Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2018] Bà Trương Bồi Anh, 43 tuổi, và bà Hầu Xảo Trân, 77 tuổi, đang bị giam giữ tại trại tạm giam Số 3 Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Cả hai đã bị tố giác khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công gần khu vực Bành Gia Trại, khu Phục Hưng vào trưa ngày 16 tháng 5 năm 2018. Người của Đồn Công an Bành Gia Trại đã bắt giữ họ.

Bà Trương đã bị tra tấn trên “giường kéo căng” (còn được gọi là “ngũ mã phanh thây”) trong hai ngày.

d290f324ea2c96b1a6cca077e8451675.jpg

Minh hoạ tra tấn: Giường kéo căng

Hình thức tra tấn bằng giường kéo căng

Bởi bà Trương nói chuyện với những người khác về Pháp Luân Đại Pháp trong trại tạm giam, nên bà đã bị biệt giam nhiều ngày trước khi bị tra tấn trên “giường kéo căng” vì từ chối viết “chuyển hoá thư” và “bảo chứng thư” (tuyên bố chuyển hóa và cam kết không tu luyện Pháp Luân Công nữa).

Bà Trương đã bị trói vào “giường kéo căng” trong hai ngày đêm. Bà bị đau đớn và không thể đứng hay đi lại trong nhiều ngày sau đó. Các lính canh lại tiếp tục ép bà viết các tuyên bố trên, nhưng bà đã từ chối.

Các lính canh tại trại tạm giam sử dụng hình thức tra tấn này vì nó không để lại vết thương ngoài da trên cơ thể học viên. Thân thể học viên bị kéo căng ra mọi hướng dẫn đến rất đau đớn. Tra tấn cách này khiến máu lưu thông chậm trong thời gian dài, gây ứ máu, huyết khối và tắc nghẽn mạch máu. Kết quả là, các nạn nhân thường bị bệnh nhược cơ, xuất huyết não, tắc nghẽn huyết khối, hoặc tê liệt, và trong những trường hợp nặng thì tử vong.

Những kẻ tham gia bức hại:

Chu Quốc Giang (周国江), nguyên bí thư, Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Hàm Đan
Lý Hiểu Bồ (李晓蒲), trưởng Phòng 610 Thành phố Hàm Đan: +89-0310-3190599, +86-13603108626
Tào Chí Hà (曹志霞), nguyên trưởng Phòng 610
Trương Hải Ba (张海波), cục trưởng, Phân cục Công an Khu Phục Hưng: +86-13832072999
Ngưu Thắng Dân (牛胜民), nguyên cục trưởng
Tề Vinh Quốc (齐荣国), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa, phụ trách vụ án: +86-18931607098
Lưu Chí Cường (刘志强), đồn trưởng, Đồn Công an Bành Gia Trại: +86-18931607077, +86-13315013666
Hàn Sinh Hữu (韩生有), phó đồn trưởng: +86-18931607119


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/18/373983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/1/172669.html

Đăng ngày 07-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share