Người phụ nữ Liêu Ninh đối mặt với bức hại tiếp diễn sau khi thụ án 1,5 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-09-2026] Dự kiến vào ngày 6 tháng 9 năm 2026, một người phụ nữ ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh sẽ mãn hạn bản án 1,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Tuy nhiên, vài ngày trước đó, gia đình bà nhận được thông báo rằng bà sẽ bị giao cho các nhân viên từ cục tư pháp địa phương thay vì được phép trở về nhà.
Bà Mạnh Hiến Phương không phải là học viên Pháp Luân Công đầu tiên phải đối mặt với bức hại tiếp diễn sau khi thụ án oan sai vì kiên định với đức tin của mình. Trước khi bà Trương Truyền Văn (một học viên khác ở Liêu Ninh) được trả tự do vào ngày 5 tháng 6 năm 2026 từ cùng Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, gia đình bà cũng nhận được một thông báo tương tự.
Nhiều học viên bị giao cho các nhân viên cục tư pháp hoặc quan chức chính quyền địa phương đã bị ép viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi cuối cùng các học viên này cũng được phép trở về nhà, chính quyền vẫn tiếp tục giám sát cuộc sống hàng ngày của họ, đôi khi còn trực tiếp đến nhà sách nhiễu hoặc gọi điện thoại.
Bà Mạnh bị bắt vào ngày 2 tháng 3 năm 2025 và bị kết án một năm sáu tháng tù vào ngày 2 tháng 9 năm 2025. Ngày 25 tháng 12 năm 2025, kháng cáo của bà đã bị Tòa án Trung cấp thành phố Đại Liên bác bỏ, và bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 20 tháng 4 năm 2026.
Ngày 31 tháng 8 năm 2026, anh trai của bà Mạnh là ông Mạnh Hiến Khải nhận được một cuộc gọi từ lính gác tù yêu cầu ông gửi thêm quần áo ấm cho bà. Lính gác cảnh báo ông không được đến đón bà vào ngày dự kiến trả tự do 6 tháng 9 vì bà sẽ bị giao cho các nhân viên từ Cục tư pháp Đại Liên Tinh Hải. Lính gác yêu cầu ông liên hệ với cục này để biết về những sắp xếp tiếp theo cho bà Mạnh.
Ông Mạnh đã chất vấn lính gác về yêu cầu này. Lính gác trả lời rằng đây là một chính sách mới bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm nay. Người này còn nói thêm rằng ngay cả khi ông Mạnh đến nhà tù, bà Mạnh cũng không được phép rời đi cùng ông mà phải đi cùng các nhân viên từ cục tư pháp.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/3/513883.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/5/235777.html



