà quá yếu.

Luật sư đã truyền đạt lại tình trạng của bà với gia đình bà và cũng hối thúc giám đốc trại tạm giam thả bà để bà được điều trị y tế nếu bác sỹ khẳng định rằng bà bị ung thư. Giám đốc trại đã đồng ý.

Ngày 8 tháng 10, gia đình bà Cao nhận được kết quả kiểm tra y tế của bà. Bà bị chẩn đoán bị ung thư tuyến giáp.

Tạm hoãn phiên xét xử thứ hai sau khi bà Cao yếu đến mức không thể trả lời chất vấn

Thẩm phán Chương đã tổ chức phiên xét xử bà Cao lần thứ hai tại cùng phòng xử án tạm thời trong trại tạm giam Côn Minh vào ngày 9 tháng 10.

Bà Cao đi vào phòng xử án với sự giúp đỡ của các chấp hành viên. Bà không thể đứng nổi và ngồi sụp xuống ghế với hai mắt nhắm nghiền.

Luật sư của bà bày tỏ quan ngại về sức khỏe của bà ngay khi phiên xử bắt đầu và yêu cầu cho bà tại ngoại để điều trị y tế bởi bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sau đó, thẩm phán yêu cầu luật sư nộp đề nghị viết tay và ra hiệu cho tiếp tục phiên xét xử.

Khi luật sư và công tố viên chất vấn bà Cao, bà quá yếu đến mức không thể trả lời.

Thẩm phán cho hoãn phiên tòa để kiểm tra sức khỏe của bà.

Bà Cao quỵ xuống trên đường về phòng giam trong trại tạm giam, và hai nhân viên tòa án và hai chấp hành viên phải dìu bà trở lại.

d8688e14b7f0beb95fb12d784c3d9797.jpg

549070c3d38170f5788808abff12012e.jpg

Bà Cao qụy xuống sau phiên xét xử thứ hai

Phiên xét xử thứ ba, luật sư biện hộ không thể tham dự

Ngay sau phiên xét xử thứ hai, luật sư của bà đã gửi yêu cầu tại ngoại điều trị y tế cho bà cho cả trại tạm giam và thẩm phán. Ông rất sốc khi vào ngày 11 tháng 10, thẩm chán Chương bảo ông rằng phiên xét xử lần ba bà Cao đã được lên lịch vào ngày 15 tháng 10.

Luật sư đã yêu cầu một ngày xét xử khác, vì ông đã có một phiên tòa trùng vào ngày hôm đó. Theo luật, tòa án phải đáp ứng yêu cầu này của luật sư.

Thẩm phán Chương vẫn tổ chức phiên xét xử vào ngày 15 tháng 10, khiến bà Trương bị ra hầu tòa mà không có luật sư đại diện pháp lý. Không có thân nhân nào của bà được vào tham dự phiên xét xử thứ ba.

Chương kết án bà Cao 1,5 năm tù vào ngày hôm sau.

Bức hại trước đó

Bà Cao từng bị hội chứng Meniere và thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Bà bắt đầu được tận hưởng một thân thể vô bệnh sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà cảm thấy bà có trách nhiệm phải chia sẻ những gì mà bà được thụ ích bởi tu luyện Pháp Luân Công với người khác, nhưng chỉ vì vậy mà nhiều lần bà bị chính quyền bắt giữ.

Trước lần bị cầm tù này, bà từng bị kết án ba năm tù vào ngày 19 tháng 1 năm 2009 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Trong thời gian thụ án tại Nhà tù nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam, lính canh cưỡng chế bà ngồi trên một chiếc ghế nhỏ từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Hai tù nhân được chỉ định canh bà cả ngày lẫn đêm, hễ bà khẽ cử động, họ liền đánh đập hoặc chửi rủa bà. Bà chỉ được phép sử dụng nhà vệ sinh bốn lần theo thời gian định sẵn, và bà cũng không được phép tắm rửa hay nói chuyện với bất kỳ ai.

Sau khi bị ép ngồi trên một chiếc ghế nhỏ như vậy trong thời gian dài suốt năm tháng ròng rã, bà bắt đầu bị chóng mặt, đau dạ dày, và mắt đau nhức nghiêm trọng. Bác sỹ bệnh viện nhà tù phát hiện thấy cổ bà bị sưng, nếu nó tiếp tục phát triển sẽ khiến việc ăn uống của bà gặp khó khăn. Trong thời gian bị cầm tù, nhà tù không hề điều trị y tế cho bà một chút nào. Bà được trả tự do vào ngày 12 tháng 4 năm 2011.

Bài liên quan trước đó:

Tạm hoãn phiên xét xử khi người phụ nữ mang trọng bệnh trở nên quá yếu không thể đối thoại

Gần như sắp quỵ xuống vì sức khỏe yếu, bà Cao Thúy Phương vẫn bị bắt phải đứng suốt phiên xét xử kéo dài 4 tiếng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/31/376467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/23/173367.html

Đăng ngày 26-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share