Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2026] Gần đây, tà ác đang hung hăng càn quấy nơi thế gian, cơ quan công an các nơi lấy cớ chống X giáo, đã tiến hành tuyên truyền tà ác bằng cách dựng hàng loạt bảng thông tin tuyên truyền, tủ kính trưng bày khẩu hiệu, bảng tin theo chủ đề, v.v. tại các “cơ sở giáo dục”, “ngôi nhà yêu thương” của tà ác, cũng như các điểm công cộng như công viên, quảng trường. Báo “Nhân dân Công an” của tà đảng còn tuyên bố muốn “ảnh hưởng đến tư tưởng và hành vi của người dân kiểu mưa dầm thấm lâu”; tà đảng đang âm mưu bao phủ một mạng lưới tuyên truyền gọi là chống X giáo khắp các thành thị và nông thôn.

Tại Đường Sơn, Hà Bắc, chính quyền tà đảng tuyên bố “trận địa tuyên truyền” phải đưa vào “mỗi huyện một hành lang, mỗi xã một tủ kính, mỗi thôn một bức tường”. Tại Thành phố Gia Hưng, Chiết Giang, hơn 370 khu dân cư và hơn 800 thôn hành chính đều đã xây dựng các bảng tuyên truyền tà ác, màn hình lớn ngoài trời, màn hình điện tử phổ biến khoa học, v.v., liên tục phát sóng các video và quảng cáo tà ác; tại Sơn Tây, Thành phố Thái Nguyên đã thiết lập chuyên mục gọi là chống X giáo tại các lối vào đường cao tốc, Huyện Tả Vân đã triển khai dự án “một bức tường, một tủ kính” cấp xã…

1. Tình hình cơ sở tà ác tại Hình Đài

Năm 2022, tỉnh Hà Bắc đã xây dựng cơ sở giáo dục cảnh báo gọi là chống X giáo đầu tiên của tỉnh mang tên “Đứng bên người dân” tại một thôn được gọi là thôn kiểu mẫu — thôn Hoàng Nhi Doanh Tây, Huyện Ninh Tấn. Theo thông tin được biết, nội dung, thiết kế, và kế hoạch của nhiều công viên chủ đề tà ác trên toàn tỉnh Hà Bắc bị nghi ngờ là được xây dựng sau khi đến đây để “tu nghiệp” và “học hỏi”, đây là một sào huyệt tuyên truyền tà ác cấp tỉnh.

Cơ sở này được chia thành hai phần: khu triển lãm trong nhà và quảng trường ngoài trời. Khu triển lãm trong nhà có nội dung chuyên đề bôi nhọ Đại Pháp, quảng trường triển lãm ngoài trời có bia đá khắc rõ: “Công viên giáo dục cảnh báo chống X giáo Huyện Ninh Tấn, tỉnh Hà Bắc”, do Ủy ban Chính trị Pháp luật Huyện ủy Huyện Ninh Tấn xây dựng dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chính trị Pháp luật Tỉnh ủy, sự hỗ trợ của Ủy ban Chính trị Pháp luật Thị ủy và sự phối hợp của Ủy ban thôn Hoàng Nhi Doanh.

Khu triển lãm trong nhà có tổng diện tích 540 mét vuông, được chia thành năm phòng trưng bày, lần lượt trưng bày năm nội dung với chủ đề: “Nhận thức X giáo”, “Tác hại của X giáo”, “Cảnh báo qua các vụ án”, “Nhận diện và cự tuyệt X giáo”, “Phòng ngừa và quản lý”, giống hệt tên chủ đề của hai công viên tà ác ở Thạch Gia Trang.

Công viên chủ đề ngoài trời lấy “Tôn sùng khoa học, phản đối X giáo” làm chủ đề, chiếm diện tích 13.200 mét vuông, có tổng cộng năm tác phẩm điêu khắc bằng đá, mười bảng tuyên truyền cảnh báo, các loại thiết bị tập thể dục, v.v., tuyên bố là nơi tích hợp giải trí, thư giãn và rèn luyện sức khỏe, nhằm thực hiện mục đích tà ác là “ảnh hưởng đến tư tưởng và hành vi của người dân kiểu mưa dầm thấm lâu”. Cơ sở này đã được Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương đánh giá là “Dự án xuất sắc toàn quốc” về tuyên truyền giáo dục cảnh báo chống X giáo năm 2022.

