Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 16-02-2026] Tam thoái liên quan đến tương lai của thế nhân. Về việc làm thế nào để giảng rõ cho thế nhân “vì sao phải tam thoái”, Sư phụ đã giảng giải rõ ràng cho các đệ tử Đại Pháp. Ví dụ:

Sư phụ giảng:

“ta trước hết bảo ngươi thoái đảng, đầu tiên ta nói tà đảng cộng sản bại hoại thế nào, những việc tà ác của tà đảng cộng sản, giảng về bản chất tà ác của nó, rồi sau chư vị bảo họ thoái đảng. Một khi họ đồng ý thoái đảng, được rồi, sau đó lại giảng chân tướng thì họ không bài xích nữa. Tại sao? Là vì không quy về tà linh đó quản nữa, nó còn thao túng nữa thì Thần sẽ tiêu diệt nó.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Sư phụ giảng:

“Được thôi, đệ tử Đại Pháp liền vạch trần tà Đảng chúng nó, khiến mọi người thấy rõ rằng tà Đảng vì sao muốn bức hại Pháp Luân Công, tà Đảng là gì, Pháp Luân Công là gì. Pháp Luân Công là gì thì đệ tử Đại Pháp là luôn đang giảng rồi, vậy chư vị cũng giảng thêm một chút tà Đảng là gì.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Sư phụ giảng:

“Thế thì vẫn không thể tính, vì ắt phải biểu [đạt] thái [độ] khi chính-tà giao phong thì mới được trừ đi dấu ấn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Ở tầng thứ hiện tại của tôi, từ trong Pháp của Sư phụ, tôi ngộ rằng, chúng sinh thực sự thoát khỏi sự thao túng của tà linh, phải là sau khi đã nhận thức rõ ràng và đầy đủ bản chất tà ác của Trung Cộng, thì mới coi như đã đạt. Vì sao phải thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng? Chúng ta cần giảng về sự tà ác của Trung Cộng một cách trí huệ và tràn đầy chính niệm, có rất nhiều ví dụ thực tế có thể giảng, chẳng hạn như thu hoạch nội tạng sống, trong lịch sử đã phát động biết bao phong trào chính trị để chỉnh trị và hại người, sự kiện Lục Tứ (Ngày 4 tháng 6 năm 1989), kế hoạch hóa gia đình, Cách mạng Văn hóa, tham ô hủ bại, phát hành tiền tệ vô tội vạ, giá nhà đất cao ngất ngưởng, phạt hành chính, v.v., để vơ vét sạch túi tiền của lão bách tính; cưỡng chế thu hồi đất đai, cưỡng chế phá dỡ nhà cửa, sữa bột độc, vắc-xin độc, dầu ăn bẩn, v.v., chèn ép và gây tổn hại đến lợi ích thiết thân cũng như sức khỏe của lão bách tính, v.v. Trung Cộng vô pháp vô thiên, coi mạng người như cỏ rác, không việc ác nào không làm, Trời sẽ diệt nó, bạn cần thoái xuất khỏi tổ chức của nó, đừng chôn cùng nó, đừng làm dê thế tội cho nó.

Tuy nhiên, trong quy trình khuyên tam thoái do một nền tảng ở hải ngoại đưa ra, sau khi kết nối điện thoại, để khuyên thoái, họ chú trọng vào việc nói những lời chúc phúc, lời cát tường, văn hóa truyền thống, tâm thiện phúc tự đến, 450 triệu người đã thoái rồi bạn cũng thoái đi, đảng cộng sản là Vô thần luận, thoái rồi sẽ được bình an đắc phúc báo, v.v. Đa số thế nhân nghe điện thoại đồng ý thoái xong liền cúp máy, chân tướng cơ bản (Trung Cộng tà ác, Đại Pháp mỹ hảo, vụ tự thiêu giả, v.v.) đều chưa nghe, nền tảng này có xu hướng coi như vậy là đã thoái rồi.

