Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington DC

[MINH HUỆ 19-07-2026] Ngày 13 tháng 7 năm 2026, ông Riley Barnes, Trưởng ban Dân chủ, Nhân quyền và Lao động (DRL) thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã gặp gỡ các học viên Pháp Luân Công và thảo luận về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn, diễn ra suốt những năm qua kể từ tháng 7 năm 1999.

Trong Diễn đàn Kiến tạo Hòa bình về Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF) năm 2026 diễn ra vào ngày 16 tháng 7, ông Barnes, Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế, đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với các học viên Pháp Luân Công.

2fe17e8ccb8e3e4441396ce4710faa26.jpg

Trưởng ban Riley Barnes phát biểu tại Diễn đàn Kiến tạo Hòa bình về Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF) năm 2026 vào ngày 16 tháng 7 tại Washington DC.

Cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao

Ngày 13 tháng 7 năm 2026, ông Barnes đã gặp gỡ năm học viên Pháp Luân Công tại Bộ Ngoại giao. Trong cuộc gặp kéo dài một giờ, các học viên đã trình bày chi tiết và có hệ thống với Ông cùng một số quan chức Bộ Ngoại giao về Pháp Luân Công, lý do tại sao ĐCSTQ lại sợ Pháp Luân Công, những diễn biến mới nhất của cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại lục, cũng như sự đàn áp xuyên quốc gia (TNR) của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở bên ngoài Trung Quốc.

Một học viên đã chia sẻ về việc Pháp Luân Công mang lại lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần cho khoảng 100 triệu người như thế nào, và nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đã có được sự đồng cảm sâu sắc của rất nhiều người ra sao. Đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo, các học viên ở Trung Quốc Đại lục đã lập hàng ngàn điểm sản xuất và phân phối tài liệu tại nhà. Họ phân phát thông tin về Pháp Luân Công và truyền rộng các cuốn Cửu Bình để giúp mọi người, trong đó có nhiều người đã bị lừa gạt bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, biết được sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Bất chấp nguy cơ bị bắt giữ và bỏ tù, các học viên vẫn tiếp tục kiên trì xuất phát từ tâm từ bi.

Các học viên giải thích rằng các học viên Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc đã thành lập các kênh truyền thông và phát triển phần mềm để giúp người dân ở Trung Quốc đột phá phong tỏa internet của ĐCSTQ, nhờ đó họ có thể đọc được các trang web hải ngoại vốn không thể truy cập được ở đại lục.

Người học viên cho biết thêm rằng 20 năm trước, các học viên Pháp Luân Công đã thành lập Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, sau đó phát triển thành tám đoàn biểu diễn mang “Trung Quốc trước thời cộng sản” đến với hàng triệu khán giả trên toàn thế giới mỗi năm. Thông qua các buổi biểu diễn, họ phơi bày lời nói dối lâu nay của ĐCSTQ rằng chính quyền hiện tại đại diện cho văn hóa Trung Hoa và người dân Trung Quốc. Chính những nỗ lực ôn hòa, không ngừng nghỉ và hiệu quả trong việc phơi bày chân tướng này đã khiến ĐCSTQ vô cùng sợ hãi Pháp Luân Công.

Phơi bày sự đàn áp xuyên quốc gia

Trước mối quan ngại của ông Barnes về sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, một học viên đã trình bày chi tiết về sự leo thang sách nhiễu, đe dọa và tấn công của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công và Shen Yun ở nước ngoài trong những năm gần đây, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Người đại diện cũng đề cập đến việc ĐCSTQ sử dụng chiến tranh thông tin để lừa gạt dân chúng, và dùng chiến tranh pháp lý nhằm vắt kiệt sức lực và làm suy yếu nguồn lực của các học viên Pháp Luân Công. Những chiến dịch mới này đều nằm dưới sự chỉ đạo từ các chính sách gần đây của ĐCSTQ.

Một học viên khác kể lại trải nghiệm của hai vợ chồng cô khi bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã bị bỏ tù hai lần và buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong khi chồng cô bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức hai lần và bị kết án 10 năm tù, trải qua tổng cộng 11 năm trong tù. Cô con gái nhỏ của họ lớn lên trong sợ hãi và không được phép gặp cha mẹ. Trong những năm người cha ở tù, cô bé chỉ được phép đến thăm cha một lần.

Ông Barnes đã hỏi chi tiết về nhiều khía cạnh của cuộc bức hại, đặc biệt tập trung vào sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ tại Diễn đàn Tự do Tôn giáo Quốc tế

Để kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ, Diễn đàn Kiến tạo Hòa bình về Tự do Tôn giáo Quốc tế đã được tổ chức tại Washington DC trong hai ngày 16 và 17 tháng 7. Ông Barnes đã có bài phát biểu quan trọng vào ngày đầu tiên của diễn đàn với tư cách Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế.