Cơ sở này tập trung vào bốn hoạt động tẩy não: 1) tẩy não thông qua luân phiên tập huấn cán bộ, tập huấn cho nhân viên quản lý lưới (grid workers), và tổ chức các hoạt động cho người dân; 2) tẩy não học sinh tiểu học và trung học dưới hình thức “hoạt động lớp học công ích”; 3) tẩy não người dân thường thông qua hoạt động “tuyên truyền chống X giáo tại các phiên chợ”; 4) tổ chức cái gọi là “hoạt động cứu trợ và giúp đỡ”, tức là mở các lớp tẩy não tà ác để tẩy não các nhóm đối tượng cụ thể.

2. Chia sẻ của các đồng tu địa phương

Với tình hình nói trên, các đệ tử Đại Pháp địa phương đều rất lo lắng và cũng rất coi trọng vấn đề này. Ngoài việc phát chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác ở không gian khác, mọi người cũng đang tận sức thực hiện một số hành động thanh trừ cần thiết, nhưng hiệu quả thu được rất ít, một số bảng sau khi bị gỡ bỏ thủ công lại nhanh chóng được khôi phục. Lâu dần, điều này khiến nhiều đồng tu nảy sinh cảm giác bất lực và tê liệt.

Sư tôn giảng:

“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Thông qua đoạn giảng Pháp này của Sư tôn, chúng ta có thể nhận thức được rằng căn nguyên của vấn đề không nằm ở bên ngoài, mà bản chất của nó lại nằm ở trạng thái tu luyện của chỉnh thể đồng tu. Trong quá trình chia sẻ với các đồng tu, tôi thấy rằng một bộ phận lớn đồng tu ở địa phương vẫn đang ở trong trạng thái tu luyện cá nhân, biểu hiện nghiệp bệnh cũng rất phổ biến, số người có tâm sợ hãi nặng cũng không ít, tu luyện khá trễ nải, khác xa so với yêu cầu của tu luyện Chính Pháp. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến tà ác có thể biểu hiện nổi cộm ở địa phương.

Cựu thế lực coi tu luyện cá nhân của đệ tử Đại Pháp là ưu tiên hàng đầu, trong quá trình đó chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn, nhưng lại không cân nhắc đến cái giá phải đánh đổi là hủy hoại vô số chúng sinh, điều này cũng thể hiện đầy đủ bản tính vị tư vị ngã của sinh mệnh cựu vũ trụ trong quá khứ. Từ Pháp lý, mọi người đều hiểu rõ, tình trạng này phản ánh vấn đề đề cao của chỉnh thể. Nói đến việc đề cao của chỉnh thể, chúng ta dễ nghĩ đến trách nhiệm của người điều phối, tuy nhiên Sư tôn đã chỉ rõ trong Pháp:

“Mỗi cá nhân đều là người phụ trách, mỗi cá nhân đều là một lạp tử của Đại Pháp, mỗi cá nhân đều là đang dung luyện trong Pháp, mỗi cá nhân đều biết được làm như thế nào.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Thế nhưng chúng ta lại không theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư tôn, người điều phối vẫn dừng lại ở sự “nhiệt tình”, trạng thái tu luyện của đa số đồng tu vẫn dừng lại ở cảm tính, đây có lẽ chính là một phần nguyên nhân mà Sư tôn đã đề cập trong kinh văn “Pháp nạn”. Chính Pháp đi đến hôm nay, mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều nên tự hỏi lương tâm mình, đối mặt với sự phó xuất và gánh chịu lớn gấp vô số lần Chúa Jesus của Sư tôn, chúng ta sẽ dùng tâm thái nào để bước đi cho tốt trên con đường trợ Sư Chính Pháp sau này.

Nói đến sự giải đãi của chỉnh thể, còn có một vấn đề không thể xem nhẹ, đó là một hình thức can nhiễu ẩn tàng của ma trong thời đại ngày nay, như tivi, máy tính, điện thoại thông minh, v.v. Hình thức can nhiễu này của ma còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với yêu ma quỷ quái trong “Tây Du Ký”, nhiều đồng tu đã vấp ngã đau đớn về phương diện này. Trong các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net có rất nhiều bài học giáo huấn về phương diện này, chúng ta thực sự phải coi trọng. Tà ác lợi dụng hình thức bảng thông tin để hủy hoại chúng sinh, nhưng lại mượn cớ là đang giúp chúng ta “đề cao”, vậy thì với tư cách là đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh, chúng ta nên có suy nghĩ gì, chẳng phải chúng ta nên mau chóng quy chính và đề cao lên trong Pháp sao.

3. Chỉnh thể đồng tu đặt tâm cho ngay chính, 30 bảng thông tin tà ác đã không cánh mà bay

Dưới đây xin giới thiệu với các đồng tu một ví dụ có thật.