Có người thường sau khi thoái, theo quy trình đào tạo của nền tảng thì tiếp theo là nói về chín chữ chân ngôn, giảng về vụ tự thiêu giả (việc thu hoạch nội tạng sống được để lại tận phía sau mới giảng), kết quả là vừa nghe liền cúp máy hoặc mắng chửi. Điều này chứng tỏ việc họ đồng ý thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội ở phía trước, chỉ là vì muốn có được lợi ích bình an và phúc báo mà thôi, chứ không phải họ thực sự minh bạch chân tướng, họ vẫn đang bị tà linh khống chế chặt chẽ. Chỉ có một số rất ít chúng sinh thiện lương mới có thể kiên nhẫn nghe đến cuối cùng, nghe các nội dung chân tướng khác được liệt kê trong quy trình đào tạo của nền tảng (vụ tự thiêu giả, sự mỹ hảo của Đại Pháp, Trung Cộng thu hoạch nội tạng sống, v.v.).

Đệ tử Đại Pháp khuyên “tam thoái”, đối với thế nhân mà nói là việc lớn liên quan đến tính mạng. Nếu chúng ta không chú trọng giảng về sự tà ác của Trung Cộng một cách trí huệ và chính niệm, thế nhân không “biểu đạt thái độ trong sự đối chiếu giữa chính và tà”, mà lại thoái một cách hồ đồ, kết quả là họ vẫn nằm dưới sự thao túng của tà linh, bởi vì họ vẫn nhận thức không rõ về sự tà ác của Trung Cộng, vẫn bị những lời dối trá của Trung Cộng lừa gạt mà giữ thái độ phụ diện với Đại Pháp, chưa đạt đến tiêu chuẩn để sinh mệnh được cứu.

Dỗ dành (hoặc dối gạt) chúng sinh tam thoái [khi người đó] chưa thực sự đồng ý là lừa dối Sư phụ, bản thân đồng tu không có uy đức, không làm tròn trách nhiệm và sứ mệnh thần thánh của mình. Nghiêm trọng hơn là, trên nền tảng này xuất hiện một đồng tu từng có tác dụng nhất định trong việc giảng chân tướng, lại biểu hiện ra sự cố chấp và tự ngã rất lớn, vốn dĩ đã không biết phối hợp một cách hòa ái thiện ý, hiện tại càng rơi vào ngộ nhận – kéo bè kết phái và tranh đấu, xuất hiện sai lệch nghiêm trọng; trong khi đó nền tảng lại không nghe lọt bất kỳ ý kiến bất đồng hoặc câu hỏi trái chiều nào, lại phát thông cáo trên diện rộng, chụp mũ hoặc gán ghép nhiều cáo buộc khác nhau, yêu cầu mọi người vạch rõ ranh giới với những đồng tu đưa ra chất vấn (câu hỏi trái chiều), nếu không sẽ tước quyền lên nền tảng, làm giống hệt như đấu tố trong Cách mạng Văn hóa của đảng cộng sản vậy. Những điều này đều đi ngược lại với từ bi và thiện niệm mà người tu luyện nên có, làm gia tăng phạm vi xáo trộn.

Chúng ta cùng tu một bộ Đại Pháp, trong các hạng mục đều là vì trợ Sư cứu người và tu tốt bản thân. Mâu thuẫn chắc chắn sẽ có, nhưng bất kể có mâu thuẫn gì, ví dụ như hiện tại, đệ tử Đại Pháp chúng ta nên tập trung vào việc làm rõ từ trên Pháp – làm thế nào để giảng cho tốt “vì sao phải tam thoái”, thiết thực cứu người.

Trên đây là suy nghĩ cá nhân tính đến ngày 13 tháng 2. Nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Tạ ân Sư phụ! Cảm ơn đồng tu. Hợp thập.

[Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.]

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/16/506624.html