Từng bị bỏ tù 7 năm, người phụ nữ Hồ Nam 63 tuổi bị kết án 3,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam
[MINH HUỆ 11-05-2026] Một người phụ nữ 63 tuổi ở thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, bị kết án ba năm sáu tháng vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Ngày 20 tháng 7 năm 2025, bà Lưu Dung Bồi bị bắt giữ trong một cuộc càn quét của cảnh sát thuộc Cục cảnh sát quận Lô Tùng và các đơn vị trực thuộc là đồn công an Long Tuyền, đồn công an Kiến Ninh và đồn công an Tống Gia Kiều. Rất nhiều cảnh sát được điều động đến để khám xét nhà của bà và các học viên khác ở địa phương.
Bà Lưu nhanh chóng được thả và bị quản thúc tại gia. Cảnh sát đã đệ trình vụ án của bà lên Viện kiểm sát quận Lô Tùng và bắt giam bà trở lại vào ngày 10 tháng 2 năm 2026, trong khi bà đang chịu tang mẹ. Mẹ bà qua đời ngày 6 tháng 2 năm 2026. Con gái nuôi của bà, một học sinh tiểu học, phải chuyển về sống cùng mẹ đẻ.
Đầu tháng 5 năm 2026, gia đình bà Lưu biết được rằng bà bị tòa án quận Lô Tùng kết án ba năm sáu tháng. Họ không được thông báo các chi tiết khác về cáo trạng, việc xét xử hay tuyên án của bà. Hiện tại, bà đang kháng cáo bản án sai trái này.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Lưu bị nhắm mục tiêu vì đức tin của mình, điều mà bà tin rằng đã giúp bà hồi phục khỏi căn bệnh tim bẩm sinh. Trước đây, bà đã bị bắt nhiều lần và từng thụ án tù 7 năm từ năm 2001 đến năm 2008. Nơi làm việc của bà, tập đoàn Luyện kim Chu Châu, sa thải bà trong khi bà đang bị cầm tù. Vui lòng xem bài viết liên quan để biết thêm chi tiết về những lần bị bức hại trước đây của bà.
Báo cáo liên quan:
Người phụ nữ Hồ Nam 62 tuổi, từng bị kết án 7 năm tù, đối mặt với việc khởi tố vì đức tin
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/11/509798.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/19/234336.html