Hơn ba năm trước, gần tòa nhà văn phòng chính quyền địa phương tôi đã xuất hiện 30 bảng thông tin tà ác vu khống Sư phụ và công kích Đại Pháp. Do trạng thái tu luyện của chỉnh thể đồng tu địa phương đang trong tình trạng giải đãi, phản ứng khá tê liệt, cộng thêm những giả tướng biểu hiện trong thực tế — các bảng thông tin được lắp đặt rất kiên cố, khiến người ta có cảm giác dường như sẽ không bị thay thế nữa, ban đêm, xung quanh các bảng thông tin có đèn điện sáng rực suốt đêm.

Hè năm ngoái, địa phương tôi đột nhiên xảy ra sự việc nhiều người điều phối bị bắt cóc cùng một lúc. Sau khi các đồng tu điều phối từ trại tạm giam trở về, họ đã tập hợp các đồng tu điều phối ngồi lại chia sẻ với nhau. Vừa chia sẻ liền giật mình, nhiều đồng tu chĩa mũi nhọn của vấn đề vào đồng tu điều phối chính, công kích dữ dội, chẳng hạn như bạn quá độc đoán, bạn không bao giờ nghe lời khuyên của người khác, ai không nghe theo sự chỉ huy của bạn thì bạn gạt bỏ người đó, ai góp ý cho bạn thì bạn gây khó dễ cho người đó, khi xuất hiện bảng thông tin tà ác thì không có hành động gì, v.v. Trong chốc lát, mọi người đã trút hết những oán hận tích tụ nhiều năm qua, lúc đó khiến đồng tu điều phối chính bẽ mặt không nói nên lời. Cuối cùng, mọi người cũng không chia sẻ ra được kết quả gì, mà giải tán trong sự không vui. Sau đó, đồng tu điều phối chính vì áp lực tâm lý quá lớn, không sao cân bằng được, nên đã đề nghị rút khỏi công việc điều phối.

Không lâu sau, một đồng tu điều phối khác lại tập hợp mọi người ngồi lại với nhau. Lần này, mọi người đều bình tĩnh lại và hướng nội tìm, nhận ra rằng cách làm nhắm vào đồng tu điều phối chính như vậy là không phù hợp với Pháp, là nhân tâm, không phải chính niệm. Sau khi điều chỉnh tốt tâm thái, mọi người đã triển khai giao lưu xoay quanh sự xuất hiện của các bảng thông tin tà ác và tình trạng nhiều đồng tu điều phối bị bắt cóc. Cuối cùng, các đồng tu đã đạt được nhận thức chung: Sự xuất hiện của hai vấn đề này, chính là do gián cách và mâu thuẫn tồn tại nhiều năm giữa những người điều phối mà ra, sự hao tổn nghiêm trọng trong nội bộ này cũng mang lại ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái tu luyện của chỉnh thể địa phương. Ba năm phong tỏa vì dịch bệnh đã phá hoại rất nghiêm trọng đối với các nhóm học Pháp, cũng từ lúc đó, trạng thái tu luyện của chỉnh thể địa phương đã trở nên giải đãi một cách vô tri vô giác. Có những điểm học Pháp dù phong tỏa đã qua một hai năm rồi nhưng vẫn chưa khôi phục lại được, mọi người giống như ếch ngồi trong nồi nước ấm, dần dần quen với nhịp độ giải đãi này, có những nhóm học Pháp cho dù chưa giải tán thì cũng không còn ở trong trạng thái tốt nữa. Chúng ta đều biết rằng học Pháp cho tốt là sự bảo đảm căn bản để làm tốt ba việc, với tư cách là đồng tu điều phối thì cần phụ trách chính về phương diện này. Mặc dù cơ chế mà Sư tôn đặt cho (học Pháp nhóm, luyện công tập thể, Pháp hội) đều vẫn đang ở đó, nhưng trên bề mặt, có một số việc cần phải có đồng tu điều phối đi làm — tùy cơ nhi hành.

Sau khi nhận thức được những vấn đề này, các đồng tu bắt đầu coi trọng nhóm học Pháp hàng ngày. Khi ngẫm lại, mọi người còn nhận ra một vấn đề nữa, đó là trong quá trình làm công tác điều phối, người điều phối đã không thực sự dung nhập bản thân vào trong Pháp, không thực sự đặt mình vào trong các học viên. Điều này khiến công tác điều phối sa vào hình thức, trên bề mặt thì làm cho bản thân rất bận rộn, nhưng lại không thực sự phát huy được tác dụng điều phối chỉnh thể cùng đề cao, trên đường đi đã ảnh hưởng đến sự thăng hoa trong tu luyện của bản thân và chỉnh thể. Sau này, để rút kinh nghiệm và tạo điều kiện tốt hơn cho chỉnh thể đề cao, mọi người đã bàn bạc và quyết định hình thành một hình thức nhóm học Pháp dành cho những người điều phối. Như vậy mọi người có thể cùng nhau học hỏi, chia sẻ và nhắc nhở lẫn nhau, điều này sẽ giúp ích rất lớn cho việc đề cao của cá nhân và chỉnh thể.

