Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-06-2026] Ngày 17 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật S.4009, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act), nhằm chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Dự luật này sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện.

Đạo luật này yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ lập danh sách những người nước ngoài đã xác định được là biết rõ mà vẫn cố ý tham gia hoặc trợ giúp cho hành vi thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc.

Đạo luật này cũng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những người có tên trong danh sách, bao gồm cấm giao dịch với các cá nhân hoặc tổ chức của Hoa Kỳ, phong tỏa tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Thị thực còn hiệu lực của những cá nhân này sẽ bị thu hồi, và họ sẽ trở thành đối tượng không đủ điều kiện hưởng các quyền lợi nhập cư của Hoa Kỳ.

Đạo luật này được Thượng nghị sỹ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa, bang Texas) và Thượng nghị sỹ Jeff Merkley (Đảng Dân chủ, bang Oregon) đồng giới thiệu vào tháng 3, và gần đây đã nhận được sự đồng bảo trợ của Thượng nghị sỹ Adam Schiff (Đảng Dân chủ, bang California).

1f5949265647158d4982217b048e4ce6.jpg

Thượng nghị sỹ Todd Young (Đảng Cộng hòa, bang Indiana)

Ngày 9 tháng 6 vừa qua, Thượng nghị sỹ Todd Young (Đảng Cộng hòa, bang Indiana) cũng đồng bảo trợ cho Đạo luật này.

Trong một thông điệp video vào tháng 7 năm 2025, Thượng nghị sỹ Young đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông nhận định: “Trong nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ vẫn luôn lợi dụng nỗi sợ và thủ đoạn cưỡng chế để đàn áp các quyền của người dân Trung Quốc, ngược đãi các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo, các cộng đồng tín ngưỡng, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, bằng những hình thức không thể tưởng tượng nổi, bị giam giữ, bị bịt miệng, và bị tước đoạt phẩm giá cơ bản của con người, dưới lớp vỏ bọc của các điều luật mang tính áp bức khi dán nhãn cho tín ngưỡng và văn hóa là biểu hiện của chủ nghĩa cực đoan hoặc khủng bố. Chúng ta cần hiểu rõ rằng, ĐCSTQ đang ra sức xóa bỏ văn hóa, đàn áp tôn giáo, và bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận.”

“Hôm nay, tôi sát cánh cùng các bạn. Lòng can đảm, tiếng nói, cũng như sự phản kháng ôn hòa của các bạn có ý nghĩa hết sức to lớn. Cảm ơn các bạn đã cho phép tôi chia sẻ những lời này, và cảm ơn các bạn đã không ngừng đấu tranh cho chân lý, tự do, và nhân phẩm”, Thượng nghị sỹ Young nói tiếp.

c209e93ac72e08066b266822913a4762.jpg

Thượng nghị sỹ Jeff Merkley (Đảng Dân chủ, bang Oregon)

Ngày 17 tháng 6, sau khi cuộc bỏ phiếu của ủy ban kết thúc, Thượng nghị sỹ Liên bang Jeff Merkley phát biểu trước các phóng viên: “Tôi hy vọng chúng ta có thể thực sự nâng cao nhận thức của toàn thế giới về hành vi ghê rợn này.” “Đây thực sự là một trong những tội ác kinh hoàng nhất trên trái đất, đó chính là nguồn cung người ổn định để giết chỉ để lấy nội tạng”, ông nói.

Khi đề xuất Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công vào tháng 3, Thượng nghị sỹ Merkley đã viết trong một tuyên bố: “Chiến dịch đàn áp và xâm phạm nhân quyền của Trung Quốc tiếp tục gây ra những hậu quả khủng khiếp, trong đó đã có những báo cáo về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các nhóm yếu thế xảy ra khắp nơi ở CHND Trung Hoa. Chúng ta phải đứng lên bảo vệ các nạn nhân của những tội ác này, và nỗ lực lưỡng đảng của chúng ta nhằm truy cứu trách nhiệm của chính phủ Trung Quốc về những hành vi xâm phạm nhân quyền của họ.”

Ngày 15 tháng 6, các thượng nghị sỹ đã sửa đổi dự luật để bổ sung một mục mới nêu rõ những mối quan ngại lâu nay của các tổ chức công và tư nhân về hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc, cũng như tình trạng thiếu minh bạch kéo dài của chính quyền ĐCSTQ trong các vấn đề liên quan.

Nội dung sửa đổi trích dẫn Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, lưu ý rằng các nhóm tôn giáo — đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ — có thể trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Báo cáo đồng thời tham chiếu một nghiên cứu của Đoàn Luật sư Thành phố New York, trong đó kết luận rằng “có đầy đủ bằng chứng cho thấy Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn tiếp tục tham gia cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với các tù nhân lương tâm.”

Đạo luật này yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ tiến hành các cuộc điều tra — bao gồm cả các trường hợp liên quan đến các nhóm như học viên Pháp Luân Công — và công khai lên án “các hoạt động thu mua và cấy ghép nội tạng bất hợp pháp, mang tính cưỡng chế, không có sự đồng thuận hoặc thiếu minh bạch.”

Ngoài ra, Đạo luật yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Viện trưởng Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), và các quan chức liên quan của các cơ quan tình báo, để đệ trình một báo cáo về chính sách và thực trạng cấy ghép tạng của Trung Quốc.

Báo cáo này sẽ chính thức đánh giá xem liệu chính phủ Trung Quốc có đang hoặc từng tham gia vào hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống hay không. Báo cáo cũng sẽ tóm tắt các chính sách cấy ghép nội tạng của Trung Quốc, trình bày cụ thể các trường hợp liên quan đến  các học viên Pháp Luân Công, các tù nhân lương tâm khác, và các nhóm nạn nhân liên quan.

Nội dung báo cáo cũng sẽ bao gồm số ca cấy ghép nội tạng qua các năm và số người hiến tặng tự nguyện ở Trung Quốc, đánh giá về nguồn tạng và thời gian thu mua — gồm cả tính xác thực của các mốc thời gian được báo cáo — cũng như chi tiết về nguồn tài trợ của Hoa Kỳ cho các dự án nghiên cứu cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc trong 10 năm qua.

Theo phiên bản mới nhất của đạo luật này, nếu chính phủ Hoa Kỳ xác định rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thực sự đang xảy ra ở Trung Quốc, phải đánh giá cụ thể hơn xem liệu hành vi đó có cấu thành tội ác tàn bạo theo luật pháp quốc tế hay không.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/19/511488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/20/234800.html