Một cụ bà 73 tuổi ở tỉnh Cát Lâm bị kết án 18 tháng tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 2-8-2026] Gần đây, trang Minh Huệ được biết một cụ bà 73 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị kết án 18 tháng tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ (gần 20 triệu VND) chỉ bởi vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Án oan của bà Hàn Ngọc Kiệt bắt nguồn từ việc bắt giữ bà ở một công viên vào ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024 cùng với năm học viên Pháp Luân Công địa phương khác.
Hai giờ sau, bà Hàn được bảo lãnh tại ngoại. Ngày 17 tháng 11 năm 2024, công an xông vào nhà bà nhưng bà đã thoát được. 10 ngày sau họ quay lại nhưng vẫn không tìm được bà vì bà vẫn chưa quay về nhà.
Ngày 10 tháng 7 năm 2025, công an ở đồn công an Tân Long, thành phố Trường Xuân, bắt giữ bà Hàn. Ở thời điểm đó, bà đang làm điều dưỡng cho một gia đình ở Huyện Nông An, dưới sự quản lý của thành phố Trường Xuân.
Bà Hàn bị đưa đến trại tạm giam thành phố Trường Xuân. Gia đình bà không được vào thăm và không được nhận thông tin cập nhật nào về tình trạng của bà.
Tháng 6 năm 2026, tòa án quận Khoan Thành bí mật xử trường hợp của bà Hàn ở trại tạm giam. Bà bị kết án một năm sáu tháng tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ (gần 20 triệu VND).
Hai trong số năm học viên bị bắt cùng với bà Hàn đã bị kết án vào năm 2025. Bà Trịnh Lệ Kiệt bị kết án ba năm nhưng được phép trì hoãn việc thụ án do tình trạng sức khỏe kém. Bà Trương Thúy Cần bị kết án một năm và bây giờ vẫn đang thụ án. Độc giả vui lòng xem báo cáo liên quan để biết thêm chi tiết về việc truy tố họ.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/2/512960.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/6/235417.html
Đăng ngày 10-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.