“Các nhà lập quốc của Hoa Kỳ đã chạy trốn khỏi sự bức hại tôn giáo để đến một vùng đất yêu chuộng tự do, và do vậy đã đảm bảo rằng các văn kiện lập quốc của Hoa Kỳ xác định quyền tự do tôn giáo là một quyền cơ bản bất khả xâm phạm,” ông Barnes nhận định. “Họ nhận rõ rằng một khi chính phủ không thể bảo đảm quyền tự do tôn giáo, vốn là một quyền tự nhiên, thì quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt cũng như tự do tụ họp ôn hòa rồi cũng sẽ theo đó mà sụp đổ.”

“Chúng tôi hiểu rõ rằng nước Mỹ và người dân Mỹ đã được hưởng lợi rất nhiều nhờ có tự do tôn giáo, và chúng tôi mong cho tất cả người dân trên thế giới cũng được hưởng tự do, sự bảo vệ và lợi ích tương tự.”

Hạn chế thị thực và mở rộng phạm vi truy cứu trách nhiệm

Ông Barnes nhấn mạnh đến việc truy cứu trách nhiệm. “Tháng 12 năm 2025, Ngoại trưởng Rubio đã công bố chính sách hạn chế thị thực đầu tiên đối với những cá nhân tham gia vào các hành vi xâm phạm tự do tôn giáo,” ông tuyên bố. Chính sách mới này đã mở rộng đối tượng bị truy cứu và trừng phạt từ các quan chức chính phủ nước ngoài sang bất kỳ cá nhân thông thường nào. Theo chính sách mới, bất kỳ cá nhân nào đã chỉ đạo, ủy quyền, hỗ trợ đáng kể, tham gia hoặc thực hiện các hành vi vi phạm tự do tôn giáo ở nước ngoài – cùng với các thành viên trực hệ trong gia đình họ – đều có thể không đủ điều kiện nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ tin rằng việc chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia là rất quan trọng. Ông Barnes tiếp tục: “Chúng tôi quyết tâm buộc những kẻ hành ác phải chịu trách nhiệm vì đã vi phạm chủ quyền của chúng tôi và nhắm mục tiêu vào người Mỹ trên lãnh thổ Mỹ. Tại quốc nội, chúng tôi nỗ lực hỗ trợ các thành viên của những nhóm có nguy cơ bằng cách giáo dục họ về khái niệm đàn áp xuyên quốc gia; cung cấp đào tạo cho cơ quan thực thi pháp luật; và tăng cường sự phối hợp liên ngành để ứng phó với các sự cố cụ thể.”

“Tình trạng bức hại tôn giáo nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Quốc. Bên kia Thái Bình Dương, Bắc Kinh coi thường tự do tôn giáo và thể hiện thái độ thù địch đối với các thành viên của hầu hết các nhóm tôn giáo tín ngưỡng. Những nhóm này chủ yếu bao gồm người Duy Ngô Nhĩ và người Hồi giáo, Phật tử Tây Tạng, người theo đạo Tin Lành, người Công giáo và các học viên Pháp Luân Công.”

“Ngày 20 tháng 7 đánh dấu kỷ niệm 27 năm chiến dịch tàn bạo của ĐCSTQ nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công,” ông Barnes tiếp tục. “Chính phủ Hoa Kỳ coi trọng các cuộc tấn công nhắm vào thành viên của các nhóm tôn giáo như Pháp Luân Công và cam kết sử dụng mọi công cụ thích hợp để truy cứu trách nhiệm đối với những quan chức Trung Quốc có dính líu đến các hành vi đàn áp đó.”

Cuối bài phát biểu, ông Barnes khuyến khích các nhóm tham gia tiếp tục gặp gỡ các đồng nghiệp của ông từ văn phòng IRF, tiếp tục chia sẻ những thông tin có thể giúp chính phủ Hoa Kỳ thực thi các hạn chế thị thực mới và đảm bảo rằng những kẻ hỗ trợ đáng kể hoặc tham gia vào các vi phạm tự do tôn giáo sẽ bị truy cứu trách nhiệm. “Bằng cách phối hợp với nhau, chúng ta có thể bảo vệ tốt hơn cho các tù nhân lương tâm trên khắp thế giới và giúp các cá nhân đoàn tụ với gia đình của họ,” ông nói.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/19/512483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/20/235159.html