Về tình hình các bảng thông tin tà ác, trước tiên đã thông báo đến từng đồng tu, để mọi người đều biết việc này và nghiêm túc đối đãi, phát chính niệm nhiều hơn. Có đồng tu đề nghị những đồng tu có điều kiện có thể phát chính niệm ở cự ly gần, có đồng tu chủ trương tự tay gỡ bỏ, tuy nhiên, đa số đồng tu đều không bày tỏ thái độ, suy cho cùng, khi thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Sau đó, các đồng tu đã tổ chức cho mọi người xem video “Giảng Pháp cho các học viên Úc Châu”, khiến mỗi đồng tu chấn động rất lớn từ thẳm sâu trong tâm. Thông qua chia sẻ, mọi người nhận ra rằng: Trạng thái tu luyện của chỉnh thể khu vực chúng ta hiện nay chẳng phải cũng giống như các học viên Úc Châu năm xưa sao? Sự từ bi vô lượng cùng những lời giảng Pháp của Sư tôn lời ít ý nhiều, khai trí khai huệ đã làm chấn động tâm của mỗi đồng tu, giải thể những gián cách và mâu thuẫn tồn tại nhiều năm giữa các đồng tu, đặt tâm thái của mọi người cho ngay chính. Mọi người không còn nhìn đồng tu từ góc độ tiêu cực nữa, không còn bàn tán sau lưng về những thiếu sót của đồng tu nữa. Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn, đồng tu có lậu, chỉnh thể vô lậu.

Đồng tu chủ trương tự tay gỡ bỏ các bảng thông tin tà ác chia sẻ: Ban đầu, khi thấy không có đồng tu nào hưởng ứng, bản thân có chút oán trách các đồng tu không có dũng khí và chính niệm. Sau khi xem video, tôi nhận ra đây là nhân tâm nhân niệm, trong tâm bất giác khởi lên chính niệm: Cho dù chỉ có một mình tôi gỡ bỏ các bảng thông tin tà ác, thì đó cũng là do toàn thể đệ tử Đại Pháp trong khu vực cùng nhau gỡ bỏ, bởi vì Pháp lực là sự triển hiện của chỉnh thể, đây mới là phong thái nên có của một Đại Giác Giả vô tư vô ngã của vũ trụ mới.

Chỉ vài ngày sau buổi chia sẻ này, có đồng tu phát hiện 30 bảng thông tin tà ác đã “không cánh mà bay”. Sau khi biết chuyện, mọi người đều rất ngạc nhiên và vui mừng, đều cảm thán sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp, quả đúng là

“Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Hiện tượng bất thường thay bảng thông tin chỉ sau một tháng cũng cho chúng ta hiểu rằng: Khi chỉnh thể đệ tử Đại Pháp đặt tâm cho ngay chính, các nhân tố tà ác ở không gian khác không nắm được điểm yếu để bức hại, nên đã run sợ rút lui, trong khi bề mặt con người vẫn chưa kịp phản ứng để biết là chuyện gì.

Cảm tạ Sư tôn và Đại Pháp, nếu không có uy đức của Sư tôn và sự uy nghiêm của Đại Pháp, tà ác sao chịu lùi bước. Cảm ơn các đồng tu, nếu không có sự phối hợp vô tư của chỉnh thể đồng tu, tà ác sao chịu để yên. Cảm ơn những thế nhân đã minh bạch chân tướng, nếu không có sự khinh bỉ của thế nhân sau khi nhìn thấy các bảng thông tin tà ác, tà ác sao chịu chuồn mất.

Là đồng tu điều phối, từ nay về sau chúng ta thực sự phải yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, hạ công phu làm tốt việc thực tu. Sư tôn đã giao phó cho chúng ta nhiều đệ tử Đại Pháp như vậy, để chúng ta dẫn dắt họ thật tốt trong Pháp, chúng ta không thể phụ sự kỳ vọng của Sư tôn đối với chúng ta. Vì vậy, chúng ta không thể chỉ chấp trước vào việc duy trì hình thức điều phối mà không thực tu bản thân, phải hiểu rằng, đến phút cuối, Sư tôn không thể mở cửa sau cho chúng ta được.

Có điểm nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

[Thể ngộ tu luyện chỉ là nhận thức cá nhân ở tầng thứ hiện tại, xin chia sẻ cùng các đồng tu để cùng nhau đề cao.]

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/10/509739.html